(HBĐT) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới từ ngày 9/10, xã Trung Thành (Đà Bắc) chịu thiệt hại cả về người và tài sản. Sau khi cơn lũ lịch sử đi qua, chính quyền và nhân dân trong xã đang tập trung thực hiện công tác khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho nhân dân.


Đường bộ từ UBND xã Trung Thành (Đà Bắc) đến xóm Sổ bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ gây ra. Mọi công tác cứu trở đều phải di chuyển bằng đường rừng và đường thủy.    

Theo thống kê, xã có 2 người chết là ông Hà Văn Tó (SN 1944) và vợ là bà Lường Thị Tóm (SN 1945); 40 nhà cửa bị ảnh hưởng, 16 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cần phải di dời; có 24 điểm sạt lở ở tuyến đường liên xã, nội thôn, đường vào khu sản xuất, duy nhất đường từ UBND xã đến xóm Sổ bị tê liệt hoàn toàn; các trường học bị bùn đất tràn vào khuôn viên; có 2 bai dâng nước bị hư hỏng; thiệt hại gần 15 ha hoa màu, hơn 22.300 m2 ao cá;… Về xóm Hạ, chúng tôi tìm gặp ông Hà Văn Sướng, con trai của 2 nạn nhân xấu số thiệt mạng do mưa lũ gây ra, ông Sướng nhớ lại: "Ngày 11/10, như thường lệ, bố mẹ tôi chăn thả gia súc tại khu vực suối Tống và nghỉ tại lều tạm cách nhà chừng 2 km. Sáng hôm đó trời mưa rất to, trước khi xảy ra sự việc, tôi trực tiếp gọi điện hỏi thăm tình hình bố mẹ ở lều tạm ra sao thì bố mẹ nói "nước chưa dâng đến lều, các con cứ yên tâm”. Đó là lần nói chuyện cuối cùng của tôi với bố mẹ vì đến 10h sáng, nước rút bớt nên chúng tôi có thể di chuyển đến lều tạm, khi đó đất đá đã vùi lấp hoàn toàn căn lều cùng bố mẹ tôi trong đó”. Cùng với lực lượng dân quân và nhân dân trong xã, công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng được xã triển khai, đến 11h cùng ngày thì tìm được thi thể đầu tiên là ông Hà Văn Tó. Lực lượng tìm kiếm nỗ lực thay nhau đào bới đất, đá đến 12h đêm mới nghỉ. Phải đến 10h sáng ngày 12/10, thi thể bà Lường Thị Tóm mới được tìm thấy.

 Kết thúc công tác tìm kiếm người bị nạn, chính quyền xã nhanh chóng khắc phục hậu quả về cơ sở vật chất. Để đảm bảo giao thông đi lại, xã huy động toàn bộ lực lượng dân quân, công an xã và người dân cùng với hai máy xúc của doanh nghiệp nhanh chóng san đất, đá thông đường. Tuy nhiên, đường vào khu sản xuất Thung Phạt ở xóm Bay và Thung Khương ở xóm Búa bị sạt lở nghiêm trọng vẫn chưa thể khắc phục, chỉ có thể đi bộ chứ không di chuyển được bằng phương tiện. Nghiêm trọng hơn là đường bộ vào xóm Sổ đã bị tê liệt hoàn toàn, đường bị tàn phá nặng nề nằm ngoài khả năng khắc phục của xã. Mọi công tác cứu trợ nhu yếu phẩm cho 58 hộ dân trong xóm đều được vận chuyển bằng đường rừng. Các trường học bị bùn đất tràn vào khuôn viên ngập 20cm đã được dọn dẹp, học sinh trở lại học bình thường. Các đường ống dẫn nước bị vỡ đã được nối lại đảm bảo việc cung cấp nước sạch cho người dân. Số nhà dân bị ảnh hưởng đã khắc phục cơ bản đạt 50%.

Tuy nhiên, việc di dời 16 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm vẫn đang gặp nhiều khó khăn, đồng chí Lường Văn Đương, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Hiện xã mới vận động di dời được 1 hộ ông Lường Văn Nhất ở xóm Bay, 15 hộ còn lại đã được thông báo về nguy cơ sạt lở cần khẩn trương tìm đến nơi an toàn. Đa số các hộ trong diện di dời là hộ nghèo, kinh phí di dời hạn chế. Đặc biệt, địa hình chủ yếu là đồi núi, ít bưa bãi bằng nên việc tìm địa điểm thích hợp cho các hộ gặp nhiều khó khăn”. Hiện, công tác khắc phục hậu quả ở xã cơ bản được đảm bảo, người dân dần trở lại ổn định cuộc sống. Về những đề xuất trong công tác khắc phục hậu quả, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Đề nghị huyện có phương án hỗ trợ cây, con giống để bà con ổn định lại sản xuất. Cấp kinh phí tu sửa 2 bai bị hư hỏng nặng tại xóm Thượng và xóm Sổ. Đặc biệt, khôi phục tuyến đường bộ từ xóm Sổ lên UBND xã bị hư hỏng hoàn toàn, không để tình trạng người dân bị cô lập kéo dài. Với những hộ trong diện di dời, đề nghị huyện phối hợp với xã tìm phương án giải quyết tránh để tình trạng mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng người dân”.

 

                                                                                         Thanh Sơn


Các tin khác


Thời tiết ngày 3/5: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Mưa dông ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên đợt nắng nóng nhiều ngày qua ở miền Bắc đã chấm dứt, trời chuyển mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo, mưa dông sẽ kéo dài ở miền Bắc đến ngày 4/5, sau đó sẽ quay trở lại những ngày nắng nóng.

Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục