Sau hai năm vắng bóng vì dịch Covid-19, năm nay Liên hoan phim tài liệu châu Âu trở lại vẫn với thể thức 1 phim châu Âu chiếu kèm với 1 phim Việt Nam, kéo dài từ ngày 3 đến 12/6 tại Hà Nội.


Đại diện các cơ quan văn hóa, ngoại giao các nước châu Âu và Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương giới thiệu về phim tham dự Liên hoan phim.

Ngày 30/5, Ban tổ chức Liên hoan phim gồm Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, cùng Eunic gồm các cơ quan văn hóa châu Âu tại Việt Nam, một số đại sứ quán các nước châu Âu tại Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 12.

Liên hoan phim tài liệu lần thứ 12 quy tụ tác phẩm từ 10 nền điện ảnh: Áo, Bỉ (Wallonia-Brussels), Pháp, Italia, Đức, Israel, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc, Anh, cùng với nước chủ nhà Việt Nam.

Các nền điện ảnh tài liệu khách mời giới thiệu các phim "Trong từng phút giây” (Pháp), "Vương quốc bất định” (Anh), "Helmut Lachenmann - Con đường của tôi” (Đức), "Cậu bé Samedi” (Wallonie & Bruxelles), "Chuyển hướng mới” (Thụy Sĩ), "Hãy cứu xóm làng” (Áo), "Omega” (Tây Ban Nha), "Phân tử” (Italia), "Mục tiêu chung” (Israel) và "Công dân Nobel” (Thụy Điển).

Nhiều phim trong số này từng giành được các giải thưởng điện ảnh cao quý, như "Chuyển hướng mới” (Thụy Sĩ) từng giành giải Vàng phim được khán giả yêu thích nhất tại Liên hoan phim Tài liệu và Hoạt hình quốc tế Leopzig 2020, "Cậu bé Samedi” (Wallonie & Bruxelles) giành giải Matrittes Phim tài liệu xuất sắc nhất 2022, giải thưởng lớn của Ban giám khảo Liên hoan phim Premiers Plans 2021, "Helmut Lachenmann - Con đường của tôi” giành giải Phim hay nhất tại Dock of the Bay ở San Sebatian, "Trong từng phút giây” được đề cử giải César cho phim tài liệu xuất sắc nhất…

Các phim tham dự Liên hoan phim năm nay đều là những tác phẩm có giá trị nội dung và nghệ thuật cao, mang đậm nét văn hóa của mỗi quốc gia, dấu ấn của từng đạo diễn, trong đó có nhiều tác phẩm lần đầu công chiếu tại Việt Nam. Chủ đề của các bộ phim châu Âu năm nay rất đa dạng như: tình trạng rời bỏ nông thôn ra thành phố, biến đổi khí hậu, thay đổi cá nhân để phù hợp với sự phát triển của xã hội, phân biệt chủng tộc, hay về các nghệ sĩ âm nhạc, hội họa nổi tiếng…

9 đại diện của Việt Nam bao gồm "Những vùng đất hồi sinh” (đạo diễn Đỗ Huyền Trang), "Mẫu Liễu Hạnh” (Trần Phương Thủy, Trịnh Quang Tùng), "Mạn đàm trà Việt” (Nguyễn Như Vũ, Nguyễn Như Nam), "Chuyện cổ tích ở bản Rào Tre” (Nguyễn Văn Kiểm), "Những người kể chuyện phố cổ Hà Nội” (Hoàng Dũng), "Đình làng Bắc Bộ” (Đào Đức Thanh), "Hai bàn tay” (Đặng Thị Linh), "Cuộc chiến không giới hạn” (Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Ánh Ngọc), "Phía sau ánh hào quang” (Hoàng Hà Lê).

Các phim Việt Nam cũng có đề tài rất đa dạng, từ văn hóa, tín ngưỡng, chân dung nghệ sĩ, cho đến các vấn đề xã hội đương đại, và cả cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Chủ tịch Công ty Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam năm nay có sự tham gia của nhiều đạo diễn trẻ của Việt Nam. Chỉ duy nhất "Mạn đàm trà Việt” có sự kết hợp giữa đạo diễn Nguyễn Như Vũ là thế hệ trước với đạo diễn trẻ Nguyễn Như Nam, các phim còn lại đều do các đạo diễn trẻ thực hiện.

Ban tổ chức cho biết, do những khó khăn mà dịch Covid-19 gây ra, cho nên Liên hoan phim năm nay chỉ có thể tổ chức tại Hà Nội. Các nhà tổ chức hy vọng Liên hoan phim lần thứ 13 sẽ trở lại với khán giả không chỉ tại Hà Nội mà còn ở nhiều tỉnh, thành phố khác của Việt Nam.

Cũng vì lý do này, Liên hoan phim năm nay vắng bóng các nhà làm phim châu Âu và các buổi tọa đàm, thảo luận hay giao lưu cùng khán giả như các kỳ Liên hoan phim trước. Tuy nhiên, để bù lại, tất cả các phim tài liệu Việt Nam được chiếu tại Liên hoan phim năm nay đều có sự tham gia của đạo diễn ở các buổi chiếu.

Các phim được trình chiếu tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, số 465 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.

                                                     
Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục