(HBĐT) - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình, ngày 13/11, đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh TUV, nước Mông Cổ và ngài Jigjee Sereejav, Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam đã thăm, làm việc tại khu công nghiệp (KCN) Lương Sơn, huyện Lương Sơn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; đại diện Ban Quản lý (BQL) các KCN tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lương Sơn.


Lãnh đạo HĐND tỉnh, Huyện ủy Lương Sơn và BQL các KCN tỉnh giới thiệu với đoàn công tác về KCN Lương Sơn. 


Đoàn công tác tham quan, tìm hiểu hoạt động của các doanh nghiệp tại KCN Lương Sơn.

Đại diện BQL các KCN tỉnh, BQL KCN Lương Sơn cung cấp thông tin khái quát, nổi bật về quá trình xây dựng và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh, trong đó có KCN Lương Sơn. Tính đến năm 2022, toàn tỉnh có 8 KCN với tổng diện tích quy hoạch trên 1.507 ha. Hiện, 8/8 KCN đã có quy hoạch chi tiết; 5/8 KCN có chủ đầu tư hạ tầng, trong đó, có 2 KCN đã được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và cơ bản lấp đầy. Các KCN của tỉnh thu hút được 105 dự án đầu tư; riêng 25 dự án FDI có tổng số vốn đăng ký 518,99 triệu USD, chiếm khoảng 80% tổng vốn FDI toàn tỉnh. Đến nay, 66 dự án đã đi vào hoạt động SX-KD, giải quyết việc làm cho trên 19 nghìn lao động.

Sau 15 năm xây dựng và phát triển, KCN Lương Sơn là KCN đầu tiên của tỉnh đã lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp. Tại đây đã có 39 dự án đầu tư, giải quyết việc làm cho khoảng 15 nghìn lao động, chủ yếu là lao động địa phương.

Thay mặt đoàn công tác, ngài Ts.Jambalsuren, Chủ tịch HĐND tỉnh TUV đánh giá cao kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Hòa Bình thời gian qua. Ngài nhấn mạnh, giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh TUV có nhiều điểm tương đồng trong phát triển KT-XH và thu hút đầu tư. Qua làm việc tìm hiểu về hoạt động các KCN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, đoàn công tác đã học hỏi được những kinh nghiệm đáng quý của tỉnh về thu hút đầu tư để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhất là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Sau chuyến công tác, trở về quê hương, đoàn tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về tỉnh Hòa Bình và tiến tới xây dựng các kế hoạch hợp tác giữa hai tỉnh, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới.

Trong chương trình làm việc, đoàn đã tham quan các nhà máy đang hoạt động SX-KD tại KCN Lương Sơn.


Thu Trang


Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục