(HBĐT) - Sáng 26/2, tại xóm Dụ Đồi, xã Mông Hóa (TP Hòa Bình), UBND tỉnh tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu), đoạn tuyến từ huyện Kim Bôi kết nối với trục cao tốc quy hoạch Hòa Lạc - Hòa Bình tại TP Hòa Bình. Tới dự có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Hon, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Tỉnh, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh nghe báo cáo dự án đường liên kết vùng Hoà Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) có tổng mức đầu tư 4.120 tỷ đồng. Trong đó, đoạn 1 có tổng chiều dài 31,48 km; điểm đầu tuyến Km0+00 giao với đường nội thị thị trấn Bo, huyện Kim Bôi; điểm cuối tuyến lý trình Km31+047 kết nối với đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình tại nút giao liên thông, khoảng lý trình Km23+420. Đoạn 2 có chiều dài 12,35 km (bao gồm cả cầu Hòa Bình 5 được đầu tư theo dự án khác). Để khởi công dự án, chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh tách đoạn tuyến từ huyện Kim Bôi kết nối với trục cao tốc quy hoạch Hòa Lạc - Hòa Bình tại TP Hòa Bình, từ Km0+000 - Km31+462 để tổ chức phê duyệt triển khai trước.

Đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 1.829 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 2021  -2025. Thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2027. Quy mô xây dựng được đầu tư theo tiêu chuẩn đường giao thông cấp III - đồng bằng với tổng chiều dài khoảng 31,48 km, chiều rộng nền đường 12 m; chiều rộng mặt đường 7 m. 

Đây là công trình trọng điểm của tỉnh với mục tiêu hình thành trục giao thông liên thông kết nối các vùng, giúp rút ngắn quãng đường, thời gian di chuyển theo hướng Hà Nội – TP Hòa Bình – Kim Bôi; tăng cường khả năng kết nối, giao thương các tỉnh Hà Nam – Hòa Bình – Phú Thọ - Sơn La với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia thông qua các tuyến đường hiện trạng và dự kiến đầu tư xây dựng. Ngoài ra, dự án tạo điều kiện khai thác những tiềm năng, thế mạnh về phát triển dịch vụ, du lịch tại huyện Kim Bôi; thu hút khai thác các quỹ đất chưa sử dụng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; từng bước hoàn thiện tuyến đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu theo quy hoạch. Hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công. 

Phát động lễ khởi công, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa của công trình và cam kết của tỉnh Hòa Bình. Trong đó, nhấn mạnh: Đối với tỉnh Hòa Bình, đầu tư và đưa vào khai thác tuyến dự án liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình – Mộc Châu) sẽ mang lại các lợi ích to lớn; rút ngắn thời gian từ Hà Nội đến các huyện Lương Sơn, Kim Bôi và Hà Nội đến TP Hòa Bình, huyện Đà Bắc; góp phần thu hút đầu tư vào các địa phương mà tuyến đường đi qua. Đặc biệt, tuyến đường có vai trò kết nối với trung tâm du lịch hồ Hòa Bình, các trung tâm kinh tế, hành chính của tỉnh. Trong tương lai, tạo ra hiệu quả tổng hợp phát triển kinh  tế - xã hội, tăng cường nguồn thu ngân sách, tạo việc làm cho địa phương.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công. 

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Đảng và Nhà nước đã có nhiều quyết sách quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam đang tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực và hạ tầng để thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra. Nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặt biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, là cơ sở để tỉnh Hòa Bình phát triển, là đầu mối quan trọng về giao thông kết nối với Hà Nội và các tỉnh lân cận. Việc dự án đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình – Mộc Châu) xây dựng sẽ hình thành trục vành đai rất quan trọng, kết nối các trục giao thông giúp rút ngắn quãng đường, thời gian di chuyển theo hướng Hà Nội – TP Hòa Bình – Kim Bội; tăng cường khả năng kết nối, giao thương các tỉnh Hà Nam – Hòa Bình – Phú Thọ - Sơn La với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia. 

Để triển khai dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ GTVT, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch, thiết kế, kỹ thuật đảm bảo tuyến đường phù hợp với quy hoạch tổng thể, mang tính liên thông, đồng bộ, phục vụ cho phát triển và tính toán tiến độ thi công để rút ngắn thời gian, tránh đội vốn.

Đối với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, Thủ tướng Chính phủ đề nghị phải có sự vào cuộc sát sao của UBND tỉnh, giao một đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo, phụ trách dự án, không khoán trắng cho Ban Quản lý dự án; thường xuyên kiểm tra, xem xét tiến độ dự án. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng quyết định tiến độ, thành công của dự án, Thủ tướng Chính phủ đề nghị phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác giải phóng mặt bằng, không khoán trắng cho các huyện và chủ đầu tư; thực hiện tái định cư cho người dân phải ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Để làm được điều đó, cấp uỷ chính quyền phải thể hiện quyết tâm lớn, nỗ lực cao và phải làm việc bằng tất cả trách nhiệm, vì sự nghiệp chung. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Quản lý dự án phải phát huy tinh thần trách nhiệm, vì cái chung, lăn lộn với công trình, kiểm đếm tiến độ công trình theo từng tuần, từng tháng. Các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn phải bảo đảm thi công đúng tiến độ, chất lượng, không kéo dài, phải chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Phải cố gắng để dự án hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch đề ra. Đã cam kết là phải làm, đã làm phải có hiệu quả, phải đi vào cuộc sống, mang lại hạnh phúc ấm no cho Nhân dân. Nhà thầu thi công và tư vấn giám sát chủ động, tích cực triển khai các dự án thành phần, bảo đảm đạt tiêu chí mẫu mực về quản lý tiến độ - chất lượng - mỹ quan, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh bấm nút khởi công đường liên kết vùng Hoà Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu).


Đơn vị thi công tập kết máy móc, trang thiết bị sẵn sàng khởi công dự án đường liên kết vùng Hoà Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu).

Thủ tướng Chính phủ cũng tin tưởng rằng, nhân dân các địa phương có tuyến đường đi qua phát huy truyền thống như khi xây dựng Thuỷ điện Hoà Bình, sẽ hết lòng ủng hộ, đồng thuận, bàn giao mặt bằng để dự án sớm triển khai hoàn thành.

 



Nhóm PV phòng KT 


Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục