CB, CS Ban CHQS huyện Kỳ Sơn cùng nhân dân xóm Quốc tham gia làm đường giao thông nông thôn trong xây dựng mô hình làng, bản văn hóa quốc phòng tại xã Phú Minh.

CB, CS Ban CHQS huyện Kỳ Sơn cùng nhân dân xóm Quốc tham gia làm đường giao thông nông thôn trong xây dựng mô hình làng, bản văn hóa quốc phòng tại xã Phú Minh.

(HBĐT) - Ngày xóm Quốc, xã Phú Minh (Kỳ Sơn) làm đường giao thông nông thôn thật đông vui, nhộn nhịp. Ngõ này là các bà, các cô tay cuốc, tay xẻng đào đất, phát cỏ mở rộng con đường, ngõ kia là các chú, các ông, nam - nữ thanh niên cùng lực lượng DQTV, cán bộ, chiến sỹ huyện đội thoăn thoắt trộn, đổ bê tông. Tiếng máy rền vang hòa cùng tiếng cười nói rộn rã đường làng, ngõ xóm. Chỉ trong thoáng chốc, con đường đất mưa lầy, nắng bụi đã được thay thế bằng bê tông sạch đẹp. Đây là một trong nhiều hoạt động được triển khai thực hiện trong quá trình xây dựng mô hình làng, bản văn hóa quốc phòng ở Kỳ Sơn được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực.

 

Đồng chí Bùi Văn Vinh, Chính trị viên, trưởng Ban CHQS huyện Kỳ Sơn cho biết: Trong những năm qua, mô hình làng, bản văn hóa quốc phòng đã được triển khai tại xóm Nội,  xã Độc Lập, xóm Mon, xã Phúc Tiến và xóm Quốc, xã Phú Minh. Bằng những hoạt động cụ thể như hành quân dã ngoại về cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, đóng góp ngày công giúp địa phương làm đường giao thông liên thôn, xóm, tu sửa, làm mới các công trình dân sinh, hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn nhân dân làm vệ sinh môi trường... Qua đó gắn kết mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngày càng có chiều sâu, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân tin tưởng.

 

Thời kỳ đầu triển khai mô hình ở xã cũng gặp không ít khó khăn do nhận thức của một số ít cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa đầy đủ, coi đây là việc làm của quân đội. Công trình đường giao thông được thực hiện theo tiêu chí NTM, mặt đường mở rộng cần nhân dân hiến đất... Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo huyện, Ban CHQS huyện thường xuyên phối hợp cùng Đảng ủy, UBND xã tập trung giải quyết những vướng mắc phát sinh. Chủ động nắm tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, gặp gỡ các hộ dân để tuyên truyền, vận động, thuyết phục, kết hợp tổ chức hội nghị đối thoại với hộ dân nêu rõ tính ưu việt của dự án cho nhân dân hiểu. Mời lãnh đạo xã đã xây dựng xong mô hình làng, bản văn hóa quốc phòng, phát biểu minh chứng thêm tính ưu việt của mô hình để tạo sự đồng thuận của nhân dân, thống nhất thực hiện. Từ đó, việc triển khai được thuận lợi, nhân dân hồ hởi cùng tham gia với bộ đội xây dựng các công trình. Quá trình triển khai, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã đóng góp hàng nghìn ngày công, nhân dân tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất làm đường giao thông nông thôn, hàng chục công trình vệ sinh được xây mới... Cụ thể như ở xóm Nội đã huy động hơn 1.300 ngày công xây dựng 1 công trình đường bê tông, làm mới 26 công trình vệ sinh, xây dựng 1 nhà văn hóa, làm 8 chuồng trại, tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Xóm Mon huy động 1.556 ngày công làm đường giao thông nông thôn, vận động nhân dân hiến hơn 1.000 m2 đất, phát quang hơn 1.000 m đường, san và di chuyển hơn 800 m3đất, đá, đổ bê tông mới 250 m đường giao thông liên xóm, tu sửa nhà văn hóa xóm, làm mới 9 nhà vệ sinh với tổng trị giá các công trình hơn 600 triệu đồng. Tại xóm Quốc đã huy động gần 2.000 ngày công của bộ đội, nhân dân, xây mới 1 nhà ở tặng hộ nghèo, tu sửa 3 nhà cho các gia đình chính sách, làm mới 365 m đường GTNT... Bên cạnh đó, nhân dân được hướng dẫn cải tạo vườn tạp, quy hoạch vườn, rừng có giá trị kinh tế, chăn nuôi cây, con mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ, hương ước, quy ước làng, bản, phòng - chống tai, TNXH...

 

Triển khai xây dựng mô hình làng, bản văn hóa quốc phòng ở Kỳ Sơn đã xây dựng những công trình phục vụ cho đời sống của người dân, nhân dân là người được hưởng lợi, bộ mặt thôn xóm khang trang, sạch đẹp hơn. Không chỉ nhận được sự  nhiệt tình tham gia của nhân dân, tạo sự tin tưởng của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng mà qua việc triển khai mô hình đã thực sự phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tạo mối đoàn kết quân - dân gắn bó. Thành công đó đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng NTM, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng khó khăn, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa              bàn huyện.

 

 

                                                                                 Thu Hà

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục