Thủy Tiên, Nguyên Vũ, Thu Minh - 3 thí sinh còn lại của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2011.

Thủy Tiên, Nguyên Vũ, Thu Minh - 3 thí sinh còn lại của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2011.

Cuộc so tài của 3 thí sinh cuối cùng lọt vào chung kết xếp hạng cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2011 (diễn ra vào 21 giờ tối mai, 3.7, tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên VTV3) đang được khán giả quan tâm chờ đợi.

 

Hiệu ứng truyền thông

Không thể phủ nhận sức hút của Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) năm nay khi mỗi chủ nhật hằng tuần, nhà nhà, người người đều tập trung theo dõi diễn tiến của cuộc thi. Con số trên một trăm ngàn tin nhắn bình chọn của khán giả cả nước dành cho các thí sinh sau mỗi vòng thi quả là ấn tượng, chứng tỏ cuộc đua “nhảy nhót” dành cho các sao Việt dù được tổ chức lần hai, vẫn là một chương trình hấp dẫn bởi bộ môn khiêu vũ thể thao còn khá mới mẻ tại VN.

Ngoài những bước nhảy ngoạn mục từ thí sinh là những người không chuyên, gồm các ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ hài, người mẫu…, BNHV 2011 sở dĩ được quan tâm đặc biệt hơn còn bởi hiệu ứng truyền thông cũng như những vụ lùm xùm được phát tán mỗi ngày trên các mạng xã hội, các diễn đàn của cộng đồng mạng. Nếu như năm 2010, BNHV thu hút bởi những thí sinh có thể hình “quá khổ” như diễn viên hài Minh Béo, ca sĩ Siu Black…, thì năm nay, ngay từ trước ngày khởi động, việc chọn ai thay thế siêu mẫu Vĩnh Thụy (do liên quan đến một vụ án buôn lậu) đã gây chú ý cho nhiều người. Rồi đến sát đêm khai mạc, thành viên ban giám khảo vẫn chưa đủ vì hai vị giám khảo năm ngoái là đạo diễn Lê Hoàng, Nguyễn Quang Dũng từ chối tham gia. Chọn được giám khảo Trần Tiến, nhưng vì tính cách bộc trực, vị nhạc sĩ “thẳng như ruột ngựa” này đã có những nhận xét khiến khán giả lên tiếng đủ chiều. Cuối cùng, giám khảo Trần Tiến ra đi, giám khảo Nguyễn Quang Dũng thay thế.

Không chỉ thế, thí sinh bị loại không “tâm phục khẩu phục”, phát biểu cho rằng “đã bị xử ép”… Rồi các thí sinh Anh Khoa, Kim Hiền, các vũ công nước ngoài lần lượt đều bị bệnh thủy đậu, suýt phải bỏ cuộc nửa chừng. Khi “sóng yên biển lặng” được một chút, thì thí sinh Thu Minh lại bị phát hiện “đạo ý tưởng” của các vũ công quốc tế khi điệu nhảy cũng như trang phục bắt chước y chang, dù trong phần giới thiệu trước màn nhảy cả hai nói rằng đã nghĩ nát óc mới ra ý tưởng này.

Chờ đợi một đêm chung kết bùng nổ

Sáng qua, cả 3 thí sinh bước vào vòng chung kết là Thu Minh, Nguyên Vũ, Thủy Tiên đã có mặt tại Hà Nội để luyện tập với sàn sân khấu chính thức của đêm diễn. Trong đêm thi cuối cùng này, mỗi thí sinh sẽ nhảy 2 điệu (1 Latin hoặc 1 standard) và 1 điệu freestyle. Cả ban tổ chức và các thí sinh đều mong muốn tạo nên một đêm chung kết thật sự bùng nổ, nhiều màu sắc với những điệu nhảy có sự đầu tư bất ngờ.

Freestyle là điệu nhảy được các thí sinh chăm chút nhất khi Thu Minh sẽ tưng bừng, đầy sức sống với ca khúc Đường cong, Thủy Tiên sẽ biến hóa thành cô gái Ấn Độ, còn Nguyên Vũ thì cho biết sẽ khiến khán giả bất ngờ hơn cả việc đu dây bay bổng trên cao ở tuần trước. Cả ba đang có cơ hội ngang nhau trong đêm chung kết xếp hạng, bởi mỗi người đều có thế mạnh riêng.

BNHV 2011 chỉ còn một đêm thi cuối vào tối mai là khép lại, và nói như tất cả các thí sinh: Điều quan trọng nhất mà cuộc thi mang lại cho họ chính là việc đã để lại ấn tượng, tình cảm yêu mến, gần gũi với khán giả cả nước qua việc họ đã chiến thắng bản thân để thành thạo hơn một bộ môn “khó nuốt” như khiêu vũ thể thao!

Mỗi thí sinh một thế mạnh

Thu Minh được dự đoán sẽ lên ngôi vô địch ngay từ khi BNHV 2011 chưa diễn ra đêm thi đầu tiên, nhưng với phong độ thất thường ở mỗi vòng thi thì việc Thu Minh dù có về nhất cũng e khó thuyết phục hoàn toàn số đông khán giả.

Nguyên Vũ bước vào đêm xếp hạng là điều bất ngờ của cuộc thi năm nay bởi từ vòng đầu đến vòng cuối này, anh chỉ có thế mạnh ở ý tưởng bài diễn chứ động tác kỹ thuật nhảy vẫn chưa chinh phục khán giả. Giám khảo Chí Anh cũng thừa nhận dù Nguyên Vũ nhảy chưa thực sự xuất sắc, nhưng với "chiêu độc" này, anh sẽ được đánh giá cao vì tạo được hiệu ứng tốt về mặt hình ảnh.

Thủy Tiên đang là gương mặt được nhiều khán giả kỳ vọng bởi sự tiến bộ, nỗ lực qua mỗi vòng thi. Ban giám khảo càng chấm điểm thấp cho cô, khán giả càng ra sức nhắn tin bình chọn, ủng hộ vì họ nhận thấy điểm số mà Thủy Tiên nhận được chưa xứng đáng với công sức cô bỏ ra, và bởi cô nhảy không thua kém các thí sinh khác. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng Thủy Tiên là ẩn số khó đoán bởi "hình thể của Tiên rất phù hợp với bộ môn khiêu vũ và tạo được thiện cảm tốt cho mọi người”.

 

                                                                  Theo ThanhNien

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục