(HBĐT) - Tối 30/7, tại quảng trường Hoà Bình, thành phố Hoà Bình, BTC chương trình đã tổ chức tổng duyệt Chương trình nghệ thuật "Hoà Bình – Thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022. Dự buổi tổi duyệt có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chương trình; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, thành viên BTC chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là tiết mục lễ hội Khai hạ 4 Mường đã được dàn dựng trên sân khấu. 

Chương trình nghệ thuật "Hoà Bình – Thanh âm xứ Mường” có thời lượng 90 phút, bao gồm 3 chương chính là: Miền đất cổ; Bản hoà ca xứ Mường và vang xa thanh âm xứ Mường. Ở mỗi chương với những tiết mục văn nghệ đặc sắc được dàn dựng công phu, hoành tráng nhằm giới thiệu quảng bá vẻ đẹp của con người, vùng đất Hoà Bình; những tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch nổi bật, mang đậm dấu ấn riêng của tỉnh Hoà Bình đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương trình: Miền đất cổ, Bản hoà ca xứ Mường và Vang xa thanh âm xứ Mường. 

Điểm nhấn của chương trình chính là những tiết mục được dàn dựng công phu, có sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, khai thác chất liệu văn hóa nghệ thuật truyền thống dân tộc như hoạt cảnh sân khấu lễ Khai hạ 4 Mường; sử thi Đẻ đất đẻ nước; Đập nàng khọt…. Thông qua các hoạt cảnh, hợp xướng đã tái hiện một bức tranh nghệ thuật tổng thể mang đậm nét văn hoá của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầm thấp.


Chương trình có sự tham gia của hơn 200 nghệ nhân chiêng tạo nên những nét văn hoá đặc sắc. 

Lễ hội Carnival năm 2022 diễn ra từ 16h đến 18h30 dọc đường Chi Lăng đến Quảng trường Hoà Bình. Chương trình diễu hành được phố gồm 06 xe mô hình biểu tượng Sun Group và nhiều nghệ sỹ, diễn viên trong nước và nước ngoài. Các đoàn diễu hành đường phố tái hiện một số nghi thức lễ hội, trò chơi dân gian của 06 dân tộc chính đang sinh sống tại tỉnh Hoà Bình.


Ở vị trí trung tâm, xe diễu hành của tỉnh Hoà Bình giới thiệu những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hoà Bình. 

Rút kinh nghiệm sau buổi tổng duyệt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, BTC chương trình ghi nhận và đánh giá cao quá trình dàn dựng, công tác chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật và lễ hội Carnival. Kết cấu của chương trình vừa tầm, không quá dài. Nội dung chương trình nổi bật lên được hồn cốt, tinh hoa văn hoá các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, chương trình nghệ thuật "Hoà Bình – Thanh âm xứ Mường”và Carnival 2022 là sự kiện văn hoá đặc sắc, đánh dấu sự khởi động trở lại mạnh mẽ của các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội và là cơ hội để quảng bá những hình ảnh về đất nước, con người cũng như tiềm năng, thế mạnh của tỉnh tới đông đảo người dân, bạn bè quốc tế và du khách gần xa. Để chương trình diễn ra thành công, ê kíp sản xuất chương trình cần chú ý hơn nữa về mặt chuyên môn, đảm bảo nội dung, chất lượng theo yêu cầu và đặc biệt cố gắng giữ được tối đa bản sắc văn hoá dân tộc, tôn vinh và truyền tải được hồn cốt của văn hoá các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Chương trình nghệ thuật "Hoà Bình – Thanh âm xứ Mường” và lễ hội Carnival năm 2022 sẽ được diễn ra vào tối 31/7 tại quảng trường Hoà Bình, thành phố Hoà Bình và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt nam và được phối hợp tiếp sóng bởi Đài PT – TH Hoà Bình, Báo Hoà Bình điện tử.


P.V

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục