(HBĐT) - Thác Mu nằm trên địa bàn xóm Mu Khướng, xã Tự Do (Lạc Sơn) từ lâu được biết đến là một trong những thác nước tự nhiên đẹp của tỉnh. Nơi đây luôn là địa điểm lý tưởng thu hút đông đảo du khách trong, ngoài tỉnh đến thăm quan mỗi dịp cuối tuần.


Thác Mu, xã Tự Do (Lạc Sơn) là địa điểm hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh đến thăm quan, tắm thác trong ngày hè.

Cách trung tâm huyện Lạc Sơn gần 30 km, thời điểm này, thác Mu, xã Tự Do trở thành địa điểm để người dân địa phương và du khách gần, xa lui tới trong những ngày hè nắng nóng. Với các thác chính và thác phụ, thác Mu chảy giữa khu ruộng bậc thang trù phú, với những mái nhà sàn thấp thoáng, tạo nên vẻ đẹp thanh bình. Đến đây, du khách không chỉ được hòa mình vào dòng nước mát lạnh giữa thiên nhiên hùng vĩ, mà còn được khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngổ Luông - Ngọc Sơn, tìm hiểu văn hóa người Mường ở các bản làng, ngắm ruộng bậc thang, thưởng thức các loại rau rừng, đặc sản theo mùa ở địa phương. Anh Trần Văn Dũng, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) cho biết: Đây là lần thứ 2, tôi cùng bạn đến thác Mu chơi. Bỏ lại sau lưng cái oi bức, nóng nực ngày hè và sự ồn ào, xô bồ của phố thị, chúng tôi được hòa mình, vui đùa dưới dòng nước mát lạnh. Sau khi tắm thác, được ăn những món ăn dân dã của người dân bản địa như: ốc núi, cá suối, rau đồ, gà ri… Không khác lần đầu đến đây là mấy, ngoài đường đi còn đôi chỗ hơi xấu thì mọi thứ đều tuyệt vời. Cảnh đẹp, không khí trong lành, dòng nước mát lạnh, con người thân thiện… Và chắc chắn đây sẽ là điểm đến hấp dẫn, thu hút khách trong và ngoài tỉnh đến trải nghiệm.

Như nhiều địa phương khác, năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng khách đến thác Mu giảm đáng kể. Tuy nhiên, không vì thế mà địa phương và các hộ làm homestay, kinh doanh dịch vụ lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch (PCD). Để chủ động PCD bệnh, các homestay tuyên truyền người dân địa phương và du khách khi đến du lịch, tắm thác tuân thủ thực hiện tốt "5K" theo khuyến cáo của Bộ Y tế; trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang đặt tại quầy lễ tân. Chị Quách Thị Mai, chủ homestay Suối Mu 99 chia sẻ: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách đến du lịch, tắm thác thường đi về trong ngày mà không ở lại lưu trú qua đêm. Mặc dù vậy, gia đình vẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp PCD, trang bị đẩy đủ nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế, thường xuyên dọn buồng, phòng ăn, phun thuốc sát khuẩn để ngăn ngừa dịch bệnh… đảm bảo nguyên tắc PCD Covid-19 lên hàng đầu, để khi dịch ổn định sẵn sàng đón lượng khách trở lại.

Đồng chí Bùi Văn Sùm, Phó Chủ tịch UBND xã Tự Do cho biết: Trên địa xã hiện có 13 cơ sở kinh doanh dịch vụ homestay, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng vẫn có khách đến du lịch, tắm thác, khám khá vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây, nhất là những dịp cuối tuần. Do vậy, chính quyền xã đã phối hợp quản lý, kiểm soát chặt chẽ công tác khai báo lưu trú, nhất là khách ở tỉnh ngoài. Bên cạnh đó, các cơ sở cũng chủ động nắm rõ quá trình di chuyển của du khách để có biện pháp theo dõi, phòng ngừa, phát hiện dịch bệnh. Tuyên truyền, nhắc nhở nhân viên đeo khẩu trang khi làm việc, hướng dẫn du khách những vấn đề phòng dịch cơ bản nhất. Đồng thời, xã đã thành lập HTX dịch vụ du lịch Thác Mu và các nhà nghỉ homestay, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.


Đỗ Hà


Các tin khác


Phát hiện suối đá cổ độc đáo tại Gia Lai

Một suối đá cổ mới được phát hiện tại làng Vân, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đang thu hút du khách đến tham quan. Theo ý kiến của một số nhà địa chất mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tham khảo, những khối đá này có độ tuổi trên 100 triệu năm.

Ngành du lịch Thủ đô cơ cấu lại các sản phẩm du lịch mới, thu hút khách du lịch nội địa

Theo Sở Du lịch Hà Nội, 6 tháng qua, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2,9 triệu lượt khách, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2020.

Trải nghiệm cùng Mai Châu Hideaway

(HBĐT) - Thân thiện với môi trường cùng nhiều tiện ích, Mai Châu Hideaway là điểm dừng chân lý tưởng trên hành trình khám phá khu du lịch (KDL) hồ Hòa Bình.

Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phát triển du lịch bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, bảo đảm hài hòa giữa phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy các giá trị tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên văn hóa để xây dựng sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc dân tộc; giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nhiều địa phương thận trọng mở lại du lịch nội tỉnh

Đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư trước dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đã khiến ngành ngành du lịch đóng băng hoàn toàn. Từ đầu tháng 6 đến nay, với việc nhiều tỉnh, thành phố cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, chính quyền một số địa phương đã nới lỏng các dịch vụ, hoạt động ngoài trời, nhiều điểm du lịch đã bắt đầu đón khách nội tỉnh trở lại nhằm giảm bớt phần nào khó khăn cho lĩnh vực du lịch.

Tiềm năng du lịch sinh thái xã Lạc Lương

(HBĐT) - Với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, kỳ thú, xã Lạc Lương (Yên Thủy) có nhiều tiềm năng phát triển, hứa hẹn trở thành điểm du lịch sinh thái hút du khách trong tương lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục