Đại diện lãnh đạo các sở, ngành trao học bổng cho các em thiếu nhi vượt khó trên địa bàn thành phố.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành trao học bổng cho các em thiếu nhi vượt khó trên địa bàn thành phố.

(HBĐT) - Tối 6/9, tại quảng trường Cung văn hóa tỉnh, UBND thành phố Hòa Bình đã tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” đón Trung thu, trao học bổng cho thiếu nhi vượt khó trên địa bàn. Tham dự đêm hội có đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, VH-TT&DL, GD&ĐT, Tỉnh đoàn; Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình cùng trên 3.000 thiếu nhi thành phố Hòa Bình.

  

Ngay từ rất sớm, các em nhỏ đã được phụ huynh đưa đến tham dự đêm hội để hòa cùng không khí vui tươi, sôi nổi, hào hứng với màn múa lân, giao lưu văn nghệ, hoạt cảnh chú Cuội, chị Hằng… do các em thiếu nhi đến từ Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động TTN tỉnh biểu diễn. Tại đêm hội, các em còn được nghe thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng trong cả nước nhân dịp Trung thu năm 2014. Thông qua các hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, lý thú, đồng thời động viên các em bước vào năm học mới đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

     

          Các em thiếu nhi thành phố Hòa Bình vui văn nghệ tại đêm hội.  

Để kịp thời hỗ trợ, động viên, khuyến khích các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt, nhân dịp này, Hội đồng đội Trung ương, Quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi việt Nam” tặng 40 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các em thiếu nhi vượt khó trên địa bàn thành phố; thành phố Hòa Bình trao 3.000 suất quà cho các em thiếu nhi cùng vui phá cỗ, trông trăng…

 

 

* Trước đó, vào chiều ngày 6/9 đã diễn ra hội thi gian hàng sáng tạo về ẩm thực, chia sẻ của 17 liên đội khối trường THCS và thi bày mâm ngũ quả của 17 liên đội khối trường tiểu học trên địa bàn thành phố.

 

Nhiều sản phẩm độc đáo, tạo hình lạ mắt từ những thực phẩm thường ngày, đồ dùng đã qua sử dụng… được các em thiếu niên mang đến hội thi cho thấy sức sáng tạo, tinh thần sẻ chia đáng quý của các em. Cùng với nội dung thi bày mâm ngũ quả, hoạt động này thực sự đem đến cho các em 1 mùa Trung thu bổ ích trước thềm năm học mới.

 

Tại “Đêm hội trăng rằm”, BTC đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 6 giải khuyến khích ở 2 nội dung cho các đội có thành tích cao. Trong đó, nhất nội dung gian hàng sáng tạo: THCS Lý Tự Trọng; nhất nội dung bày mâm ngũ quả: tiểu học Yên Mông.

 

 

 

                                                                                                 P.V

 

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục