Ảnh minh hoạ.
(HBĐT) - Nhắc đến gia đình anh Bùi Đức Lợi ở xóm Đạn, xã Vũ Lâm (Lạc Sơn), bà con xung quanh ai cũng trầm trồ khen ngợi bởi đây là một gia đình văn hóa tiêu biểu trong nhiều năm liền.
Gia đình anh gồm 9 thành viên thuộc 4 thế hệ cùng chung sống hòa thuận dưới một mái nhà. Hiện tại, cụ ngoại đã ngoài 90 tuổi vẫn tích cực tham gia Hội NCT của xã. Bản thân anh Lợi là giáo viên giảng dạy tại trường tiểu học Vũ Lâm. Vợ anh là người phụ nữ hiền lành, chịu thương, chịu khó. Hai anh chị sinh được 6 người con. Các con đều đã lớn, trưởng thành, trở thành đảng viên. Hai người con trai lớn đang công tác trong quân đội, hai người con gái nối tiếp sự nghiệp của bố làm nhà giáo, một người con là chiến sĩ CAND, 1 người là cán bộ Điện lực Hòa Bình. Anh luôn nhắc nhở các con và thành viên trong gia đình, dòng họ phải giữ gìn nền nếp gia phong, sống hòa thuận, trên dưới đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau, ông bà, cha mẹ sống phải mẫu mực, vợ chồng bình đẳng, thủy chung, chăm sóc và nuôi dạy con cháu trưởng thành và thành đạt là niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình. Quả đúng như vậy, trải qua bao gian khó, vất vả, đến tuổi 50, anh đã phần nào mãn nguyện với những thành quả mà hai vợ chồng đã vun đắp, các con anh đều đã trưởng thành và ít nhiều có vị thế trong xã hội.
Song song với một gia đình hiếu học là một gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước - hương ước ở KDC, giữ gìn ANCT, TTATXH, giữ gìn VSMT công cộng, góp phần xây dựng làng xóm sạch, đẹp và tích cực tham gia công tác đoàn thể tại địa bàn, anh và gia đình luôn tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa mới trong giao tiếp và ứng xử, việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân, tham gia các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, từ thiện. Gia đình đã bàn bạc với 24 hộ trong dòng họ quyên góp quỹ Khuyến học của dòng họ Bùi mỗi năm 200.000 đồng để hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích con cháu thi đỗ cao đẳng, đại học, học sinh giỏi các cấp được nhận một phần học bổng dòng họ để khuyến khích, động viên các cháu học tập tốt hơn.
Gia đình anh Bùi Đức Lợi còn là một hộ làm kinh tế giỏi trong vùng. Bước đầu, anh đấu thầu 1 ha đất ven sông để trồng rau màu, cây có giá trị kinh tế cao, đồng thời nhận khoán 55.000 m2 đất trồng rừng, còn đất ruộng chuyển đổi sang trồng mía tím cho thu hoạch 50 triệu đồng/ha. Với 5.000 m2 đất vườn trồng cây ăn quả, trồng cỏ để chăn nuôi trâu, bò, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình, tổng thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm. Anh chị đã xây dựng được nhà cửa kiên cố, khang trang, sạch đẹp với đầy đủ tiện nghi. Đồng thời, giúp đỡ, hỗ trợ 7 hộ gia đình trong làng gặp khó khăn về vốn cùng tham gia sản xuất nâng dần mức sống...
Ghi nhận những đóng góp đó, năm 2007, gia dình anh vinh dự được đại diện cho 105 gia đình văn hóa tỉnh đi dự hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa toàn quốc. Vừa qua, gia đình anh Bùi Đức Lợi vinh dự được đại diện cho 23.000 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu của huyện tham dự hội nghị tổng kết 10 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” toàn tỉnh giai đoạn 2000-2010 và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào.
Triệu an (Sở VH-TT&DL)