Ông đồ già viết chữ Nho

Ông đồ già viết chữ Nho

Ngày 21/4, tại cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cuộc hội ngộ các “ông đồ” Việt Nam lần thứ nhất đã diễn ra, đồng thời cũng là dịp hội ngộ các kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 19.

 

Chương trình do Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam, Khách sạn Hoa Lư và Ban trị sự chùa Bái Đính tổ chức nằm trong các hoạt động kỷ niệm 1.042 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Trước đây, nhiều người biết đến những "ông đồ" già bày mực tàu, giấy dó, viết chữ Nho, thì ngày nay người dân cố đô Hoa Lư được tận mắt nhìn những “ông đồ” và có cả “bà đồ” bày mực tàu, giấy dó viết thư pháp chữ Việt.

Lần đầu tiên, cuộc hội ngộ "ông đồ" Việt Nam đã thu hút 100 "ông đồ" từ ba miền đất nước về mảnh đất cố đô nhằm tôn vinh thư pháp Việt với nhiều phong cách đa dạng, phong phú, nét chữ rồng bay phượng múa chẳng thua kém những bức thư pháp chữ Tàu. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam, ôn lại những nét văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc, để chữ Việt được thể hiện thành thi họa, là những tác phẩm nổi tiếng đến mọi miền đất nước và truyền bá văn hóa Việt ra thế giới.

Ngay sau lễ khai mạc, các "ông đồ" gồm nhiều thành phần như họa sĩ, kiến trúc sư, nhà thư pháp, nhà sư, nhà văn hóa, già có, trẻ có đã triển khai màn viết thư pháp đặc sắc trước đông đảo công chúng yêu mến dòng thư pháp Việt.

Tuy không giống thư pháp chữ Hán mà nhà ”Thánh thư” Vương Hy Chi hơn 1.000 năm trước đã mô tả: “mỗi nét ngang như mây bay, bày trận, mỗi nét phảy như đôi chân phóng bay, mỗi nét móc như giương cung có sức mạnh phi thường, ” thư pháp Việt thể hiện tính hòa hợp mà khoáng đạt, ý tưởng sâu xa, theo đà suy tưởng và phong cách của mỗi người.

Các "ông đồ" xứ Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đã mang đến cuộc hội ngộ nhiều bức thư pháp nổi tiếng cả về giá trị nghệ thuật và kinh tế, thu hút đông đảo khán giả tham quan.

Cuộc hội ngộ "ông đồ" Việt đã trưng bày hơn 400 tác phẩm thư pháp, các bức tranh thư pháp, tả chân dung các danh nhân nổi tiếng trong nước và thế giới, những bức thư pháp khắc trên đá, những bức sơn dầu và nhiều tác phẩm độc đáo khác.

Cũng tại cuộc hội ngộ này, Ban tổ chức trưng bày và công bố 8 kỷ lục Việt Nam gồm cặp câu đối dài nhất với chiều rộng 1,2m, chiều dài 54m, Bản đồ Việt Nam nhiều ấn chương nhất, bộ tranh thư pháp mẫu tự A,B,C có nhiều người viết nhất, người khắc kinh trên đá nhiều nhất... Riêng Ninh Bình được xác nhận 2 kỷ lục là nơi hội ngộ nhiều "ông đồ" nhất và chiếc trống hội lớn nhất Việt Nam.

Tại cuộc hội ngộ, các "ông đồ" đã tặng chữ cho hàng nghìn khách tham gia nhằm quảng bá rộng rãi văn hóa thư pháp Việt Nam đến khắp mọi miền Tổ quốc./.

 

                                                                            Theo TTXVN

Các tin khác


Khai mạc những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 3/5, tại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục