(HBĐT) - Với 6 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 74,31%, Hòa Bình là mảnh đất giàu bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng độc đáo. 

 


Lễ hội Gầu Tào (Mai Châu) năm 2020 được tổ chức vui tươi, lành mạnh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Mông.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 63 lễ hội được tổ chức vào dịp đầu xuân, gồm 6 lễ hội cấp huyện, 35 lễ hội cấp xã, 22 lễ hội cấp thôn, xóm. Những năm gần đây, việc phục dựng lễ hội được các cấp, ngành quan tâm. Nhiều lễ hội đã thất truyền được phục dựng. Những hạn chế, yếu kém trong việc tổ chức, quản lý lễ hội từng bước được khắc phục.

Thực tế công tác quản lý, tổ chức lễ hội thời gian qua cho thấy, một số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh chưa được phục dựng; chưa kiên quyết xử lý những phát sinh tiêu cực trong thực hiện nếp sống văn minh lễ hội. Một số địa phương, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của lễ hội trong đời sống văn hóa cộng đồng; chưa dự báo đúng tình hình nên còn lúng túng, bị động trong công quản lý, tổ chức; việc kiểm tra, giám sát lễ hội chưa thường xuyên, xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe nên các vi phạm vẫn tái diễn. Một số lễ hội được tổ chức còn có sự mất cân đối giữa phần lễ và phần hội, chú trọng phần lễ hơn phần hội, các trò chơi dân gian đặc sắc được tổ chức ít. Cùng với đó, tình trạng đốt nhiều hàng mã, đặt tiền lễ không đúng nơi quy định còn phổ biến. Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một bộ phận người dân tham gia lễ hội chưa tốt, vứt rác bừa bãi tại khu vực tổ chức lễ hội.

Trước những khó khăn, tồn tại, hạn chế, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã dành nhiều quan tâm, phối hợp trong việc tổ chức, quản lý các lễ hội. Một số lễ hội đã được phục dựng, tổ chức quy mô, bài bản như: Lễ hội Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc); lễ hội chùa Tiên (Lạc Thủy); lễ hội đền Bờ (Cao Phong - Đà Bắc); lễ hội Rước Bụt, lễ hội đình Cổi (Lạc Sơn), lễ hội Gầu Tào (Mai Châu)... Các lễ hội đến nay vẫn được bảo tồn, phát triển, phát huy tốt giá trị, góp phần không nhỏ vào việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của Nhân dân, phục vụ cho việc phát triển du lịch. Đến nay, có 19/68 di tích được xếp hạng gắn công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị với hoạt động tổ chức lễ hội.

Đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình cho biết: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, tổ chức lễ hội; đảm bảo việc tổ chức lễ hội trang nghiêm, thành kính, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của Nhân dân. Thành phố cũng đã quán triệt cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành các quy định về quản lý, tổ chức lễ hội, phê bình, xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm. Công tác phát triển, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, công trình nghệ thuật gắn với thu hút đầu tư và du lịch từng bước được đẩy mạnh. Thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện quy định quản lý, bảo vệ, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; lập hồ sơ khoa học các hiện vật, di tích, danh thắng; tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương thực hiện công tác quản lý Nhà nước, tạo cơ chế thuận lợi để đẩy mạnh công tác xã hội hóa phát huy giá trị di tích.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 41 di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia; 52 di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Việc xây dựng, sửa chữa các di tích gắn với công tác phục dựng lễ hội được quan tâm. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò, chức năng của công tác quản lý, tổ chức lễ hội. Việc đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, cảnh quan văn hoá tại các lễ hội được thực hiện tốt, nhiều hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội từng bước được khắc phục, đẩy lùi.


Dương Liễu

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục