(HBĐT) - Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần đa dạng hóa hình thức tập hợp, thu hút hội viên. Qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội là một trong những giải pháp thiết thực, hiệu quả Hội LHPN huyện Mai Châu coi trọng thực hiện trong thời gian qua.



Hội viên phụ nữ xã Nà Phòn (Mai Châu) sinh hoạt chuyên đề "Vai trò của phụ nữ trong việc giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc” .

Buổi sinh hoạt chuyên đề "Vai trò của phụ nữ trong việc giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc” tại chi hội phụ nữ xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn được Hội LHPN huyện mời nghệ nhân truyền dạy nghệ thuật hát khắp, chữ và tiếng nói của dân tộc Thái; tìm hiểu thơ, ca dao, tục ngữ của một số dân tộc thiểu số và các trò chơi dân gian; thảo luận, trao đổi về việc duy trì nghề thêu, dệt thổ cẩm truyền thống, đặc biệt củng cố và duy trì hoạt động của câu lạc bộ "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống” tại chi hội… Đây chính là hoạt động thiết thực khuyến khích, động viên cán bộ, hội viên, phụ nữ (CB, HVPN) tham gia bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số của Hội LHPN huyện Mai Châu. Buổi sinh hoạt đã thu hút sự quan tâm, chú ý của HVPN, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong CB, HVPN, từng bước phát triển thành một sản phẩm du lịch, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15, ngày 10/1/2020 của BTV Huyện ủy Mai Châu về bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí Hà Minh Huân, Chủ tịch Hội LHPN huyện chia sẻ: Hội LHPN huyện Mai Châu hiện có 17 cơ sở Hội, với 139 chi hội, trong đó có 2 chi hội khối cơ quan với trên 11 nghìn hội viên. Là huyện có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, tạo cho huyện trở thành một trong những địa phương hội tụ đa sắc văn hóa tộc người. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Hội Phụ nữ các cấp huyện phát huy vai trò làm chủ của phụ nữ để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời lựa chọn là nội dung trọng tâm để triển khai các giải pháp đa dạng hóa hình thức tập hợp, thu hút hội viên.

Đồng chí Hà Minh Huân chia sẻ thêm: Mai Châu là địa phương được tỉnh xác định xây dựng thành điểm du lịch quốc gia. Thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy, đề án của UBND tỉnh, kế hoạch của UBND huyện, Hội LHPN huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp các phòng chuyên môn của huyện nhằm huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ HVPN; tăng cường công tác phối hợp với các ngành, tổ chức có liên quan để triển khai các hoạt động đến nhóm, các đối tượng phụ nữ; tăng cường xã hội hóa, khai thác nguồn lực tập trung hỗ trợ cơ sở, nhất là các cơ sở vùng sâu, vùng xa, nhóm phụ nữ yếu thế. Trong 5 năm, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được 250 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 1.444 lượt HVPN học nghề nấu ăn, học tiếng nói, chữ viết, học tiếng Anh và tập huấn nâng cao năng lực hoạt động du lịch cộng đồng, quản lý kinh tế tập thể. Nhờ đó, chị em mạnh dạn kinh doanh du lịch cộng đồng, tham gia quản lý tại các HTX, làng nghề. Tiêu biểu như: Cơ sở bảo trợ xã hội Thuận Hòa, HTX thổ cẩm Chiềng Châu (xã Chiềng Châu), làng nghề thổ cẩm xã Nà Phòn; cơ sở may vá thủ công tại xã Tòng Đậu, làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, duy trì nghề vẽ sáp ong tại xã Pà Cò. Chị em năng động, sáng tạo, chủ động kết nối với các công ty du lịch trong nước để xây dựng tour, dịch vụ du lịch; nghiên cứu, tìm tòi mẫu mã tạo ra nhiều loại sản phẩm thổ cẩm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra các nước châu Âu, châu Úc, châu Mỹ và khu vực Đông Nam Á. Nhờ đó tạo việc làm ổn định cho 300 HVPN với thu nhập từ 4 - 4,5 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, Cơ sở bảo trợ xã hội Thuận Hòa đã cưu mang, dạy nghề, tạo việc làm cho 40 chị em khuyết tật. Ngoài ra, giúp hàng nghìn HVPN trong toàn huyện tranh thủ thêu, dệt lúc nông nhàn, tham gia biểu diễn văn nghệ để tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, giúp cho 194 phụ nữ thoát nghèo.


Bên cạnh đó, các cấp Hội tuyên truyền, vận động HVPN tích cực tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, duy trì nghề thêu, dệt thổ cẩm, hoạt động dịch vụ du lịch, góp phần xây dựng thành công các sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng: thổ cẩm dệt tay; dịch vụ du lịch homestay bản Lác, rượu Láu siêu... Đặc biệt, để góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện, Hội LHPN huyện đã phát động phong trào mặc trang phục truyền thống. Mục tiêu phát triển trang phục truyền thống thành một sản phẩm du lịch, mang lại lợi ích và thu nhập cho chính chị em. Đến nay, ngoài việc hội viên, phụ nữ, nữ công nhân viên chức - lao động tự giác mặc trang phục truyền thống vào những dịp lễ, Tết, sự kiện quan trọng của địa phương, cơ sở; chị em còn mặc trang phục truyền thống đến công sở vào thứ Hai hoặc thứ Năm hằng tuần… Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ phát triển hội viên toàn Hội đạt trên 6,7%; tỷ lệ thu hút hội viên đạt trên 67%, không có cơ sở Hội tỷ lệ thu hút hội viên đạt dưới 50%.


Hồng Duyên

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục