Màn trình tấu cồng chiêng trong dịp kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái tập tỉnh và lễ hội cồng chiêng lần thứ I sẽ được đề nghị ghi vào sách kỷ lục Việt Nam.
(HBĐT) - Theo Ban tổ chức lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh và Lễ hội văn hóa cồng chiêng lần thứ I năm 2011, tính đến hết ngày 31/8, mọi công tác chuẩn bị đã được các cấp, ngành tích cực triển khai và đã cơ bản hoàn thành các phần việc theo đúng kế hoạch. Lễ kỷ niệm và khai mạc Lễ hội sẽ được tổ chức trong ngày 2 ngày (từ 1-2/10/2011).
Theo BTC, trong thời gian Lễ kỷ niệm và Lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động, như: hội nghị xúc tiến du lịch; triển lãm thành tựu KT-XH; trình bày hiện vật bảo tàng; hội trại văn hóa - ẩm thực; liên hoan trình tấu cồng chiêng; Festival Le Muong; hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của không gian văn hóa cồng chiêng dân tộc Mường ở Hòa Bình”; trình diễn trang phục dân tộc; bắn pháo hoa…
Đặc biệt, trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa cồng chiêng sẽ diễn ra hoạt động diễu hành đường phố và màn trình tấu cồng chiêng với sự tham gia của 1.500 chiếc cồng chiêng. Với hoạt động này, tỉnh ta đang trình thủ tục để Trung tâm sách kỷ lục Việt
Hiện nay, cùng với chuẩn bị tốt các điều kiện địa điểm, cơ sở vật chất hoạt động phục vụ cho các sự kiện lễ kỷ niệm và Lễ hội của tỉnh, BTC đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh kịp thời các vi phạm và đảm bảo môi trường hoạt động tốt trong hệ thống các dịch vụ văn hóa công cộng, niêm yết giá cả dịch vụ du lịch. Đảm bảo vệ sinh, môi trường văn hóa, lịch sự đô thị; quản lý, khai thác tốt các hiện vật lịch sử, di tích lịch sử và hóa và danh thắng trong địa bàn thu hút, tạo ấn tượng tốt của du khách đến Lễ hội.
Ngọc Vinh
Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).