Một góc khu du lịch Resort Vĩnh Tiến (Kim Bôi).

Một góc khu du lịch Resort Vĩnh Tiến (Kim Bôi).

(HBĐT) - Mường Động (Kim Bôi) là một trong 4 vùng Mường cổ lớn nhất của tỉnh. Điều đó đã được thể hiện rõ trong câu ca xưa “Nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động”. Huyện có 28 xã, thị trấn, dân số 114.015 người gồm 4 dân tộc chính (Mường, Kinh, Dao, Thái) cùng chung sống, trong đó, dân tộc Mường chiếm khoảng 82,4%.

 

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 14 di tích được xếp hạng, trong đó, 1 di tích cấp quốc gia (khu mộ cổ Đống Thếch), 13 di tích cấp tỉnh. Huyện đang quản lý, lưu giữ những hiện vật có giá trị văn hoá và khảo cổ của người Mường đã sinh sống trên địa bàn như: trống đồng, đồ dùng gia đình. Toàn huyện có trên 1.480 chiếc cồng, chiêng được lưu giữ trong nhân dân và các tổ chức. Các phong tục, tập quán, tiếng nói, chữ viết, lễ hội, trang phục, ẩm thực được quan tâm phục hồi như: hát đúm, mo Mường, biểu diễn cồng chiêng Mường; tết nhảy, lễ cấp sắc của người Dao và các môn thể thao dân gian (bắn nỏ, ném còn, đẩy gậy, kéo co...). Một số di tích văn hoá gắn với các sự kiện lịch sử cách mạng được qua tâm đầu tư, tôn tạo như: nhà truyền thống xã Vĩnh Đồng; đình xã Lập Chiệng; cây đa Chỉ Ngoài, xã Hùng Tiến... Ngoài ra, mảnh đất Mường Động giàu bản sắc văn hoá còn được thiên nhiên ban tặng nhiều phong cảnh đẹp và nguồn nước khoáng nóng có lợi cho sức khoẻ.

 

Với phương châm phát triển du lịch gắn với văn hoá, huyện đã xây dựng và thực hiện đề án phát triển du lịch. Mục tiêu là xây dựng Mường Động thành điểm đến hấp dẫn của du khách với chủ đề “Kim Bôi, điểm đến của bạn, thân thiện và mến khách”. Để thực hiện thành công đề án, huyện định hướng phát triển du lịch theo hướng XHH, đa dạng hóa thành phần tham gia. Chú trọng nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh xúc tiến du lịch; cung cấp thông tin, bản đồ, sách du lịch Kim Bôi cho du khách; phát hành cuốn người Mường Kim Bôi. Tham gia liên hoan, hội chợ du lịch tại các tỉnh bạn. Khảo sát, nghiên cứu, xây dựng các tua, tuyến du lịch mới. Xây dựng các mô hình hoạt động văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa lành mạnh. Phát động chiến dịch làm cho môi trường sạch hơn, trọng tâm là vệ sinh công cộng tại các điểm du lịch. Tổ chức hội thi ẩm thực nhằm khích lệ CBNV trong ngành du lịch, dịch vụ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp để ngày càng chuyên nghiệp hơn. Đảm bảo vệ sinh ATTP, ANTT nhằm tạo một môi trường du lịch an toàn cho du khách. Đa dạng hoá sản phẩm du lịch mang tính đặc thù. Phấn đấu đến năm 2015, tất cả lực lượng lao động tại các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ du lịch. Các cơ sở doanh nghiệp lữ hành phải có hướng dẫn viên, chứng chỉ, bằng cấp chuyên ngành về văn hoá du lịch.

 

Đến nay, nhiều dự án phát triển du lịch đã triển khai và đi vào hoạt động như: khu vui chơi giải trí cao cấp suối khoáng; khu du lịch Resort Vĩnh Tiến; khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái thác Mặt Trời, khu du lịch sinh thái Cửu thác Tú Sơn, khu du lịch sinh thái tắm nước khoáng, (khoáng bùn) Lạc Hồng. Một số dự án đang trong quá trình thẩm định và chờ  cấp phép đầu tư. Đến với những điểm du lịch này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, đắm mình trong dòng nước trong lành mà còn được hòa mình vào bản sắc văn hóa độc đáo. Từ ẩm thực đến các sản phẩm lưu niệm... đều mang dấu ấn văn hóa vùng đậm nét. Chính vì vậy, lượng du khách trong, ngoài nước đến với Kim Bôi ngày càng tăng, chất lượng dịch vụ cũng được nâng cao. Năm 2006, trên địa bàn huyện chỉ có 15 nhà nghỉ, nhà hàng hoạt động dịch vụ lưu trú du lịch, ăn uống. Đến năm 2013, toàn huyện đã có 1 khách sạn và 27 nhà nghỉ. Các nhà nghỉ đều đạt tiêu chuẩn cấp tỉnh, 2 nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn 3 sao và đang tiếp tục được nâng cấp, mở rộng quy mô phục vụ. Nếu năm 2006, huyện mới chỉ đón 65.900 lượt khách (khách quốc tế 954 lượt người), doanh thu 9.111,7 triệu đồng thì năm 2012, số lượng khách đạt 120.156 lượt người (khách quốc tế 1.329 lượt người), doanh thu đạt 85.413 triệu đồng. 9 tháng năm 2013, huyện đã đón 75.786 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng (252 lượt khách nước ngoài), doanh thu du lịch đạt 53,3 tỉ đồng.

 

 

 

                                                                                       Cẩm lệ

 

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục