Lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VH-TT&DL” cho các cá nhân.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VH-TT&DL” cho các cá nhân.

(HBĐT)- Sáng 16/10, huyện Mai Châu tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011- 2015; 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội 2005- 2015. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở VH-TT&DL, các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện.

 

Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phong trào đã được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, góp phần thúc đẩy KT-VH-XH ngày càng phát triển. Kết quả, trong 5 năm, trên địa bàn huyện có 467 lượt tập thể, 4.056 lượt cá nhân điển hình tiến tiến được biểu dương khen thưởng trên các lĩnh vực. Toàn huyện có 44.025 lượt hộ; 213 lượt làng, bản; 543 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào học tập, lao động, sáng tạo được đẩy mạnh. Bên cạnh đánh giá những kết quả đã đạt được, các đại biểu cũng nêu những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2016- 2020 với 7 nhóm giải pháp thực hiện.

 

 

Lãnh đạo UBND huyện Mai Châu trao giấy khen cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa.

 

Trong 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Các hoạt động văn hóa diễn ra lành mạnh, các hủ tục lạc hậu trong đời sống từng bước được đẩy lùi, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát triển. Năm 2010, huyện khôi phục được lễ hội “Xên Mường” của dân tộc Thái; đang có chủ trương khôi phục lễ hội “Gầu Tào” dân tộc Mông và một số lễ hội của các dân tộc khác. Trong giai đoạn 2016- 2020, huyện đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân các dân tộc; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bằng nhiều hình thức…

 

Lãnh đạo Ban quản lý Di tích (Sở VH-TT&DL) trao bằng xếp hạng di tích Quốc gia hang Láng và hang Piềng Kẻm, xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu.

 

Tại hội nghị, UBND huyện, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã tặng giấy khen cho 49 tập thể, hộ gia đình, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VH-TT&DL” cho 7 cá nhân và đón nhận 2 bằng xếp hạng Di tích Quốc gia hang Láng và hang Piềng Kẻm, xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu.

 

 

 

                                                                  PV

 

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục