Bảo tàng tỉnh Hoà Bình hiện lưu giữ khoảng 18.000 hiện vật liên quan đến quá trình thành lập, tái lập tỉnh, nền Văn hoá Hoà Bình cùng nhiều cổ vật có giá trị về lịch sử, văn hoá. Năm 2023, bên cạnh việc quản lý di tích, công tác trưng bày, tuyên truyền được đơn vị quan tâm thực hiện và tổ chức theo các chuyên đề. Qua đó góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản.


Học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh tham quan, tìm hiểu giá trị di sản "nền Văn hoá Hoà Bình" được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.

Chuyên đề "Di sản văn hoá tiêu biểu dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình” tổ chức với hình thức trưng bày lưu động tại Bảo tàng Hải Phòng - TP Hải Phòng từ ngày 10/5 - 10/6 đã để lại ấn tượng tốt đẹp, thu hút gần 10.000 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu. Tại đây, 250 tài liệu, hiện vật, trên 60 tranh ảnh, tư liệu khoa học về di sản văn hoá tiêu biểu dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình được trưng bày cùng các hiện vật gốm, trống đồng, sanh đồng, chiêng đồng, nghề dệt cổ truyền và đồ gia dụng truyền thống, thủ công mỹ nghề, đồ săn bắt… Thông qua chuyên đề trưng bày đã giới thiệu về nét đẹp, bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mường; góp phần quảng bá văn hoá, vật chất, tinh thần của dân tộc Mường trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam đến với cán bộ, chiến sỹ Quân chủng hải quân, Ban Chỉ huy quân sự thành phố, các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên và người dân TP Hải Phòng.

Trước đó, tại nhà văn hoá xã Thung Nai (Cao Phong), với chủ đề "Lịch sử tỉnh Hoà Bình từ năm 1886 đến năm 1975”, trên 100 hiện vật, tài liệu khoa học đã tạo cơ hội cho khách tham quan tiếp xúc trực tiếp với những hiện vật, tư liệu liên quan đến quá trình thành lập tỉnh; những mốc son quan trọng trong lịch sử đấu tranh của quân và dân tỉnh Hoà Bình trải qua các thời kỳ lịch sử. Thông qua các bộ sưu tập, tài liệu, hiện vật đã khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong các thế hệ người Việt Nam cùng chung tay bảo lưu, gìn giữ, xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đồng chí Tô Anh Tú, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: Ngoài 2 chuyên đề lưu động, Bảo tàng thường xuyên mở cửa, trực thuyết minh tuyên truyền trong các ngày làm việc theo giờ hành chính và trong dịp nghỉ lễ với các chuyên đề nổi bật, như: "Nền văn hoá Hoà Bình trên đất Hoà Bình”, "Tỉnh Hoà Bình 135 năm xây dựng và phát triển”, "Sưu tập tranh thờ cổ và hiện vật văn hoá do nhóm nhân sỹ Hà Đông trao tặng tỉnh Hoà Bình”… Bên cạnh đó, Bảo tàng tổ chức tiếp nhận, thẩm định 139 đơn vị hiện vật từ các tổ chức, cá nhân và gia đình, báo cáo kết quả thẩm định gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tới đây, chào mừng ngày Di sản Văn hoá Việt Nam (23/11), Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề "Nghe lời gốm kể” nhằm giới thiệu tới công chúng sưu tập hiện vật độc đáo, đặc sắc bằng các hình thức nghệ thuật trưng bày, giới thiệu một cách cô đọng, khái quát nhất về sưu tập gốm trong những ngôi mộ cổ của dân tộc Mường. Theo kế hoạch, chuyên đề khai trương và mở cửa đón khách từ ngày 23/11 cho đến khi có đợt trưng bày tiếp theo; trưng bày, giới thiệu khoảng 200 - 250 hiện vật gốc, 30 - 50 tài liệu hình ảnh về 2 nội dung (lịch sử mộ Mường qua tư liệu gốm và sưu tập gốm cổ trong mộ Mường) tới du khách tham quan.

Năm 2023, công tác trưng bày, tuyên truyền của Bảo tàng tỉnh ước đón khoảng 15.000 lượt khách tới tham quan, nghiên cứu và học tập. Mỗi đoàn khách đều được tổ chức thuyết minh, hướng dẫn để du khách hiểu, nắm bắt được nội dung trưng bày, góp phần tuyên truyền về giá trị di sản văn hoá.


Bùi Minh

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục