Đông đảo nhân dân thành kính và chiêm ngưỡng chiếc trống đồng linh thiêng.

Đông đảo nhân dân thành kính và chiêm ngưỡng chiếc trống đồng linh thiêng.

Với tấm lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người và hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa làm lễ dâng tặng trống đồng được đúc bằng đồng nguyên chất và kim ngân quý lên Đảng và Nhà nước vào tối 17-5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

 
Chiếc trống đồng Đông Sơn được dâng tặng có chiều rộng mặt trống là 120cm biểu tượng cho 120 năm ngày sinh của Người, chiều cao 100 cm mang tính ước lệ của 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trên thân trống khắc họa 9 hình ảnh tiêu biểu về những địa danh và sự kiện quan trọng liên quan đến cuộc đời 79 mùa xuân của Bác và sự nghiệp cách mạng của dân tộc: Làng Sen, Bến Nhà Rồng, Nguyễn Ái Quốc ở đại hội Tua (Pháp), Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945, chiến thắng Điện Biên Phủ, Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn…


Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết: “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu, vị cha già dân tộc bên cạnh việc lãnh đạo, lo toan sự nghiệp chung cho cách mạng nước nhà, Người luôn dành tình cảm đặc biệt cho nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Chỉ sau hai tháng sau ngày Bác ra lời kêu gọi toàn dân đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 20-2-1947 Bác đã về thăm Thanh Hóa, Người ân cần gặp mặt thăm hỏi và nói chuyện với cán bộ, nhân dân, với thân sĩ, trí thức, phú hào và giao cho Thanh Hóa phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu. Sau này Người nhiều lần trở lại thăm Thanh Hóa, luôn theo dõi, động viên khích lệ, quan tâm chỉ đạo, dẫn dắt mỗi bước đi, thắng lợi của tỉnh nhà. Do đó, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa luôn ra sức phấn đấu làm theo lời Bác dạy”.


Ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Liên Chi hội Di sản Văn hóa Lam Sơn cho biết: Sau 180 ngày đêm kể từ ngày nhào đất dựng khuôn (23-10-2009) đến ngày nổi lửa đúc trống (23-4-2010) cho đến ngày 17-5-2010, trống đã hoàn thành. Trước khi làm lễ nhập trống tại Bảo tàng, trống đã được rước lên đền Đồng Cổ (huyện Yên Định) nơi thờ thần Trống đồng để nhập linh và rước đến khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ tại TP Thanh Hóa để kính cáo.


Ông Sơn cũng cho biết thêm: Chiếc trống đồng này có ý nghĩa đặc biệt linh thiêng bởi trống thể hiện sự kết nối từ thời đại Vua Hùng dựng nước, nền văn hóa Đông Sơn tới thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ. Trống mang niềm biết ơn vô hạn, tình nghĩa sâu nặng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đối với Đảng và Bác Hồ.


                                                                                           Theo ND

Các tin khác


Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục