Sáng 28/5, tại Hà Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực và những kết quả tích cực tỉnh Hà Giang đạt được, trong đó, năm 2022, thu ngân sách nhà nước vượt gần 33% dự toán. 

Đến nay, tỉnh đã triển khai xây dựng 6.700 ngôi nhà cho người có công, hộ nghèo. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong một số mặt công tác như đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân, phát triển hạ tầng chiến lược… 


Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo chủ chốt Hà Giang. Ảnh: TTXVN

Thời gian tới, Thủ tướng đã nhấn mạnh 8 quan điểm chỉ đạo, trong đó, Hà Giang phải đoàn kết, thống nhất; phát triển văn hóa; giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tăng cường phân cấp, phân quyền, tránh 2 khuynh hướng trông chờ ỷ lại và sợ trách nhiệm, sợ sai; đẩy mạnh liên kết vùng theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị. 


Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tình Hà Giang. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cũng nêu rõ nhiều nhiệm vụ cụ thể với Hà Giang như đẩy mạnh đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; phát triển kinh tế cửa khẩu; hoàn thiện quy hoạch trong quý III năm nay, tập trung đào tạo nguồn nhân lực. Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh quan tâm an sinh xã hội, đẩy mạnh rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh.

Trước đó, Thủ tướng và đoàn công tác đã đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên - nơi an nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ cùng phần mộ tập thể các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Tiếp đó, Thủ tướng dự Lễ Khánh thành Công trình cải tạo, nâng cấp Bảo tàng tỉnh Hà Giang, Thủ tướng mong muốn bảo tàng phát triển chuyên nghiệp, bao trùm, tổng thể, bản sắc và hiệu quả, góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển nhanh và bền vững.


Theo VTV.VN

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục