Người dân xã Phú Nghĩa nói riêng và huyện Lạc Thuỷ nói chung thường nhắc nhau câu ca: "Dù ai đi đâu về đâu/ Mùa Xuân ngày hội cùng nhau đón chào/ Dù ai mải miết nơi nào/ Chùa Tiên mở hội cùng vào vui Xuân/ Dù ai đi xa đi gần/ Chùa Tiên Phú Nghĩa hội Xuân tìm về” để khẳng định giá trị của lễ hội truyền thống quê nhà được tổ chức hàng năm dịp đầu Xuân.


Nghi lễ rước kiệu từ đình Trung về chùa Tiên tham dự Lễ khai hội năm 2024.

Gọi là Lễ hội chùa Tiên nhưng đây là lễ hội chung cho cả quần thể khu di tích xã Phú Nghĩa. Lễ hội chùa Tiên có từ xa xưa và nay đã nổi tiếng trong, ngoài tỉnh. Năm 2024, Lễ hội chùa Tiên được tổ chức quy mô cấp tỉnh. Ngay từ ngày đầu khai hội đã có đông du khách đến tham dự. Bà Vũ Huyền Chi, du khách Hà Nội chia sẻ: Khi biết Lễ hội chùa Tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, mùng 4 Tết, tôi cùng gia đình đã về chiêm bái, vãn cảnh chùa. Quả thật nơi đây có cảnh sắc sơn thủy hữu tình níu chân du khách. Chắc chắn tôi sẽ trở lại để có thể khám phá được quần thể khu di tích rộng lớn, hùng vĩ này.

Là người con Lạc Thuỷ lập gia đình ở Hải Phòng, chị Giáng My năm nào cũng thu xếp về thăm quê vào dịp Tết, cũng là chính hội chùa Tiên. Chị My cho biết: Tôi đi chùa Tiên để cầu mong một năm mới sức khỏe dồi dào, công việc hanh thông. Vui hơn là được hòa vào không khí lễ hội với các trò chơi dân gian, xem hát chầu văn, tham quan, mua sắm ở khu hội chợ xuân với các sản vật không chỉ của huyện Lạc Thủy mà còn ở các huyện, thành phố trong tỉnh.

Lễ khai hội diễn ra trong 3 ngày, từ 12 - 14/2/2024 (tức mùng 3, 4, 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn) với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian phong phú, đa dạng như: thi đấu bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, giao lưu bóng chuyền; hội chợ xuân; chương trình giao lưu nghệ thuật dân gian, trình diễn nhạc cụ dân tộc, nghệ thuật chiêng Mường, hát dân ca, chầu văn và tổ chức trình diễn thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ… Sau khai hội, lễ hội tiếp tục diễn ra trong 3 tháng (từ tháng 1 - 3 âm lịch).

Đến với lễ khai hội chùa Tiên, du khách được chứng kiến và tham gia vào lễ hội cổ truyền của dân tộc Mường với bản sắc riêng biệt. Đây là lễ hội lớn nhất của vùng đất Lạc Thuỷ. Mở đầu cho lễ khai hội chính thức, du khách được chiêm ngưỡng sắc màu rực rỡ, không khí sôi động của 3 đoàn rước từ 3 điểm. Khởi đầu là đoàn rước của đền Trình, thứ 2 là đoàn rước của đền Mẫu và thứ 3 là đoàn rước của đình Trung. Đoàn rước nào cũng rợp cờ với 2 hàng bát bảo khí sừng sững uy nghi, phường bát âm rộn ràng trong điệu lưu thuỷ, sự hùng tráng và vang xa của những dàn chiêng, sự vui nhộn và hùng dũng của các màn tứ linh, cùng dòng người nườm nượp về trẩy hội.

Hòa theo tiếng chiêng ngân vang của đất Mường Lạc Thuỷ, du khách được tham quan, chiêm bái quần thể khu di tích Động Tiên - Chùa Tiên - Mẫu Đầm Đa; các vị thần được thờ là Tổ Mẫu Âu Cơ, Tam vị Tản viên và Tứ vị Thánh Nương. Theo 10 sắc phong hiện còn được lưu giữ do các triều vua phong tặng, các vị thần đều được sắc phong là Thượng đẳng thần. Sắc chỉ cho xã Nhượng Lão (nay là xã Phú Nghĩa) được tôn kính và thờ phụng. Quần thể khu di tích danh lam thắng cảnh chùa Tiên có 20 điểm di tích, gồm nhiều loại hình như lịch sử văn hóa, khảo cổ học, thắng cảnh…, quần thể di tích này được toạ lạc trong thung lũng của 2 thôn Lão Nội và Lão Ngoại, xung quanh được che chắn bởi 2 dãy núi trải dài như 2 con rồng khổng lồ đang muốn vươn mình tới trời xanh. Đến đây, du khách như trở về với cội nguồn, được thả hồn với mây trời sắc núi; được chiêm ngưỡng từng đàn cò trắng dập dờn trên cánh đồng bát ngát; ngắm nhìn các sơn nữ thướt tha, duyên dáng trong trang phục dân tộc Mường; được du ngoạn động Tam Toà, Linh Sơn, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Long, suối Vàng suối Bạc, Thuỷ Tiên… Ngoài các điểm du lịch, du khách còn được thăm động Cô Chín, động Ông Hoàng Bảy, động Ông Hoàng Mười gắn liền với các truyền thuyết. Đặc biệt, thăm quần thể khu di tích, du khách sẽ được tham quan danh thắng động Tiên với nhiều điều kỳ thú. Đây là di chỉ khảo cổ học đã được Bộ Văn hoá và Thông tin xếp hạng di tích quốc gia năm 1989...

Hiện nay, tuyến cáp treo Hương Bình nằm tại vùng trũng của tam giác tâm linh "Chùa Hương - Chùa Tiên - Tam Chúc” đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kết nối giao thông, tạo cơ hội cho du khách khám phá sự độc đáo của cảnh sắc thiên nhiên. Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thuỷ chia sẻ: Nhân dân và du khách đã hội tụ về đây, cùng tận hưởng không khí rộn ràng của mùa Xuân và trải nghiệm giá trị văn hóa của vùng đất, con người huyện Lạc Thủy. Thông qua các hoạt động của lễ hội, mỗi người sẽ cảm nhận một cách sâu sắc về sự lan tỏa mạnh mẽ của giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống tinh thần của nhân dân. Đồng thời, quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương đến với du khách trong nước và quốc tế, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn.

Hương Lan

Các tin khác


Kiểm tra các dự án phát triển du lịch tại huyện Đà Bắc

Ngày 23/4, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia, do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phát triển du lịch tại huyện Đà Bắc.

Ấn tượng du lịch thành phố bên sông Đà

Không chỉ được biết đến là miền đất có thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hoá đặc trưng, TP Hòa Bình còn có ẩm thực độc đáo với những món ăn ngon, lạ miệng, hương vị rượu cần nổi tiếng. Điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa và con người đã tạo nên tiềm năng du lịch phong phú, hấp dẫn cho điểm đến.

VITM Hà Nội 2024 thu hút gần 80.000 lượt khách tham quan, mua tour kích cầu dịp hè

Chiều ngày 14/4, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổng kết, bế mạc Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2024 với chủ đề "Du lịch Việt Nam – Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững”. Hội chợ thu hút gần 80.000 khách đến thăm quan, mua sắm tour kích cầu dịp 30/4-1/5 và dịp hè.

Huyện Yên Thủy phát triển du lịch gắn với điểm đến lễ hội, tâm linh

Hiện nay, sản phẩm du lịch của huyện Yên Thủy chủ yếu là du lịch lễ hội, du lịch tâm linh. Bên cạnh đảm bảo nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương luôn chú trọng bảo tồn giá trị di tích lịch sử, văn hoá và lễ hội gắn với khai thác thế mạnh du lịch.

Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục