(HBĐT) - Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh là điều kiện, nền tảng để bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống, nhân cách của con người. Xác định rõ điều này, trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều nỗ lực xây dựng môi trường văn hoá "an toàn” theo nhiều nghĩa.



Cán bộ Trung tâm Học tập cộng đồng và các ĐV-TN phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) sưu tâm, bổ sung sách, báo cho các Nhà văn hóa tổ dân phố nhằm khơi lại văn hóa đọc. 

Đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở VH-TT&DL chia sẻ: "Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh theo cách hiểu của những người làm công tác quản lý văn hóa không phải xây dựng một cái gì đó quá to tát, cao siêu, mà chỉ đơn giản từ những hoạt động cụ thể mà mỗi gia đình, địa phương, cơ quan, đơn vị đều có thể thực hiện. Quan trọng là hoạt động, hành động ấy phải góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống, hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Một mặt, nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức, giúp mỗi người nhận thức được trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội, biết tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, biết quý trọng cái cao thượng và tính nhân văn…”.

Với cách nhìn nhận đó, những năm qua, ngành VH-TT&DL đã tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, cơ chế, chính sách xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trên địa bàn. Bắt đầu từ việc chỉ đạo duy trì, thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp, ngành đã tích cực tuyên truyền để mỗi người dân, công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) hiểu và thực hiện có hiệu quả các hoạt động xây dựng "Gia đình văn hóa”, "Làng văn hóa”, "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Các huyện, thành phố chú trọng việc nhân rộng gia đình văn hóa, xóm, bản, khu dân cư văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, không có tệ nạn xã hội, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Ở một số địa phương đã xây dựng, phát triển các mô hình "Tổ liên gia tự quản”, "Ngõ tự quản”, "Đoạn đường tự quản”, "Ổ nhà tự quản”, "Dòng họ tự quản”. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể triển khai việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, CC, VC, NLĐ theo quy định của ngành, của tỉnh. Theo đó, chất lượng phong trào xây dựng gia đình, làng, bản, khu dân cư, cơ quan văn hóa… ngày càng được nâng cao. Năm 2019, toàn tỉnh có 83,8% gia đình văn hóa; 85,2% làng, bản, tổ dân phố, trên 94% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Để có một xã hội lành mạnh thì việc xây dựng mỗi tế bào của xã hội, tức mỗi gia đình bền vững, hạnh phúc luôn được quan tâm. Theo đó, đến nay, toàn tỉnh đã thành lập, duy trì 1.657 câu lạc bộ "Phát triển gia đình bền vững”, tạo sân chơi bổ ích để các thành viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Bên cạnh đó, việc phát huy truyền thống gia đình, dòng họ trong giáo dục đạo đức, lối sống luôn được quan tâm, để gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa, giáo dục nếp sống con người. Qua thực hiện phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa”, đã xuất hiện nhiều mô hình gia đình điển hình tiêu biểu được cơ sở suy tôn, như hộ các ông: Nguyễn Quang Cảnh, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy); Đinh Đức Bân, xã Hợp Phong (Cao Phong); Lý Sinh Toàn, xã Tú Sơn (Kim Bôi); Bùi Quang Ngoạn, xã Mông Hóa (TP Hòa Bình)…  

Để người dân được tiếp nhận, hưởng thụ văn hóa một cách lành mạnh, các địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa như: nhà văn hoá, sân thể thao, trang thiết bị phục vụ hoạt động sinh hoạt cộng đồng, thư viện. Hiện, một số địa phương đã xây dựng được nhà văn hóa ở 100% xóm, khu dân cư. Hệ thống cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa được đầu tư tốt sẽ thu hút đông đảo người dân tham gia các hoạt động văn hoá lành mạnh, tạo bức tường vô hình ngăn chặn sự xâm nhập của văn hóa độc hại.

Thúy Hằng

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục