Huyện Mai Châu được thiên nhiên ưu đãi với nhiều thắng cảnh đẹp. Cùng với đó là những nét đẹp văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống của đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông, Dao… Đây là điều kiện thuận lợi để Mai Châu phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa một cách bền vững.



Nghệ thuật múa keng loóng dân tộc Thái, huyện Mai Châu đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023.

Nghệ thuật múa hát dân gian là một phần không thể thiếu trong văn hóa đặc trưng của các dân tộc. Đến nay, các điệu múa, nhạc cụ dân tộc vẫn còn giữ nguyên giá trị trong đời sống tinh thần của đồng bào. Các điệu múa được cải biên, phục dựng tại lễ hội truyền thống, chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng, hội diễn nghệ thuật không chuyên.

Để duy trì và phát triển làn điệu hát khắp của người Thái, xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn đã thành lập câu lạc bộ hát khắp để các thành viên thỏa niềm đam mê, có sân chơi lành mạnh. Bà Hà Thị Bích, nghệ nhân khắp Thái, xóm Xăm Pà chia sẻ: "Câu lạc bộ hát khắp không chỉ mang lại ý nghĩa về mặt tinh thần, kết nối cộng đồng mà còn góp phần vào sự nghiệp văn hóa, gìn giữ, phát triển nghệ thuật hát khắp của người Thái, từ đó tìm kiếm những hạt nhân để lưu truyền điệu hát cho thế hệ trẻ”.

Hiện nay, huyện Mai Châu có 183 đội văn nghệ, trong đó, 138 đội có quyết định thành lập của UBND huyện, được hỗ trợ 2 triệu đồng/năm theo quy định, tạo điều kiện cho các đội có kinh phí duy trì hoạt động. Thành viên đội văn nghệ quần chúng tại các bản, xã quy tụ đa dạng thành phần tham gia, từ thanh niên, phụ nữ đến người cao tuổi, đây là nhân tố tích cực góp phần gìn giữ, phát triển nghệ thuật múa dân gian trở thành sản phẩm làm phong phú đời sống tinh thần làng bản. Ở một số xóm, bản phát triển du lịch cộng đồng như bản Lác - xã Chiềng Châu; bản Văn, bản Pom Coọng - thị trấn Mai Châu; bản Bước - xã Xăm Khòe có từ 2 - 5 đội văn nghệ với 15 - 25 thành viên thường xuyên luyện tập, biểu diễn phục vụ khách du lịch. Các đội văn nghệ thường xuyên tổ chức giao lưu, biểu diễn tại các xã, xóm trong huyện, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Bà Hà Kim Chi, xóm Mỏ, xã Chiềng Châu chia sẻ: "Múa hát dân gian các dân tộc vốn được coi là nền tảng của nghệ thuật múa hát nước nhà. Ngày nay, các điệu múa cổ đã được cải biên để phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Chất cổ điển được các nghệ nhân khéo léo đan xen vào yếu tố hiện đại để tạo tính hợp thời, vừa gìn giữ vừa phát triển, giúp điệu múa dân gian các dân tộc luôn có sức sống bền vững trong dòng chảy nghệ thuật thời hiện đại”.

Ngoài ra, để nghệ thuật trình diễn dân gian được bảo tồn, phát triển rộng rãi trong cộng đồng, hàng năm, Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thông huyện phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc, hội diễn nghệ thuật quần chúng, tổ chức và phục dựng các lễ hội truyền thống như: lễ hội Gầu Tào của người Mông, Xên Mường của người Thái để đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện được giao lưu văn hóa văn nghệ, thắt chặt thêm tình đoàn kết.

Trong thời gian tới, để bảo tồn nghệ thuật dân gian các dân tộc, bên cạnh sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp thì rất cần sự chung tay của mỗi người dân trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc để truyền lại cho thế hệ mai sau. Điều này không chỉ giúp gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Mai Châu đến với du khách trong, ngoài nước.


Khà Hiếu

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)

Các tin khác


Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục