Từ khi triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (NCHXAPT), Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Lạc Sơn đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn cho 7 người, với tổng số tiền giải ngân 600 triệu đồng.


Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lạc Sơn tư vấn cho người chấp hành xong án phạt tù về nguồn vốn vay ưu đãi theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

Với 100 triệu đồng được vay trong 3 năm (tháng 11/2024 - 11/2027) từ nguồn vốn chính sách theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Chính phủ, chị Bùi Thị Nhị ở xóm Vỏ xã Xuất Hóa vô cùng phấn khởi. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, chị vẫn chưa tìm được công việc phù hợp để nuôi sống bản thân và gia đình. Từ nguồn vốn vay ủy thác qua Đoàn Thanh niên xã đã giúp gia đình chị có điều kiện mở cửa hàng kinh doanh sơn. Đến nay, cuộc sống của gia đình chị không còn phải phụ thuộc vào nguồn thu nhập bấp bênh từ công việc phụ xây của 2 vợ chồng. Chị Bùi Thị Nhị cho biết: Sau khi trở về tái hòa nhập cộng đồng, từng có thời điểm tôi cảm thấy bế tắc vì không có việc làm. Nhờ nguồn vốn vay, tôi đã tìm thấy "lối ra" và có niềm tin là sẽ phát huy được giá trị của đồng vốn, đưa ra đình thoát khỏi cảnh khó khăn.

Theo đánh giá của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Lạc Sơn, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, đơn vị đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn và cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức nhận ủy thác trên địa bàn huyện thẩm định, xác minh và hoàn thiện hồ sơ cho 7 NCHXAPT vay 600 triệu đồng để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Qua theo dõi, 100% người được vay vốn đã chấp hành đúng cam kết khi vay và phát huy hiệu quả đồng vốn.

Nổi bật như trường hợp anh Nguyễn Minh Hóa ở phố Độc Lập, thị trấn Vụ Bản. Anh Hóa được vay 100 triệu đồng từ tháng 12/2023 để chăn nuôi lợn. Sau gần 2 năm, kinh tế gia đình anh từng bước đi lên, anh còn có khả năng hoàn trả nguồn vốn vay trước hạn vào tháng 12/2025.

Cũng như anh Hóa, sau khi được vay 100 triệu đồng ủy thác qua Hội Nông dân xã Thượng Cốc từ tháng 11/2023, gia đình chị Bùi Thị Mơ ở xóm Mè Cổm đã bắt tay ngay vào xây dựng chuồng trại, tìm mua con giống để đầu tư chăn nuôi bò sinh sản. Gia đình chị đã mua 2 cặp bò, đến nay đã sinh sản được 2 lứa với 8 con bê. Nguồn thu từ bán bò đã giúp đời sống gia đình chị cải thiện rõ rệt. Đây cũng là điểm chung đối với các trường hợp còn lại khi nguồn vốn vay được bảo toàn và phát huy hiệu quả ở các mô hình sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Đinh Thanh Tùng, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Lạc Sơn cho biết: Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an các xã, thị trấn tổ chức thông tin, tuyên truyền đến với những trường hợp có nhu cầu và đủ điều kiện để lập danh sách, hồ sơ thẩm định xét duyệt. Thực tế thời gian qua, việc triển khai thực hiện chương trình tín dụng đối với NCHXAPT đã được tổ chức triển khai thực hiện thuận lợi. Quy trình lập hồ sơ cho vay đơn giản và được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện. Nguồn vốn được bố trí đảm bảo nhu cầu vay vốn của các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ. Trong tháng 4/2025, đơn vị được bổ sung thêm 500 triệu đồng vào nguồn vốn vay. Do vậy, đảm bảo nguồn vốn cho NCHXAPT tiếp cận, đầu tư sản xuất, kinh doanh, góp phần cải thiện cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Thời gian tới, để chính sách này tiếp tục phát huy hiệu quả, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Lạc Sơn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể rà soát đối tượng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và kịp thời tổng hợp nhu cầu vay vốn. Lập danh sách đề nghị cho vay đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để NCHXAPT được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Định hướng, hỗ trợ để người vay vốn chấp hành đúng cam kết khi vay vốn.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Đuối nước ở trẻ em - nỗi lo khi hè về

Mùa hè thời tiết nóng bức, kéo theo nhu cầu tắm mát giải nhiệt tăng cao, nhất là ở trẻ em. Đây cũng là thời điểm nỗi lo thường trực về tai nạn đuối nước - hiểm họa âm thầm cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em trong cả nước mỗi năm. Bởi vậy các gia đình, phụ huynh, những người chăm sóc trẻ cần chủ động phòng tránh đuối nước cho trẻ em, đảm bảo để trẻ em được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Trên 300 học sinh, sinh viên, người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm tại huyện Yên Thủy

Ngày 26/5, tại Trường THPT Yên Thủy C, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với phòng Nội vụ huyện Yên Thủy tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2025. Phiên giao dịch có 8 doanh nghiệp tuyển dụng trong và ngoài tỉnh tham gia, thu hút 300 học sinh, sinh viên, lao động ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn.  

Huyện Đà Bắc kiểm điểm viên chức có hành vi bạo hành trẻ em tại lớp học

Chiều 23/5, UBND huyện Đà Bắc đã tổ chức hội nghị kiểm điểm đối với bà Đinh Thị Ánh, giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai, thị trấn Đà Bắc. Hội nghị nhằm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến sự việc bà Đinh Thị Ánh có hành vi bạo hành trẻ tại lớp học, clip được đăng tải trên mạng xã hội Facebook ngày 19/5/2025.

Phú Thọ chuẩn bị nhà ở lưu trú cho 4.405 cán bộ Vĩnh Phúc, Hòa Bình

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu khẳng định việc bố trí nhà ở lưu trú cho cán bộ sau sáp nhập với tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc là nhiệm vụ quan trọng.

Phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025

Sáng 24/5, tại Trường THPT Mai Châu (Mai Châu), Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025.

Xã Sơn Thủy xóa nhà tạm, xây niềm tin

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giúp người có khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống. Đây không chỉ là chiến dịch "phá cũ làm mới" mà còn là hành trình xây dựng niềm tin, vun đắp động lực và thắp sáng tương lai cho những người yếu thế. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, nhiều căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu đã được thay thế bằng những mái nhà kiên cố, vững chắc, giúp hộ nghèo dần ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục