Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã Nam Thượng(Kim Bôi) bê tông hóa đường GTNT theo chương trình xây dựng NTM.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã Nam Thượng(Kim Bôi) bê tông hóa đường GTNT theo chương trình xây dựng NTM.

(HBĐT) - Công cuộc xây dựng NTM nhằm kiến thiết nông thôn để cuộc sống của người dân nông thôn và bộ mặt nông thôn ngày càng giàu đẹp hơn đang là niềm hy vọng của hàng ngàn nông dân Kim Bôi. Theo lãnh đạo huyện Kim Bôi, xây dựng NTM là cách làm khoa học, bước đi hợp lý nhằm thực hiện Nghị quyết của Đảng về tam nông có hiệu quả thiết thực hơn. Từ đó, đưa nông thôn lên bước phát triển mới: CNH-HĐH nông nghiệp, giảm khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn.

 

Thực hiện Nghị quyết tam nông, huyện Kim Bôi xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong cơ cấu kinh tế toàn huyện (kinh tế nông nghiệp chiếm 44%), là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành và đoàn thể. Nhằm tạo bước đột phá của kinh tế nông - lâm nghiệp phù hợp với tình hình của địa phương và cơ chế SXHH, cải thiện và nâng cao đời sống của nông dân, từ năm 2008, huyện Kim Bôi đã xây dựng 4 đề án trọng tâm phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp: đề án xây dựng cánh đồng cho thu nhập cao; đề án dồn điền - đổi thửa; đề án trồng cỏ chăn nuôi trâu, bò tại chuồng; đề án trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả. Sau hơn 3 năm thực hiện, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện, Đảng uỷ cơ sở và UBND các xã đã tích cực triển khai có sự phối hợp thống nhất của các tổ chức đoàn thể xã hội, đặc biệt là sự ủng hộ của các hộ nông dân, đến nay, các đề án phát triển nông - lâm nghiệp trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng mừng. Từ thành công của xã Bắc Sơn, huyện đã xây dựng được 142 cánh đồng thu nhập cao với tổng diện tích 629 ha, bình quân 4,43 ha/cánh đồng, có 6.106 lượt hộ tham gia. Tuỳ địa hình và trình độ thâm canh của bà con ở từng nơi, các xã, thị trấn đã tìm được những công thức luân canh cây trồng phù hợp. Qua đánh giá có 98 cánh đồng áp dụng công thức luân canh 2 lúa + 1 màu bình quân thu nhập 55,4 triệu đồng/ha/năm; 28 cánh đồng áp dụng công thức luân canh 1 lúa + 2 màu bình quân thu nhập 53,05 triệu đồng/ha/năm và 16 cánh đồng áp dụng công thức luân canh 3 màu cho thu nhập bình quân 74,75 triệu đồng/ha/năm. Huyện đã trích ngân sách hỗ trợ trên 250 triệu đồng cho các xã, thị trấn tham gia đề án xây dựng cánh đồng thu nhập cao. Ngoài ra, diện tích cỏ trồng 426 ha với 2.864 hộ tham gia; diện tích cây lâm nghiệp trồng 6.672 ha và 337 ha cây ăn quả; diện tích dồn   điền - đổi thửa được 644,6 ha với 3.360 hộ tham gia.  

Bà Bùi Thị Tâm, Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Trong thời gian tới, huyện tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tăng cường đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích. SX gắn với chế biến và nhu cầu thị trường, tập trung vào các vùng SX chuyên canh. Vận động nhân dân mạnh dạn phá bỏ vườn tạp, vườn kém chất lượng, hiệu quả thấp sang đầu tư tập trung theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Triển khai thực hiện xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung và đưa vào vận hành. Phát triển mạnh chăn nuôi trang trại theo hướng công nghiệp, tập trung cải tạo con giống theo hướng sind hóa, nạc hóa. Mở rộng diện tích nuôi thủy sản, nhân rộng các mô hình nuôi thủy sản. Quản lý chặt chẽ vật tư, phân bón, thuốc thú y, thuốc BVTV, giống cây trồng - vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; làm tốt công tác thú y phòng - chống dịch bệnh, BVTV, bảo vệ đàn gia  súc, gia cầm và diện tích cây trồng, đặc biệt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng sâu, xa. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia liên doanh, liên kết trong SX và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Hạn chế dần và tiến tới xóa bỏ quan niệm SX nhỏ, lẻ manh mún và không theo kế hoạch cụ thể. Thu thập thông tin, tuyển chọn các mô hình SX có hiệu quả kinh tế cao nhân rộng cho nhân dân thực hiện...

 

                                                                     Đinh Thắng

 

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục