(HBĐT) - Xem phần lễ rước kiệu, cúng thần linh, thổ địa, trình diễn trang phục, nhạc cụ dân tộc, hòa vào các trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực đặc trưng… Đó là những tiểu mục được mặc định trong mỗi lễ hội, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Theo đó, lễ hội được xem như là nơi lưu giữ, phát huy tốt nhất các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, vùng miền.



Màn rước kiệu thành hoàng trong Lễ hội Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc).        

Có dịp tham dự Lễ hội Khai hạ Mường Bi, chúng tôi được nghe âm thanh trong trẻo như tiếng gió vi vu, man man mác. Khi giai điệu ngọt ngào kết thúc, khán giả đặt câu hỏi: Đây là nhạc cụ gì, được chế tác ra sao, thường được thể hiện trong những dịp nào, được sử dụng được cho những loại nhạc nào? Nâng niu nhạc cụ nhỏ nhắn trên tay, chàng trai trẻ Đinh Văn Doanh, người vừa thể hiện những giai điệu ngọt ngào chia sẻ: "Đây là sáo ôi, một nhạc cụ của đồng bào Mường được chế tác từ thân cây nứa. Tương truyền xưa kia, đức Vua Dần là người cai quản vùng Mường lấy nàng Ngần, nàng Ngà về làm vợ. Một lần vua Dần làm 2 người vợ phật ý, nên cả 2 nàng bỏ về nhà mẹ đẻ. Ít lâu sau, Vua Dần đi đón vợ về nhưng cả 2 nàng Ngần, Ngà đều từ chối khéo và không trở về. Tâm trạng buồn rầu, khi trở về qua bụi nứa, Vua Dần chặt một cây ngồi làm sáo để thổi. Tiếng sáo ngân lên thiết tha, réo rắt, thể hiện tâm trạng muộn phiền, nỗi day dứt nhớ mong của người chồng dành cho vợ. Sáo ôi thường được các nghệ nhân dân tộc Mường sử dụng vào những đêm trăng thanh gió mát, tiếng sáo bên cửa vang lên lúc trầm, lúc bổng, khi như thủ thỉ tâm tình, giãi bày nỗi niềm với người thương, có lúc lại thong thả khoan thai đợi mùa về…”. Hay, độc đáo như vậy, nhưng sáo ôi và làn điệu sáo ôi gần như bị thất truyền trong nhịp sống hiện đại. Và đó là lý do chàng trai trẻ Đinh Văn Doanh đem tiếng sao ôi đến với Lễ hội Khai hạ Mường Bi để đông đảo người dân, du khách cùng thưởng thức. Với anh, đó là một cách thức bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

 Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, ngành VH-TT&DL đã tham mưu cho tỉnh tăng cường việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh và Bộ VH-TT&DL, cùng với nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động về văn hóa; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể được tăng cường. Trên địa bàn tỉnh hiện có hàng trăm địa điểm tổ chức lễ hội vào dịp đầu xuân, trong đó có trên 40 lễ hội mang tính đặc trưng của dân tộc, vùng miền mới được phục dựng, đang được bảo tồn như: lễ hội Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc), lễ hội Mường Động (Kim Bôi), lễ hội Mường Thàng (Cao Phong), lễ hội Xên Bản, Xên Mường của dân tộc Thái (Mai Châu), lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông (Mai Châu), lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày (Đà Bắc), lễ hội đền Chúa Thác Bờ (Đà Bắc - Cao Phong), lễ hội chùa Tiên (Lạc Thủy), lễ hội chùa Hang (Yên Thủy)…

Có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh, công tác quản lý Nhà nước về di tích được quan tâm đầu tư để tu bổ, tôn tạo. Đến nay, toàn tỉnh có 19/68 di tích được xếp hạng gắn công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị với hoạt động tổ chức lễ hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cùng vào cuộc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, tổ chức lễ hội. Kỳ vọng đặt ra là: Việc tổ chức lễ hội đảm bảo trang nghiêm, thành kính, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của Nhân dân. Trước nguy cơ mai một bản sắc văn hóa dân tộc trong tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán…, việc thu hút người dân đến với các lễ hội được xem như một phương pháp tối ưu để lưu giữ, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

                                  
 Thúy Hằng (Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục