Trong ngày khánh thành Bảo tàng Hà Nội, có một triển lãm đã thu hút đông đảo người đến tham quan bảo tàng. Đó là triển lãm ảnh Hà Nội xưa-nay.

 

Các hình ảnh về Thủ đô, có lẽ chúng ta cũng xem nhiều lần và gặp được trong không ít cuộc trưng bày. Nhưng với sự đồng hiện hàng trăm bức ảnh quý trong một không gian trưng bày lý tưởng tại một bảo tàng hiện đại lại là cơ hội hiếm.

Đúng vào dịp Đại lễ lại trong ngày khánh thành bảo tàng, nên đường hành lang xoáy đi lên tầng bốn của tòa nhà bảo tàng thật đông đúc, dòng người tiếp nối có một vẻ hân hoan khi lên xem ảnh Hà Nội. Bởi họ háo hức được chiêm ngưỡng rất nhiều hình ảnh để hình dung về một Hà Nội xưa.

Mở đầu cho không gian trưng bày ở triển lãm ảnh Hà Nội xưa-nay là hình ảnh tượng đài Lý Thái Tổ ở chính giữa. Bên trái là ảnh Tổng đốc Nguyễn Tri Phương. Bên Phải là ảnh Tổng đốc Hoàng Diệu gợi về từ thuở "Chiếu dời đô" đến những trang sử hào hùng còn vang mãi.

Trong khu vực trưng bày theo nội dung Hà Nội là Trung tâm kinh tế, thương mại của cả nước, có những bức ảnh người đi chợ cắp thúng, đội thúng, người bán than củi, người hút thuốc lào uống nước vối bên đường thưở xưa bình dị mà thân thương. Hình ảnh phố hàng Nón. Cổng và đường phố Hàng chiếu thuở nào. Thời đó, các phương tiện đều dùng sức người như xe kéo, kiệu khiêng và điều này cũng đã được ghi  lại trong các tấm ảnh quý giá.

Nhiều người thấy thích thú khi xem hình ảnh góc chợ bán lợn, ảnh ngoại ô Cầu Giấy Hà Nội. Hình ảnh phố hàng Chĩnh năm 1883, phố Hàng Lọng tức phố Lê Duẩn ngày nay, phố Hàng Trống đầu thế kỷ XX, phố hàng Vải với mặt đường bán ô dù...Phố Hàng thiếc, Ngã tư chợ Mơ...tấm ảnh nào cũng ẩn nét riêng đất Hà thành.

Góc ảnh về phụ nữ Hà Nội cũng gây sự chú ý đặc biệt của đông đảo các bà các cô  có mặt xem triển lãm. Có hình ảnh người thiếu nữ Hà nội xưa yếm trắng, vai tròn, Có hình ảnh  người phụ nữ Hà Nội trong trang phục áo dài đeo kiềng vàng. Và nổi bật là bức ảnh có gương mặt quý phái của người phụ nữ Hà Nội thuộc tầng lớp giàu có đầu thế kỷ XX. Trang phục phụ nữ Hà Nội các thời kỳ từ năm 1885 đến 1920 được thể hiện qua khá nhiều bức ảnh, tranh vẽ được trưng bày.

Trong phần trưng bày Thăng Long là Trung tâm văn hóa giáo dục của cả nước. Mở đầu là lời trích trong tấm văn bia ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám: "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" của Thân Nhân Trung. Tại đây có cảnh lều chõng, cảnh lễ xướng danh, hình ảnh gia sư, hình ảnh thầy đồ, hình ảnh trường thi, có hình ảnh quan đốc học. Đặc biệt bức ảnh kẻ sĩ với nét kiêu hãnh của người có học ngày xưa.

Thăng Long nơi diễn ra những sự kiện trọng đại của Đất nước là phần trưng bày ảnh các sự kiện. Tại đây, có hình ảnh Tổng đốc Hoàng Diệu, có hình cảnh đám rước Hoàng Diệu. Phần trưng bày này còn có hình ảnh của Vua  Lê Thánh Tông.
 
Phần trưng bày theo chủ đề Thăng Long nơi tập trung các cơ quan đầu não của Nhà nước. Có hình vẽ cảnh thiết triều, ảnh chụp lục bộ thượng thư triều Nguyễn, các hình ảnh vua quan nhà nước thời phong kiến được thể hiện qua một vài tấm gây được sự quan tâm của khách tham quan. Đó là bức tranh đoàn sứ thần nhà Lý đầu thế kỷ thứ XI đi sang Nhà Tống.

Có những ảnh kinh thành Thăng Long được dựng rất lớn. Đó là bức ảnh Điện Kính Thiên  (Hoàng Thành Thăng Long) với đôi rồng đá nổi tiếng...Bên cạnh những tấm ảnh tĩnh đượm màu thời gian còn có hệ thống màn hình chiếu các hình ảnh về Hà Nội khá sinh động.

Song song với Hà Nội xưa, có hình ảnh Hà nội hôm nay trong các hoạt động kinh tế chính trị, đối ngoại và hợp tác quốc tế. Hình ảnh Hà nội hôm nay có sắc màu rực rỡ, song đó là hình ảnh hiện tại nên sống động và giúp càng tôn thêm hình ảnh phố cũ người xưa vốn được trưng bày nhiều và choán diện tích lớn hơn hẳn trong triển lãm này.

Theo Ban tổ chức: Triển lãm hình ảnh Hà Nội xưa được sử dụng nguồn tài liệu chính từ nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Cần, tạp chí Xưa và nay, Viện Thông tin khoa học xã hội và một số cá nhân khác để đem đến cái nhìn khái quát về hình ảnh Thăng long Hà Nội từ năm 1920 trở về trước.

Đó là những bức ảnh xa xưa, có vẽ, có chụp, có nguồn gốc hoặc không rõ tác giả nhưng đều cùng thể hiện về Hà Nội và đều gợi những niềm yêu, lòng tự hào với kinh đô cổ kính./.

 

                                                                                      Theo TTXVN

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục