(HBĐT) - Những ngày kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm ngày Quốc tế Lao động và chào mừng bầu cử, sắc cờ đỏ sao vàng tươi thắm trải dài trên khắp quê hương đất Mường. Từ nông thôn, bản làng, ngõ xóm, đường quê đến thị trấn, thị tứ, thành phố ngập tràn sắc cờ đỏ búa liềm, mang lại không khí vui tươi, phấn chấn, là động lực tinh thần to lớn để cán bộ và Nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng những sự kiện lớn của đất nước, dân tộc.


Cờ đỏ sao vàng được treo ở khu dân cư phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) chào mừng ngày giải phóng miền Nam, Quốc tế Lao động; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 16, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) chia sẻ: Từ rất lâu nay, treo cờ Tổ quốc đã là ý thực tự giác của mọi gia đình ở các khu dân cư trên toàn phường. Gia đình nào cũng treo cờ dịp lễ, Tết, hay dịp chào mừng những sự kiện lớn của địa phương và đất nước. Sắc cờ tươi mới rực rỡ ở cơ quan, đơn vị, trường học, nhà văn hóa đến mỗi nhà dân tạo nên bức tranh sinh động. Nhìn lá cờ đỏ phấp phới tung bay trước hiên nhà, không ít người dân đã xúc động. Treo cờ Tổ quốc vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi người dân và cũng vừa là niềm tự hào dân tộc. Đó còn là sự thể hiện lòng tri ân của chúng ta đối với những hy sinh xương máu của các thế hệ cha ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những lá cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu trước cửa nhà, trên các dãy phố, đường làng tạo nên không khí lễ hội vui tươi, phấn khởi cho mọi nhà, mọi người. 

Cờ đỏ sao vàng là hồn cốt, niềm tự hào, ý trí khát vọng tự do, mong ước hòa bình, ấm no, khát vọng đổi mới, niềm kiêu hãnh của mỗi con dân đất Việt. Lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ của đầu những năm 40 của thế kỷ XX. Lá cờ đã đi suốt chiều dài lịch sử kháng chiến, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đến hiện nay luôn hiện hữu trong tất cả sự kiện chính trị của các cấp,  ngành, địa phương. Cờ đỏ sao vàng 5 năm cánh là tiếng lòng, nỗi trăn trở trong tâm tư Bác Hồ, người Cha già của dân tộc phấn đấu vì tự do, độc lập của dân tộc. Sắc cờ đỏ sao vàng là biểu hiện cho ý chí của một dân tộc bé nhỏ dám đương đầu với kẻ thù và đã chiến thắng những đế quốc hùng mạnh. Cờ đỏ sao vàng là lời hiệu triệu của cả dân tộc đồng lòng đi theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ không tiếc máu xương trường kỳ kháng chiến, là ngày Quốc khánh, đứng lên cướp chính quyền, giành độc lập về tay Nhân dân mở ra một thời đại mới cho sự phát triển của không chỉ dân tộc Việt Nam đấu tranh chống lại cường quyền, áp bức. Cờ đỏ sao vàng là niềm tin yêu chiến thắng tung bay trên nóc hầm Đờ Cát. Là nỗi khiếp đảm của quân thù, là trận Điện Biên Phủ trên không ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Là sức mạnh thôi thúc bước hành quân, vượt qua mưa bom, bão đạn, góp sức cho ngày thống nhất đất  nước. Lá cờ đỏ sao vàng mãi mãi là biểu tượng thiêng liêng cao cả của dân tộc Việt Nam, là khát vọng hòa bình, là ước mơ, là lý tưởng cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân vĩ đại năm 1975, cờ đỏ sao vàng được tung bay trên nóc Dinh Độc Lập đã mở ra trang mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.
Và hôm nay, cờ đỏ sao vàng dẫn bước, cổ vũ niềm tin để đất nước bước vào thời kỳ đổi mới vươn tới no ấm, hạnh phúc cho mọi người dân. Cờ đỏ sao vàng đang trường tồn cùng dân tộc, kiêu hãnh tung bay trên các dải đất biên cương nơi địa đầu Tổ quốc, khẳng định chủ quyền vùng trời, vùng biển và là biểu tương khác vọng, hình ảnh đất nước Việt Nam trên trường quốc tế. Nhìn lá cờ tung bay tựa như có niềm hân hoan, niềm tự hào trong lòng mỗi người dân đất Việt vững bước trên con đường xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Linh Trang

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục