(HBĐT) - Đó là câu nói đầy phấn khởi của người dân mà chúng tôi được nghe khi có dịp về cơ sở. Đúng là giờ đây bộ mặt nông thôn huyện Lương Sơn đã thực sự đổi mới, đồng bộ, hiện đại hơn. Sau nhiều nỗ lực lãnh đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện, sự chung sức của cả hệ thống chính trị và đồng thuận từ Nhân dân, huyện đã tập trung được nguồn lực xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân.


Đường giao thông xã Tân Vinh được mở rộng, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT - XH.

Không nói quá khi về nhiều vùng quê ở Lương Sơn, lòng ta thấy phơi phới khi đi trên những con đường bằng phẳng, rợp sắc hoa. Xóm làng trù phú, xanh mát bởi những vườn cây trĩu quả ngọt, những ngôi nhà rộng rãi, cấu trúc hiện đại. Trường học khang trang, sân vận động, nhà văn hóa, sân thể thao rộng rãi, trở thành điểm hẹn của bà con...

Những năm qua, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện Lương Sơn đã quan tâm huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Ngoài hỗ trợ từ ngân sách T.Ư và của tỉnh, huyện đã chủ động cân đối ngân sách, lồng ghép các chương trình, dự án và thực hiện chủ trương xã hội hóa để tập trung tối đa nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải. Trong giai đoạn 2011 - 2019, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình đạt trên 3.131 tỷ đồng, trong đó, cùng với ngân sách của T.Ư, địa phương và vốn lồng ghép, huyện đã huy động vốn tín dụng trên 1.130 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 90,8 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp hơn 317 tỷ đồng. Trong tổng nguồn vốn huy động, phần nhiều đã dành cho đầu tư lĩnh vực giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, trường học và các hạ tầng thiết yếu khác. Đặc biệt, người dân đã phát huy vai trò chủ thể, ngoài đóng góp xây dựng các công trình, bà con chủ động xây mới và cải tạo, nâng cấp, sửa chữa 247.100 m2 sàn nhà ở, các công trình phụ trợ với tổng kinh phí khoảng 741,4 tỷ đồng. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại, với 63 cửa hàng kinh doanh tổng hợp tại hộ gia đình trên địa bàn các xã, kinh phí khoảng 22,8 tỷ đồng.

Từ huy động các nguồn vốn đã giúp hệ thống kết cấu hạ tầng của huyện được đầu tư khá đồng bộ, đảm bảo phục vụ tốt phát triển KT - XH và đời sống dân sinh. Điểm nhấn là Nhân dân tự nguyện đóng góp tiền, ngày công, hiến đất, chuyển cổng, tường rào để mở rộng đường. Phong trào làm giao thông nông thôn phát triển, lan rộng. Đến nay, huyện đã xây mới, nâng cấp, sửa chữa được 138 công trình hạ tầng giao thông; nhựa hóa, bê tông hóa 268,79 km, nâng đường đạt chuẩn lên 590,22 km. Cùng với giao thông, huyện đã tập trung nguồn vốn xây mới, sửa chữa 70 công trình thủy lợi, 100 km kênh mương. Hiện, tỷ lệ kênh mương được kiên cố đạt gần 62%. Nhờ đó, diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động từ công trình thủy lợi chiếm 98,38%.

Cơ sở vật chất lớp học, phòng chức năng, trang thiết bị giáo dục các trường học được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Toàn huyện đã có 30/38 trường học đạt chuẩn quốc gia. Nhà văn hóa các xã được đầu tư xây dựng làm thay đổi bộ mặt văn hóa, xã hội nông thôn. 100% xã có điểm vui chơi, giải trí, thể thao. Các thôn, xóm có nhà văn hóa đảm bảo diện tích theo quy định, kết hợp với sân thể thao, là nơi thường xuyên diễn ra hoạt động sinh hoạt cộng đồng... Tất cả đã góp phần giúp huyện NTM Lương Sơn xứng tầm vùng cửa ngõ của tỉnh.

Thu Hiền

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục