(HBĐT) - Những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá các dân tộc được cấp uỷ, chính quyền huyện Lạc Sơn quan tâm thực hiện. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành 9 nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, trong đó có 2 nghị quyết về lĩnh vực văn hoá, gồm: Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 26/7/2021 về phát triển du lịch; Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 22/12/2021 về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mường trên địa bàn.


Các nghệ nhân đến từ câu lạc bộ hát thường rang, bộ mẹng xã Ngọc Sơn và xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) hát giao lưu.

Với dân số trên 1,4 vạn người, dân tộc Mường chiếm 91%, người dân trong huyện có đời sống văn hoá đa dạng, bản sắc. Toàn huyện lưu giữ gần 18.000 nhà sàn Mường, duy trì 58 câu lạc bộ (CLB) thể dục thể thao, 252 đội văn nghệ xóm, phố, 1 CLB mo Mường cấp huyện, 7 CLB hát thường rang, bộ mẹng cấp xã, 3 CLB thơ ca, 189/252 xóm, phố đã xây dựng hương ước, quy ước. Theo đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Văn hoá – Thông tin huyện, bên cạnh thuận lợi thì công tác bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống còn một số khó khăn nhất định như địa bàn rộng; số nghệ nhân và những người am hiểu về văn hoá truyền thống không nhiều; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể còn hạn chế.

Thực hiện Luật Di sản văn hoá, UBND huyện Lạc Sơn đã chỉ đạo tiến hành kiểm kê đưa vào danh mục 196 điểm di tích, danh thắng, trong đó 75 điểm di tích, danh thắng được UBND tỉnh đưa vào danh mục quản lý. Hiện có 16 di tích, danh thắng được các cấp xếp hạng. Đây là tiềm năng cho phát triển ngành văn hoá, du lịch và phát triển KT-XH của huyện. Đáng chú ý, nhiều di tích, danh lam thắng cảnh đã được các ngành, địa phương tu bổ, tôn tạo đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần cho người dân, tiêu biểu là di tích đình Cổi - xã Vũ Bình, đình Khói – xã Ân Nghĩa, đình Khênh - xã Văn Sơn, di tích lịch sử cách mạng Tây Tiến – xã Thượng Cốc.

Bên cạnh đó, huyện tiến hành kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể, bao gồm tiếng nói, chữ viết, trang phục, mo Mường, chiêng Mường, hát dân ca Mường… Các lễ hội truyền thống được khôi phục và duy trì tổ chức tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch, gồm: lễ hội đu Vôi, lễ hội đền Thượng, lễ hội đền Trường Khạ ở thị trấn Vụ Bản; lễ hội đình Khói ở xã Ân Nghĩa; lễ hội đình Băng ở xã Ngọc Lâu; lễ hội đình Khênh ở xã Văn Sơn; lễ hội hang Khụ Dúng ở xã Nhân Nghĩa; lễ hội đình Cổi ở xã Vũ Bình; lễ hội xuống đồng ở xã Yên Phú.

Đến nay, toàn huyện có 8 nghệ nhân được Nhà nước phong tặng, trong đó có 1 Nghệ nhân Nhân dân, 7 Nghệ nhân Ưu tú. Những người nắm giữ di sản được quan tâm động viên, khích lệ kịp thời. Mới đây, Huyện uỷ đã tổ chức gặp mặt các nghệ nhân, nhà nghiên cứu, sưu tầm, sáng tác, thực hành có nhiều cống hiến cho công tác bảo tồn văn hoá truyền thống trên địa bàn huyện nhân dịp xuân Quý Mão 2023. Huyện cũng có chính sách cho những người đi nghiên cứu, phục dựng và truyền dạy di sản cho các thế hệ; tạo điều kiện giúp các nghệ nhân tham gia trình diễn, gắn kết việc bảo tồn các di sản với hoạt động du lịch.

Để tăng cường bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống của dân tộc trong thời gian tới, huyện Lạc Sơn tập trung tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về bảo tồn, phát huy giá trị di sản, nhất là mo Mường, hát thường rang, bộ mẹng; mở các lớp truyền dạy di sản văn hoá; đưa hát thường rang, bộ mẹng vào trường học trong chương trình "Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thông qua các hoạt động bộ môn âm nhạc, lồng ghép trong giờ học tự chọn, sinh hoạt tập thể hoặc ngoại khoá; tổ chức liên hoan, giao lưu, hội thi, hội diễn; các xã, thị trấn vận động thành lập các CLB…

Bùi Minh


Các tin khác


Kỳ vọng tiếp tục tăng nhanh lượng khách quốc tế đến Việt Nam

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin cho biết, tháng 9/2023, nước ta đón trên 1,05 triệu lượt khách quốc tế. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp du lịch Việt Nam đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế.

Níu giữ làn điệu Thường rang, bộ mẹng

(HBĐT) - Cùng với mo Mường, chiêng Mường, các câu hát đối giao duyên, làn điệu thường rang, bộ mẹng đang dần phát huy trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân 4 vùng Mường (Bi - Vang - Thàng - Động) và được tôn vinh, quảng bá ở nhiều sự kiện văn hóa, hội diễn văn nghệ của địa phương, của tỉnh. Tỉnh đã lập và trình hồ sơ khoa học đề nghị Nhà nước ghi danh nghệ thuật hát thường rang, bộ mẹng dân tộc Mường là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

3 món ẩm thực dân tộc Mường Hòa Bình lọt top ẩm thực tiêu biểu Việt Nam

(HBĐT) - Sáng 29/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam (VCCA) tổ chức trao chứng nhận cho 121 món ẩm thực tiêu biểu giai đoạn I - 2022 và công bố giai đoạn II - 2023 Đề án "Xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia”.

Đêm hội Trăng rằm thành phố Hòa Bình năm 2023

(HBĐT) - Tối 28/9, tại Trung tâm Văn hóa thành phố, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Chương trình "Đêm hội trăng rằm” năm 2023. Dự và chung vui với thiếu nhi có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Thành uỷ, UBND thành phố Hoà Bình…

Festival Chí Linh – Hải Dương 2023: Sản phẩm mới “chắp cánh” du lịch Chí Linh

Năm nay thành phố Chí Linh lần đầu tiên tổ chức Festival Chí Linh-Hải Dương 2023. Với sản phẩm mới này cùng với các hoạt động của Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc, Chí Linh khát vọng tạo "bệ phóng” cho du lịch "cất cánh”.

Trung Thu ấm áp cho các em thiếu nhi Việt Nam tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 26/9 tại thủ đô Viêng Chăn, chùa Phật Tích phối hợp với Hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn tổ chức chương trình vui Tết Trung thu với chủ đề Đêm hội Trăng rằm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục