(HBĐT) - Về Cao Phong những ngày cuối năm đúng dịp người dân hối hả thu hoạch cam, mía - 2 loại cây trồng chủ lực của huyện, cảm nhận niềm vui từ thành quả lao động sản xuất cần cù, sáng tạo. Những con đường nhựa, bê tông rực rỡ hoa nở ngày càng được nối dài, không chỉ thuận lợi cho giao thương hàng hóa, sinh hoạt mà còn "vẽ” nên bức tranh nông thôn mới sinh động.


Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân huyện Cao Phong được nâng cao. Ảnh: Nhân dân xóm Đồi, xã Tây Phong vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dạo bước trên con đường làng thênh thang với hoa ngũ sắc, hoa mười giờ... đua nở, Bí thư chi bộ xóm Đồi, xã Tây Phong chia sẻ: Năm 2019, xóm có 133/140 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5%. Nhờ tích cực chuyển đổi cây trồng với 2 loại cây chính là cam, mía, 40% số hộ thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, bà con đã góp công, góp của đổ bê tông được gần 300 m đường nội xóm, trị giá 330 triệu đồng. Nhiều hộ đã hiến đất làm đường, tiêu biểu như hộ ông Bùi Thanh Tuấn tự tháo dỡ 30 m tường bao. Bằng sự chung sức của toàn dân, xóm đã cùng với xã giữ vững và phát huy, nâng cao 19 tiêu chí NTM. 

Tháng 5/2019, xã Tây Phong đã phấn khởi đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM. Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Bền cho biết: Cán bộ, nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh trật tự. Xã hiện có 375 ha mía, 248,5 ha cam, bưởi. Kết hợp với phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi, đời sống nhân dân được nâng cao. Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Năm 2019, thu nhập bình quân của xã ước đạt 35 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo còn 8,03% và đang hướng đến các mục tiêu NTM nâng cao.

Năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Cao Phong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí Hồ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá: Ngay từ đầu năm, các phòng, đơn vị, xã, thị trấn đã bắt tay thực hiện ngay kế hoạch năm. Lãnh đạo huyện trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Kinh tế của huyện trong năm tiếp tục có bước phát triển. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, một số chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 48,5 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt 31,08 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,53%...

Trong đó, có thể kể đến những điểm nhấn trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, xây dựng NTM. Trong lĩnh vực nông nghiệp, trình độ thâm canh tăng vụ của người dân ở hầu hết các xã, thị trấn được nâng cao. Nhân dân tích cực ứng dụng tiến bộ KH-CN, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp chất lượng cao. Toàn huyện có 3.452,8 ha cây ăn quả, trong đó 3.015,6 ha cây ăn quả có múi; 1.018,34 ha cam được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Huyện tiếp tục tổ chức thành công Lễ hội cam Cao Phong lần thứ 5. Cam Cao Phong tiếp tục khẳng định thương hiệu trên thị trường trong tỉnh, trong nước và hướng đến mục tiêu xuất khẩu. Diện tích mía 2.703,2 ha, trong đó, nhân dân chăm sóc tốt 35,76 ha mía tím nuôi cấy mô thế hệ giống F2, F3. Với giá trị bình quân khoảng từ 500 - 625 triệu đồng/ha cây ăn quả có múi; 160 - 200 triệu đồng/ha mía, nhiều hộ đã vươn lên khá giả, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Chương trình xây dựng NTM đạt kế hoạch đề ra. Kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư. Trung bình đạt 15,08 tiêu chí/xã, tăng 0,5 tiêu chí so với năm 2018. Đến nay, huyện có 5/12 xã đạt chuẩn NTM. Huyện có 8 sản phẩm OCOP tham gia đánh giá xếp hạng cấp tỉnh năm 2019.

Lĩnh vực du lịch có nhiều khởi sắc, bước đầu khai thác được tiềm năng, kết hợp với bảo tồn giá trị văn hóa. Huyện đã xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trên địa bàn. Trong đó, xác định các tuyến, cụm, điểm du lịch như: Tuyến Bình Thanh - Thung Nai - lòng hồ sông Đà; khu di tích lịch sử văn hóa Tượng đài Cù Chính Lan, đền Bờ, du lịch sinh thái hồ Hòa Bình; di tích lịch sử văn hóa chùa Quoèn Ang, chùa Khánh; đền Bồng Lai, quần thể hang động núi Đầu Rồng (thị trấn Cao Phong)... Một số điểm du lịch của huyện tạo được ấn tượng với du khách. Năm 2019, huyện đón trên 435.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt 39,3 tỷ đồng, tăng 86% so với năm 2018. 

Việc gắn kết giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn hóa ở cơ sở được đẩy mạnh. 100% phòng học được kiên cố; 11/13 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 90% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. An ninh trật tự được đảm bảo.  

Với sự chung sức, đồng lòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cao Phong đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 là trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.

Cẩm Lệ

Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục