(HBĐT) - Ngày 18/8, UBND huyện Cao Phong tổ chức hội thảo văn hóa Mo Mường. Tham dự có lãnh đạo UBND huyện và 50 nghệ nhân Mo Mường đại diện 3 câu lạc bộ (CLB) Mo Mường đến từ các huyện Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn.



Thầy Mo Bùi Văn Đông, xã Thạch Yên (Cao Phong) trình diễn Mo Mường tại hội thảo.

Huyện Cao Phong có 37 thầy Mo đang hoạt động chính thức, 8 người đang học và phụ việc cho các thầy Mo và là thành viên của CLB Mo Mường Thàng. Mo Mường chứa đựng giá trị nhân văn mang đậm nét văn hoá, lịch sử, nhân sinh quan, vũ trụ quan, ngữ văn dân gian của người Mường. Hiện nay, các thầy Mo đa số đã cao tuổi, việc truyền dạy và bảo tồn nghề Mo gặp nhiều khó khăn, do tính chất truyền thống và tiêu chí chọn người truyền nghề có tính đặc thù và phải đảm bảo nguyên tắc riêng. Do vậy việc tổ chức hội thảo văn hóa Mo Mường huyện Cao Phong nhằm mục đích thảo luận các giải pháp để gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của văn hóa Mo Mường trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung ý nghĩa, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, lưu giữ những giá trị văn hóa, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các nghệ nhân trong việc nghiên cứu, truyền bá và thực hành Mo Mường trong đời sống. Thời gian tới, CLB Mo Mường Thàng nói riêng và các CLB Mo trên địa bàn tỉnh cần thường xuyên bồi dưỡng cho thế hệ thầy Mo trẻ, cũng như tổ chức các hoạt động diễn xướng để tuyên truyền cho người dân cùng thưởng thức, tham gia giao lưu vào các hoạt động gìn giữ, bảo tồn loại hình văn hóa này. Đồng thời đề xuất các cấp chính quyền có chính sách đầu tư về tài chính, chính sách khuyến khích, hỗ trợ cụ thể hơn cho hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa Mo Mường huyện Cao Phong nói riêng và toàn tỉnh nói chung. 



Đỗ Hà

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục