Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.



Đội văn nghệ xóm Vó Khang, xã Kim Bôi (Kim Bôi) biểu diễn tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Hàng năm, Phòng Văn hóa và thông tin huyện tham mưu cho huyện ban hành kế hoạch triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với nội dung, nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Bùi Văn Hiệp, Phó trưởng phòng Văn hóa và thông tin huyện cho biết: Những năm qua, phòng thực hiện tốt công tác tham mưu cho huyện xây dựng các kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, xóm, cơ quan, đơn vị văn hóa. Đổi mới phương thức tổ chức, phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động, cuộc thi về xây dựng đời sống văn hóa theo phương châm hướng về cơ sở, lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Năm 2023, huyện Kim Bôi có 23.848/28.100 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 84% (vượt chỉ tiêu 4%); 154/158 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; 70 khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục, 10 khu dân cư văn hóa tiêu biểu 5 năm được UBND huyện khen thưởng. Hệ thống thiết chế văn hoá được quan tâm đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của người dân. Các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển rộng khắp, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng màu sắc, góp phần khơi dậy, gìn giữ và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc.

Đồng chí Bùi Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bôi cho biết: Xã đã tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, phối hợp của ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và các phong trào thi đua. Tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, kiến thức pháp luật..., gắn xây dựng đời sống văn hóa với việc củng cố niềm tin và lòng tự hào dân tộc, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương. 100% khu dân cư trên địa bàn đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Ông Bùi Quang Thành, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận xóm Vó Khang, xã Kim Bôi chia sẻ: Bà con trong xóm luôn đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động chung của xóm, của xã phát động, người cao tuổi làm gương cho thế hệ trẻ, tạo mối liên hệ đoàn kết giữa các thế hệ và các gia đình trong xóm. Nhiều năm liền xóm được công nhận là khu dân cư văn hóa.

Từ hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa, người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng môi trường làm việc văn hóa, văn minh. Các cuộc vận động: "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... được triển khai sâu rộng, nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Các thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Những kết quả đạt được là động lực khích lệ các cấp, ngành trên địa bàn huyện Kim Bôi tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị đến cộng đồng dân cư. Không ngừng phát huy vai trò làm chủ và tinh thần, trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng đời sống văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chỉ số hạnh phúc, để văn hóa thực sự là động lực trong phát triển kinh tế - xã hội.


Bùi Thoa

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Kim Bôi)


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục