Những ngày qua, một nhóm nghệ sĩ xiếc nước ngoài đã dành một số buổi diễn miễn phí phục vụ khán giả. Nghĩa cử của họ đã để lại sự cảm phục trong đồng nghiệp ở Việt Nam.

 

Với tình cảm hết sức thân thiện và vô tư, những ngày qua một nhóm nghệ sĩ xiếc nước ngoài đã đến Việt Nam. Qua sự quen biết với NSƯT Vũ Ngoạn Hợp – Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam, các nghệ sĩ bày tỏ nguyện vọng muốn được biểu diễn một số buổi miễn phí phục vụ học sinh, công chúng nghèo. NSƯT Vũ Ngoạn Hợp cho biết: Họ thuộc đoàn xiếc Blondo đến từ châu Âu với các thành viên có nhiều quốc tịch khác nhau. Mỗi năm đoàn diễn khoảng 100 buổi và dành ra 20 buổi, chọn một nước để diễn miễn phí. Kinh phí sang đây và trở về, họ tự túc, diễn không lấy cátsê. Với lòng nhiệt tình như thế, chúng tôi đã hết sức lo tổ chức chương trình, đưa đón các nghệ sĩ bạn đi diễn.

Những ngày qua, các nghệ sĩ đã đến với Làng trẻ em SOS, trường trẻ em mồ côi Nguyễn Viết Xuân – Hà Nội, xã Tề Lỗ - huyện Yên Lac – Vĩnh Phúc, Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam – Sơn Tây – Hà Nội và diễn giao lưu với Trường trung cấp xiếc và tạp kỹ Việt Nam… “Đi diễn xa, 7 nghệ sĩ người Ý, Tây Ban Nha, Brazil, Argentina… không mang đạo cụ cồng kềnh” – nghệ sĩ Đỗ Văn Hùng của Liên đoàn kể: “Họ biểu diễn những tiết mục nhỏ như nhào lộn, tung hứng, đứng tay, ảo thuật…, linh hoạt điều chỉnh với từng điều kiện sân khấu và xuyên suốt là không khí hài hước, vui nhộn. Khán giả và đồng nghiệp rất thích chương trình của họ”.

Lần đầu diễn và cũng là lần đầu tiên đến Việt Nam, các nghệ sĩ rất hào hứng. Lại được đáp ứng nguyện vọng diễn miễn phí phục vụ người dân nên cả đoàn phấn khởi. Diễn ở xã Tề Lỗ vào tối thứ 7, khi thấy nhiều khán giả đến xem nhận tích kê của bộ phận bảo vệ xã để gửi xe, các nghệ sĩ lắc đầu nghĩ chắc người dân phải mua vé. Họ chạy lại hỏi khiến anh Hùng phải giải thích là bảo vệ phải phát vé và đánh số để trông xe cho dân chứ không hề thu tiền. Hiểu ra, các nghệ sĩ vui vẻ bắt tay. Diễn một đêm ở Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đúng vào dịp diễn ra các hoạt động chào mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa rồi, các nghệ sĩ đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân khu vực lân cận làng và một số bà còn dân tộc. “Có một đoàn bà cháu người Mường đi từ rất xa đến đợi xem xiếc. Bọn trẻ rất thích!” – Anh Hùng kể: “Diễn xong, các nghệ sĩ ôm lấy tôi, họ nói hôm nay rất hạnh phúc!”.

Các nghệ sĩ nước ngoài đã để lại ấn tượng đẹp và sự cảm phục trong lòng các đồng nghiệp về cả nghệ thuật diễn lẫn lòng nhiệt tình. Ngày hôm nay 28-4, họ sẽ vào giao lưu với các nghệ sĩ xiếc phía Nam và sau đó tiếp tục đi diễn một số buổi. Hy vọng đây sẽ không chỉ là lần duy nhất họ đến Việt Nam như những đại sứ của nghệ thuật và tình thân ái.

 

                                                                                            Theo ND

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục