(HBĐT) - Với thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông nên những năm gần đây, tình trạng trâu, bò bị chết vì đói, rét vẫn còn xảy ra lẻ tẻ ở một số xã trên địa bàn huyện Đà Bắc. Thời gian này, người chăn nuôi chủ động che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn để bảo vệ đàn vật nuôi khi dự báo sẽ có những đợt rét đậm, rét hại.



Người dân xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) chủ động bổ sung, dự trữ thức ăn, tăng cường sức khỏe cho vật nuôi trong mùa rét.

Huyện hiện có trên 18 nghìn con trâu, bò; đàn lợn khoảng 26 nghìn con, đàn dê gần 8 nghìn con và trên 350 nghìn con gia cầm. Chăn nuôi có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế của nhiều hộ dân trên địa bàn. Địa hình chủ yếu là đồi núi nên mùa đông thường xảy ra hiện tượng sương giá, nhiệt độ thấp hơn so với nhiều địa phương khác trong tỉnh. Do đó, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét (PCĐR) cho đàn vật nuôi trong mùa đông ở huyện vùng cao này rất quan trọng. Thực tế, những năm trở lại đây, người chăn nuôi huyện Đà Bắc đã quan tâm hơn đến việc PCĐR cho đàn vật nuôi. Như việc trồng cỏ voi, dự trữ rơm rạ, xây dựng chuồng trại kiên cố hơn, nuôi nhốt gia súc trong những ngày giá rét. Tuy nhiên, tình trạng trâu, bò chết trong mùa đông vẫn xảy ra lẻ tẻ ở một số xã. Như trong đợt rét đậm, rét hại tháng 1/2020, toàn huyện có 25 con trâu, bò bị chết tại các xã: Mường Chiềng, Đoàn Kết, Giáp Đắt, Đồng Chum, Tiền Phong, Tân Minh, Tân Pheo. 

Toàn Sơn là một trong những xã của huyện thực hiện tốt công tác PCĐR cho đàn vật nuôi trong mùa đông. Xã có 5 xóm, hầu hết các xóm đều có đồi núi nên khí hậu vào mùa đông khá lạnh, nhất là xóm Rãnh và xóm Phủ. Đồng chí Đinh Thị Cúc, Chủ tịch UBND xã cho biết: Tổng đàn gia súc, gia cầm của xã khoảng 13 nghìn con, trong đó, đàn trâu, bò và gia súc khác trên 1.300 con. Những năm qua, chăn nuôi trâu, bò góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đa số bà con vay vốn ngân hàng đều sử dụng vào mục đích chăn nuôi trâu, bò. Đây là tài sản lớn của mỗi hộ dân nên bà con đều có ý thức thực hiện các biện pháp để PCĐR cho vật nuôi trong mùa đông. Như tận dụng diện tích đất bưa bãi để trồng cỏ voi, chủ động che chắn chuồng trại và nuôi nhốt hoàn toàn trong những ngày rét đậm, rét hại. 

Gia đình bà Tằng Thị Yến, xóm Trúc Sơn (xã Toàn Sơn) duy trì chăn nuôi bò nhiều năm qua. Trước đây, có thời điểm gia đình nuôi 10 con bò nên chuồng trại được xây dựng khá kiên cố. Hiện nay, do không có người chăm nên chỉ nuôi 2 con bò sinh sản. Bà Yến cho biết: Nhà ở gần núi nên mùa đông thường xảy ra sương mù, gió lùa rất lạnh. Những năm trước, vào những ngày rét đậm, gia đình tôi còn đốt lửa để sưởi ấm cho bò. Năm nay, khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh đã quây bạt xung quanh chuồng, thực hiện tiêm phòng đầy đủ cho bò. Về thức ăn đã đảm bảo cho cả mùa đông vì gia đình trồng được cỏ voi. 

Ngoài gia đình bà Yến, các hộ chăn nuôi khác ở xóm Trúc Sơn cũng chủ động thực hiện các biện pháp để bảo vệ vật nuôi trong mùa đông. Theo đồng chí Bùi Khắc Vinh, Trưởng phòng NN& PTNT huyện: Đầu tháng 10 vừa qua, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo đến các xã, thị trấn về việc chủ động PCĐR cho đàn vật nuôi. Theo đó, tăng cường tuyên truyền đến người chăn nuôi thực hiện dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại; bổ sung thức ăn tinh, khoáng chất, vitamin để tăng cường sức khỏe cho đàn vật nuôi trong những ngày giá rét. Vận động người chăn nuôi vỗ béo, bán thải loại các con gia súc già yếu; di chuyển đàn trâu, bò thả rông về nuôi nhốt tại chuồng. Đặc biệt, trong những ngày giá rét, khi nhiệt độ xuống dưới 120C không nên cho trâu, bò làm việc hoặc chăn thả tự do mà nuôi nhốt tại chuồng để dễ quản lý, chăm sóc. 

Viết ĐàoHuyện hiện có trên 18 nghìn con trâu, bò; đàn lợn khoảng 26 nghìn con, đàn dê gần 8 nghìn con và trên 350 nghìn con gia cầm. Chăn nuôi có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế của nhiều hộ dân trên địa bàn. Địa hình chủ yếu là đồi núi nên mùa đông thường xảy ra hiện tượng sương giá, nhiệt độ thấp hơn so với nhiều địa phương khác trong tỉnh. Do đó, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét (PCĐR) cho đàn vật nuôi trong mùa đông ở huyện vùng cao này rất quan trọng. Thực tế, những năm trở lại đây, người chăn nuôi huyện Đà Bắc đã quan tâm hơn đến việc PCĐR cho đàn vật nuôi. Như việc trồng cỏ voi, dự trữ rơm rạ, xây dựng chuồng trại kiên cố hơn, nuôi nhốt gia súc trong những ngày giá rét. Tuy nhiên, tình trạng trâu, bò chết trong mùa đông vẫn xảy ra lẻ tẻ ở một số xã. Như trong đợt rét đậm, rét hại tháng 1/2020, toàn huyện có 25 con trâu, bò bị chết tại các xã: Mường Chiềng, Đoàn Kết, Giáp Đắt, Đồng Chum, Tiền Phong, Tân Minh, Tân Pheo. 

Toàn Sơn là một trong những xã của huyện thực hiện tốt công tác PCĐR cho đàn vật nuôi trong mùa đông. Xã có 5 xóm, hầu hết các xóm đều có đồi núi nên khí hậu vào mùa đông khá lạnh, nhất là xóm Rãnh và xóm Phủ. Đồng chí Đinh Thị Cúc, Chủ tịch UBND xã cho biết: Tổng đàn gia súc, gia cầm của xã khoảng 13 nghìn con, trong đó, đàn trâu, bò và gia súc khác trên 1.300 con. Những năm qua, chăn nuôi trâu, bò góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đa số bà con vay vốn ngân hàng đều sử dụng vào mục đích chăn nuôi trâu, bò. Đây là tài sản lớn của mỗi hộ dân nên bà con đều có ý thức thực hiện các biện pháp để PCĐR cho vật nuôi trong mùa đông. Như tận dụng diện tích đất bưa bãi để trồng cỏ voi, chủ động che chắn chuồng trại và nuôi nhốt hoàn toàn trong những ngày rét đậm, rét hại. 

Gia đình bà Tằng Thị Yến, xóm Trúc Sơn (xã Toàn Sơn) duy trì chăn nuôi bò nhiều năm qua. Trước đây, có thời điểm gia đình nuôi 10 con bò nên chuồng trại được xây dựng khá kiên cố. Hiện nay, do không có người chăm nên chỉ nuôi 2 con bò sinh sản. Bà Yến cho biết: Nhà ở gần núi nên mùa đông thường xảy ra sương mù, gió lùa rất lạnh. Những năm trước, vào những ngày rét đậm, gia đình tôi còn đốt lửa để sưởi ấm cho bò. Năm nay, khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh đã quây bạt xung quanh chuồng, thực hiện tiêm phòng đầy đủ cho bò. Về thức ăn đã đảm bảo cho cả mùa đông vì gia đình trồng được cỏ voi. 
Ngoài gia đình bà Yến, các hộ chăn nuôi khác ở xóm Trúc Sơn cũng chủ động thực hiện các biện pháp để bảo vệ vật nuôi trong mùa đông. Theo đồng chí Bùi Khắc Vinh, Trưởng phòng NN& PTNT huyện: Đầu tháng 10 vừa qua, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo đến các xã, thị trấn về việc chủ động PCĐR cho đàn vật nuôi. Theo đó, tăng cường tuyên truyền đến người chăn nuôi thực hiện dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại; bổ sung thức ăn tinh, khoáng chất, vitamin để tăng cường sức khỏe cho đàn vật nuôi trong những ngày giá rét. Vận động người chăn nuôi vỗ béo, bán thải loại các con gia súc già yếu; di chuyển đàn trâu, bò thả rông về nuôi nhốt tại chuồng. Đặc biệt, trong những ngày giá rét, khi nhiệt độ xuống dưới 120C không nên cho trâu, bò làm việc hoặc chăn thả tự do mà nuôi nhốt tại chuồng để dễ quản lý, chăm sóc. 

Viết Đào


Các tin khác


Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Thời tiết ngày 28/4: Cao điểm nắng nóng trên cả nước, có nơi lên đến 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Bảo vệ môi trường trong phát triển chăn nuôi

Những năm qua, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đã đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế đem lại thì vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra vẫn còn nhiều nhức nhối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục