Ngày 10-5, Báo Sài Gòn Giải Phóng có đăng bài “Sách về nhân tài - Choáng!”, nội dung đề cập đến những bất hợp lý trong việc xuất bản cuốn sách “Tài năng và đắc dụng” của nhóm tác giả do GS-TSKH Nguyễn Hoàng Lương và PGS-TS Phạm Hồng Tung làm chủ biên, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản năm 2008. Sau các bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng và sau đó trên một số tờ báo khác, cùng nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp, phê bình của các nhà nghiên cứu, bạn đọc, công chúng trong cả nước, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật vừa có công văn số 168-CV/NXBCTQG ngày 2-6-2011 (do PGS-TS Lê Văn Yên, Ủy viên Hội đồng Biên tập - xuất bản, thừa lệnh Giám đốc - Tổng Biên tập ký) gởi Báo Sài Gòn Giải Phóng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Xuất bản - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc “tiếp thu ý kiến bạn đọc góp ý, phê bình cuốn sách Tài năng và đắc dụng”, với nội dung như sau:

“… Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của độc giả, nhà xuất bản đã phối hợp với nhóm tác giả và kịp thời họp các đơn vị và cá nhân có liên quan, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác biên tập, xuất bản cuốn sách này, nhất là về tiêu chí lựa chọn các nhân vật chưa thật sự rõ ràng, thiếu sự cân đối về dung lượng trong phần đánh giá, dễ gây hiểu lầm trong dư luận và bạn đọc.
 
Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trân trọng cảm ơn Báo Sài Gòn Giải Phóng và các độc giả khác đã có ý kiến góp ý, phê bình cho cuốn sách. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn đọc để công tác xuất bản sách của nhà xuất bản đạt chất lượng cao hơn”.
 
Báo Sài Gòn Giải Phóng hoan nghênh ý kiến tiếp thu phê bình của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.
 
Trước đó, liên quan đến cuốn sách này, Cục trưởng Cục Xuất bản Nguyễn Kiểm cho biết, Cục Xuất bản đã có công văn gửi Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật yêu cầu đơn vị này rút kinh nghiệm trong công tác xuất bản, cụ thể là việc xuất bản cuốn sách “Tài năng và đắc dụng”.
 
Chủ biên cuốn sách “Tài năng và đắc dụng” thay mặt cho nhóm tác giả cũng đã gửi văn bản đến Báo Sài Gòn Giải Phóng trao đổi như sau: “Chúng tôi chân thành cảm ơn Báo Sài Gòn Giải Phóng, các tác giả Minh An và Trần Thành Trung và một số độc giả khác đã có ý kiến góp ý, phê bình đối với công trình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu ý kiến của quý vị và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến xác đáng… Chúng tôi cũng thừa nhận rằng, sự chênh lệch số trang viết như độc giả nêu ra là không nên, có thể gây ra những suy diễn, hiểu lầm không cần thiết. Điều này chúng tôi xin tiếp thu và rút kinh nghiệm”.
 

 
 

Được biết, trên sách “Tài năng và đắc dụng” in rõ, chủ biên cuốn sách là: GS-TSKH Nguyễn Hoàng Lương và PGS-TS Phạm Hồng Tung. Các tác giả gồm: GS-TSKH Nguyễn Hoàng Lương, PGS-TS Phạm Hồng Tung, TS Nguyễn Hoàng Hải, ThS Đinh Thị Thùy Hiên, TS Lê Thị Lan, CN Nguyễn Ngọc Thắng, CN Phạm Minh Thế, CN Đặng Lê Nguyên Vũ (ảnh). Như vậy, CN Đặng Lê Nguyên Vũ là đồng tác giả của cuốn sách này.

                                                              Theo SGGP

Các tin khác


Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục