Huyện Tân Lạc duy trì thường xuyên nhiều hội diễn văn hóa nghệ thuật cho học sinh, sinh viên nhằm phát triển phong trào VH-VN-TT trong nhà trường.

Huyện Tân Lạc duy trì thường xuyên nhiều hội diễn văn hóa nghệ thuật cho học sinh, sinh viên nhằm phát triển phong trào VH-VN-TT trong nhà trường.

(HBĐT) - Là một trong 4 vùng Mường nổi tiếng của Hòa Bình, từ lâu, Tân Lạc đã được biết đến như một mảnh đất giàu truyền thống văn hóa. Nơi đây vẫn lưu giữ được những nét đẹp truyền thống trong ứng xử, trong trang phục hay trong chính văn hóa ẩm thực mà cha ông để lại.

 

Những nét đẹp đó, không chỉ sống dậy trong những ngày lễ, ngày hội, mà ngay cả trong cuộc sống đời thường. Có được kết quả đó là nhờ huyện đã gắn kết phát triển văn hóa văn nghệ quần chúng với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.  Ông Bùi Văn Linh, Trưởng phòng VH-TT huyện Tân Lạc cho biết: Để xây dựng một phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thực sự lành mạnh và thu hút đông đảo nhân dân tham gia, Tân lạc đã tập trung xây dựng phong trào một cách có trọng tâm, trọng điểm, xuất phát từ điều kiện thực tế của địa phương để làm sao bản sắc văn hóa của dân tộc luôn được gìn giữ và phát triển.

 

Song song với hoạt động đó, huyện đã quan tâm củng cố và xây dựng mới các đội văn nghệ quần chúng. Thường xuyên nâng cao nghiệp vụ cho các đội và các câu lạc bộ thể dục thể thao để làm nòng cốt thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao của huyện phát triển.

 

Nhờ tích cực tuyên truyền vận động, phong trào đã phát triển rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, trường học. Tính đến nay, toàn huyện đã thành lập được 25 đội văn nghệ quần chúng, 62 câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

 

Để động viên phong trào và nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các đội văn hóa, văn nghệ quần chúng, huyện đã duy trì thường xuyên 25 hội diễn nghệ thuật quần chúng và các giải thể thao trong huyện. Qua đó, không chỉ tạo cơ hội cho các đội thể hiện tài năng mà còn là một diễn đàn bổ ích để người dân cùng trực tiếp tham gia tuyên truyền lồng ghép về pháp luật, về bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình... Từ những hoạt động thực tiễn này đã giúp phòng rà soát và nắm chắc tình hình thực tiễn từ cơ sở để có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho các đội văn nghệ, các câu lạc bộ thể thao một cách sát thực và hiệu quả.

 

Mặt khác, để xây dựng phong trào thực sự lớn mạnh và rộng khắp, Tân Lạc đã chú trọng phát triển phong trào theo trọng tâm, trọng điểm thế mạnh của từng vùng. Theo ông Linh cho biết: Đối với khu vực thị trấn và một số xã lân cận nằm dọc theo đường 12, huyện quan tâm xây dựng phong trào gắn với các giá trị văn hóa đương đại, các môn thể thao hiện đại. Ngược lại, ở các xã vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, Tân Lạc lại đặc biệt quan tâm xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ truyền thống, mang tính dân tộc, các trò chơi dân gian.  Để làm được điều này, Tân Lạc đã tổ chức nhiều hội diễn, hội thi, nhiều hoạt động hướng về các giá trị dân gian của dân tộc để từ đó khuyến khích các nghệ nhân, những người cao tuổi am hiểu về văn hóa cổ của dân tộc truyền dạy lại cho con cháu. Từ đầu năm đến nay, huyện đã mở và duy trì thường xuyên 2 lớp dạy nhạc cụ dân tộc Mường cho thanh niên theo học.  Đồng thời chú trọng phục dựng các lễ hội truyền thống dân tộc như: Khai Hạ Mường Bi, lễ hội cơm mới… và trong các ngày hội truyền thống dân tộc không thể thiếu các trò chơi dân gian, các món ăn dân tộc.

 

Từ những nỗ lực đó đã giúp Tân Lạc lưu truyền được những giá trị truyền thống đồng thời loại bỏ được những tập tục lạc hậu và đặc biệt tạo dựng nên hình ảnh con người Mường Bi giàu truyền thống. 

 

                                                                                   Đinh Hoà  

 

Các tin khác


Khai mạc những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 3/5, tại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục