(HBĐT) - Bằng động tác võ thuật dứt khoát của các trinh sát, tên tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm (ĐBNH) khỏe như con dê núi sau một thời gian dài lẩn trốn đã bất lực nằm đất ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8.


Lực lượng Công an thường xuyên bám địa bàn, nắm cơ sở tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân xã Hang Kia (Mai Châu).

Đó là Tràng A Dê (SN 1978), trú tại Xà Lĩnh, Pà Cò (Mai Châu). Đây là đối tượng đóng vai trò mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Hòa Bình về TP Hải Phòng tiêu thụ do Nguyễn Thị Thủy (SN 1964), trú tại 125/54/143 Tôn Đức Thắng, phường An Dương, quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cầm đầu trong Chuyên án mang bí số 519M, do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPVMT), Công an TP Hải Phòng phối hợp Cục CSĐTTPVMT (Bộ Công an) khám phá vào tháng 5/2019. Quá trình điều tra mở rộng, Ban chuyên án đã xác định được tung tích và vai trò phạm tội của một số đối tượng, trong đó có Tràng A Dê. Khi hay tin đồng bọn bị bắt giữ tại Hải Phòng, hắn mất hút khỏi địa phương. Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của đối tượng, Ban chuyên án đã phân công lực lượng phối hợp Công an tỉnh Hòa Bình xây dựng kế hoạch truy bắt và bắt giữ thành công đối tượng khi hắn đang lẩn trốn tại huyện Mai Châu.

Ngoài Tràng A Dê, lực lượng CSĐT TPVMT Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Mai Châu phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng Khà A Chồng, thu giữ 2 bánh heroin, 5.966 viên hồng phiến và 15,32 g thuốc phiện khi đối tượng này chuẩn bị "giao hàng” tại thị trấn Mai Châu (đối tượng Khà A Chồng cũng bị cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy); bắt giữ thành công Nguyễn Việt Tuấn (SN 1987), trú tại TP Uông Bí (Quảng Ninh) tại xã Pà Cò, là đối tượng truy nã ĐBNH theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Quảng Ninh về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy”; ngày 23/1/2022, Phòng CSĐTTPVMT phối hợp với Công an tỉnh Sơn La bắt đối tượng truy nã ĐBNH Tráng A Thào (SN 1963), trú tại Co Tang, Lóng Luông, Mộc Châu (Sơn La) sau 19 năm lẩn trốn; ngày 18/5/2022, Phòng CSĐTTPVMT, tổ công tác số 1, số 2 của Công an tỉnh, Công an huyện Mai Châu phối hợp với Đồn Công an Táu Nà, Công an xã Hang Kia truy bắt thành công và đưa đối tượng truy nã ĐBNH Khà A Giàng (SN 1969), trú tại xã Hang Kia sau 15 năm lẩn trốn (đây là đối tượng bị Công an tỉnh Sơn La truy nã về hành vi phạm tội ma túy từ năm 2007).

Bên cạnh việc bắt giữ thành công nhiều đối tượng truy nã ĐBNH, thời gian qua, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương đã nắm chắc địa bàn, bám cơ sở, nắm đối tượng truy nã, chủ động "4 cùng” với đồng bào các dân tộc để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Điển hình như việc vận động thành công đối tượng Tráng A Di (tên gọi khác Khà A Di) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt, mới đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐTTPVMT, Công an huyện Mai Châu phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xóm Thung Mặn và xã Hang Kia, nhất là sự phối hợp, giúp đỡ của dòng họ tự quản đã vận động Hờ A Của (SN 1988), trú tại xóm Thung Mặn là đối tượng truy nã ĐBNH tham gia mua bán trái phép 30 bánh heroin, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La phát lệnh truy nã đang lẩn trốn tại địa phương ra đầu thú.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã bắt, vận động đầu thú 11 đối tượng truy nã; trong đó, bắt và vận động thành công 3 đối tượng truy nã ĐBNH phạm tội về ma túy ra đầu thú. Hiện, toàn tỉnh còn 53 đối tượng đang bị truy nã, có 41 đối tượng truy nã nguy hiểm và ĐBNH (có 18 đối tượng truy nã hệ ma túy); hầu như các đối tượng truy nã hệ ma túy đều thuộc diện truy nã nguy hiểm và ĐBNH. Theo Thượng tá Võ Quang Hòa, Trưởng Phòng CSĐTTPVMT, thời gian qua, đơn vị thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác xác minh, truy bắt, vận động đối tượng truy nã về ma túy ra đầu thú. Trong đó, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó đã vận động, truy bắt được nhiều đối tượng có quyết định truy nã. Tuy nhiên, "công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã còn nhiều khó khăn. Do số đối tượng truy nã hệ ma túy chủ yếu là đối tượng ĐBNH, người dân tộc Mông, có khung hình phạt cao, nếu đưa ra xét xử thường ở mức hình phạt chung thân hoặc tử hình. Một số vẫn tiếp tục hoạt động phạm tội rất manh động, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị bắt giữ; địa bàn hiểm trở. Thêm nữa, do đặc thù về địa lý, dòng tộc, phong tục tập quán... nên gây ra nhiều khó khăn trong việc truy bắt” - Thượng tá Võ Quang Hòa chia sẻ thêm.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Xử lý trên 80 đối tượng phạm tội sau 15 ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Sau 15 ngày triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh làm rõ 54 vụ, 81 đối tượng phạm pháp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vận động, thu hồi 260 khẩu súng các loại

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN-CCHT), trong năm 2023, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện, tự giác giao nộp, thu hồi 260 khẩu súng các loại.

Tội phạm đánh bạc chiếm 13,6% tổng số vụ tội phạm về trật tự xã hội

Theo thống kê, trong năm 2023, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương đã phát hiện, bắt 150 vụ, 487 đối tượng tội phạm đánh bạc. Trong đó, xử lý hành chính 96 vụ, 206 đối tượng; xử lý hình sự 54 vụ, 381 đối tượng, chiếm tỷ lệ 13,6% tổng số vụ tội phạm về trật tự xã hội (54/396 vụ).

Xã Bắc Phong: Giữ vững tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Xác định bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Công an xã Bắc Phong (Cao Phong) tích cực thực hiện tiêu chí số 19.2 về ANTT trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã không để xảy ra các vụ việc nóng làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Giảm 3% số vụ tội phạm về trật tự xã hội

Theo thống kê, trong 11 tháng năm 2023, toàn tỉnh xảy ra và phát hiện 396 vụ tội phạm về trật tự xã hội, so với cùng kỳ năm 2022 phát hiện ít hơn 12 vụ, giảm 3%.

Gặp mặt 170 người có uy tín huyện Lạc Sơn tham gia phòng, chống ma túy

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị gặp mặt, tuyên truyền, vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phòng, chống ma túy tại huyện Lạc Sơn. 170 người có uy tín trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã tham dự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục