Chỉ riêng sân chơi ca nhạc, năm nay có hai chương trình Vietnam Idol 2010 và Sao Mai điểm hẹn 2010 diễn ra trên sóng truyền hình cả nước trong một khoảng thời gian khá gần nhau khiến dư luận không khỏi nghĩ rằng đây là một trận chiến không kém phần cam go và khốc liệt.

Bình cũ, rượu có mới?

Chỉ còn ít ngày nữa là cả hai chương trình Vietnam Idol 2010 (IDOL) và Sao Mai điểm hẹn 2010 (SMĐH) sẽ ra mắt công chúng cả nước trên sóng truyền hình VTV3 và VTV6. Nhằm giải tỏa sự băn khoăn của khán giả và trấn an báo giới, NSƯT Huyền Thanh, Phó ban Văn nghệ Đài THVN quả quyết: “SMĐH không bị áp lực về trị giá giải thưởng trong thế so sánh với IDOL. Bởi vì, hai chương trình có hai tiêu chí khác nhau và với tất cả ca sĩ từng giành giải SMĐH, trị giá giải thưởng với họ đều không quan trọng bằng việc gây dựng tên tuổi trong lòng khán giả”(?!).

Mục tiêu của SMĐH là khá rõ vì nó vẫn dành cho “những người có năng khiếu ca nhạc, đã tham gia thường xuyên trong các chương trình ca nhạc, trong các hoạt động mang tính cộng đồng hoặc tại các tụ điểm công cộng khác”.

Nhìn chung, thể lệ cuộc thi năm nay không có nhiều khác biệt so với những năm trước, độ tuổi thí sinh tham dự trong giới hạn từ 18 - 25. Nổi đình nổi đám nhất là chàng trai 20 tuổi Tôn Thất Sơn, con trai cưng của NSND Thanh Hoa đang “dọa” sẽ chinh phục cuộc thi SMĐH vì có sự “bảo trợ” của mẹ. Trước đó, anh được nhiều khán giả biết tới nhờ giải Nhì cuộc thi Tiếng hát mùa thu 2008, Sao Mai khu vực phía Bắc 2009 và được đánh giá là giọng hát ra chất nhạc nhẹ. Chính Tôn Thất Sơn đã từng chia sẻ: “Tôi hạnh phúc vì có mẹ, một người dày dặn kinh nghiệm trong nghệ thuật chỉ dạy. Mẹ từng dẫn dắt khá nhiều học trò, bản thân công ty của mẹ đã nâng bước khá nhiều giọng ca trẻ thành công nên tôi rất tin tưởng mình cũng sẽ có được thành công”.

 Sao Mai điểm hẹn 2008.

Giải thưởng “khủng” và tuyên bố hoành tráng

Đối với chương trình IDOL, mục tiêu mà Ban tổ chức đặt ra là một hành trình tìm kiếm “thần tượng âm nhạc” cho giới trẻ. Thần tượng không chỉ có giọng hát hay hoặc có ngoại hình bắt mắt mà còn phải là một tấm gương cho giới trẻ noi theo về tài năng và bản lĩnh vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Đây không đơn thuần là một cuộc thi mà là một sân chơi với sự khám phá táo bạo cùng những ước mơ bay bổng. Qua đó, các bạn trẻ học hỏi được nhiều hơn về cách sống tập thể, tinh thần đồng đội... Đó cũng là một sự trải nghiệm thú vị mà chỉ có ở các chương trình truyền hình thực tế mới có.

Nhưng lực hút lớn nhất theo nhiều người, giới trẻ bây giờ thực tế (thậm chí là thực dụng) lắm nên có thể nói giá trị giải thưởng “khủng” đến như vậy sẽ tạo nên áp lực nhất định đối với không ít thí sinh của SMĐH. Việc gây dựng tên tuổi trong lòng khán giả là một quá trình với sự nỗ lực cá nhân không ngừng của ca sĩ và rất cần đến sự hỗ trợ của cộng đồng, đơn vị tài trợ, các chương trình PR... Nếu giành ngôi vị Quán quân của IDOL, họ sẽ có ngay trong tay một khoản tiền không nhỏ 20.000 USD (tương đương 400 triệu đồng), cộng thêm sự hỗ trợ sản xuất một album ngay sau khi cuộc thi kết thúc, cùng với việc quảng bá hình ảnh “thần tượng âm nhạc” trên các phương tiện truyền thông trong 1 năm do các nhà tài trợ đảm trách cả về nội dung chương trình lẫn kinh phí thực hiện. Đây quả là những “món quà” quá hấp dẫn đối với nhiều người trong giới trẻ hôm nay, là động lực mạnh mẽ và điểm tựa vững chắc về khía cạnh tài chính để giới trẻ tự tin hơn trên con đường chinh phục những đỉnh cao âm nhạc.

Ai lên ngôi?

Xem mục tiêu mà hai cuộc thi đặt ra chắc mọi người sẽ dễ dàng nhận ra IDOL thiên về tính giải trí, còn SMĐH thiên về chuyên môn âm nhạc. Bởi lẽ Quán quân của IDOL do khán giả bình chọn, còn giải Nhất SMĐH do Hội đồng nghệ thuật bình chọn.

SMĐH đã qua 3 mùa vàng bội thu và có không ít những cái tên trở thành quen thuộc với công chúng như: Tùng Dương, Ngọc Khuê, Phương Anh, Hà Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Anh, Anh Khoa, Hoàng Hải, Phương Linh... Đây là những gương mặt trưởng thành và tương đối nổi trội trong thế hệ ca sĩ trẻ vài năm trở lại đây.

IDOL, ngoài Quán quân lần thứ nhất 2007 Phương Vy, Quốc Thiên đăng quang IDOL lần thứ 2, nhưng cái tên Quốc Thiên vẫn nhạt nhòa trong lòng công chúng yêu âm nhạc, thậm chí trong một chương trình ca nhạc dành cho teen ở Công viênThống Nhất (Hà Nội), MC chương trình hỏi khán giả tới 3 lần rằng “Thần tượng âm nhạc 2008 là ai” mà vẫn không có một người nào trả lời đúng. Vẫn biết, IDOL được quan tâm hơn ở khu vực phía Nam còn SMĐH được quan tâm nhiều hơn ở khu vực phía Bắc, nhưng dường như đạt tới đỉnh vinh quang của một cuộc thi mới là sự khởi đầu cho một sự nghiệp, còn sự nghiệp đó như thế nào thì bản thân mỗi người phải nỗ lực.

                                                                                   Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục