Sáng 17/2 (mùng 8 tháng Giêng), thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy duy trì tổ chức Lễ hội với quy mô cấp tỉnh, UBND huyện Tân Lạc tổ chức khai mạc Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2024.



Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện Tân Lạc thực hiện nghi lễ dâng hương tại Miếu thờ xóm Lũy Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc).



Nghệ nhân ưu tú Bùi Văn Lựng, xã Phong Phú (Tân Lạc) và các đại biểu dâng hương tại Miếu thờ xóm Lũy Ải.







Đoàn nghi lễ rước kiệu từ Miếu thờ xóm Lũy Ải tiến ra sân vận động xã Phong Phú.

Trước khi vào chương trình khai mạc lễ hội, các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện Tân Lạc thực hiện nghi lễ dâng hương tại Miếu thờ xóm Lũy Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc). Ban Tổ chức thực hiện nghi thức thờ cúng mời Thành hoàng Quốc mẫu Hoàng Bà; rước Quốc mẫu Hoàng Bà ra sân vận động chứng kiến Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh năm 2024. 



Các đại biểu dự khai mạc Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh năm 2024.



Quang cảnh khai mạc Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh năm 2024. 

Đúng 8h30, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh chính thức khai mạc.  Dự khai mạc lễ hội có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Tỉnh, nguyên Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bế Trung Anh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể; đại biểu các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh.

Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường ở Hòa Bình thường được tổ chức vào tháng Giêng hàng năm với nhiều nghi thức độc đáo tạo nên nét riêng trong lễ hội. Tùy từng vùng Mường mà thời gian và địa điểm tổ chức lễ hội có sự khác nhau. Lễ hội Khai hạ mường Vang (Lạc Sơn) tổ chức vào ngày mùng 4 tháng Giêng theo lịch Mường Vang tại Miếu Áng Ka và một số địa điểm khác; lễ hội Khai hạ Mường Thàng (Cao Phong) được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng Giêng theo lịch Mường Thàng tại Miếu Cả; lễ hội Khai hạ Mường Động (Kim Bôi) được tổ chức ngày mùng 3 tháng 5 âm lịch tức ngày mùng 4 tháng tư theo lịch Mường Động tại Miếu Mường Chanh.

Ở huyện Tân Lạc, Lễ hội Khai hạ được tổ chức vào ngày mùng 7, 8 tháng Giêng hàng năm (tức ngày mùng 6, mùng 7 tháng tư theo lịch Mường Bi). Lễ hội là hoạt động văn hóa tín ngưỡng mang tính cộng đồng, gắn với truyền thuyết Quốc Mẫu Hoàng Bà, thân mẫu của Đức Thánh Tản, người đã chỉ dạy cho con dân Mường Bi cách làm ruộng, cách ăn, cách ở; Tản viên Sơn Thánh, con rể của Vua Hùng Vương thứ 18, người có công giúp Vua chống giặc ngoại xâm, mang lại sự bình yên cho nhân dân; Ải Lý, Ải Lo, hai vị thần đã dạy cho con dân Mường Bi cách đào mương dẫn nước làm nông nghiệp,... Trải qua hơn 20 năm phục dựng và duy trì tổ chức, Lễ hội đã thu hút được hàng trăm nghìn lượt du khách và nhân dân tới tham dự, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương đến với đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. 

Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh được tổ chức là hoạt động triển khai Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023 – 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, con người, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của Hoà Bình để phát triển du lịch. 



Đồng chí Bùi Văn Tinh, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội phát biểu
 khai mạc Lễ hội.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, đồng chí Bùi Văn Tinh, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội khẳng định: Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường ở Hòa Bình còn gọi là Lễ xuống đồng, Lễ mở cửa rừng, là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất của người Mường Hòa Bình. Đây là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào người Mường được hình thành từ lâu đời, tiêu biểu ở bốn vùng Mường của tỉnh là Bi, Vang, Thàng, Động. Lễ hội mang ý nghĩa tôn kính các vị thần linh, tưởng nhớ những người đã có công mở đất, lập mường và cầu mong vạn vật sinh sôi, nảy nở, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc nhấn mạnh: Việc Lễ hội Khai hạ của người Mường được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia và được tỉnh quyết định đưa Lễ hội thành lễ hội truyền thống hàng năm của tỉnh đáp ứng được lòng mong mỏi của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, để văn hóa thực sự là mạch nguồn, là động lực cho sự phát triển bền vững của tỉnh; quảng bá sản phẩm du lịch của Hòa Bình đến với du khách trong và ngoài nước...



Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh trống khai mạc lễ hội. 

Sau phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh trống khai mạc Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh năm 2024.




Thầy mo gọi hồn chiêng. 

Trong Lễ khai mạc có màn dấng chiêng và hoà tấu chiêng Mường với sự tham gia của trên 500 diễn viên và nghệ nhân; màn nghệ thuật đặc sắc chào mừng lễ hội với chủ đề "Chào Xuân Giáp Thìn 2024” gồm 3 phần: Phần 1: Màn trình tấu chiêng Mường "Âm sắc bốn Mường”; phần 2: Màn nghệ thuật chào mừng "Hoa đất Mường”; phần 3: Hội nhập và Phát triển.





Màn trình tấu chiêng Mường của 500 nghệ nhân.







Các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội. 

Sau đó, Ban Tổ chức tổ chức rước kiệu Quốc mẫu Hoàng bà ra Nà Trùng chứng kiến Nghi lễ xuống đồng đi cày, cấy đầu xuân.







Các đại biểu, người dân chứng kiến nghi thức xuống đồng đi cày, cấy đầu xuân. 




Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu thăm quan trại văn hóa, ẩm thực và trưng bày nông sản của các xã, thị trấn huyện Tân Lạc tại Lễ hội. 



Đông đảo người dân và du khách tham dự Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh năm 2024.

Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường diễn ra trong 3 ngày từ 15 – 17/2 (tức mùng 6, 7, 8 tháng Giêng, năm Giáp Thìn). Trong khuôn khổ chương trình lễ hội có nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như: Thi trình diễn trang phục dân tộc Mường; trưng bày trại văn hóa, ẩm thực; thi đấu các môn thể thao dân tộc (bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy) và tranh cúp bóng chuyền Khai hạ năm 2024; thi đan lát truyền thống (đan lồng gà, đan rọ đựng trứng), hát đối. Bên cạnh đó là các hoạt động trình diễn gồm: trình diễn bản âm, xéc bùa, nghề dệt thổ cẩm dân tộc, làm bánh, cơm lam và các trò chơi dân gian đánh mảng, cướp cờ, bịt mắt đánh trống, đi cà kheo, đánh đu, cầu bập bênh, ném còn... Tại lễ hội còn có các gian trưng bày nông sản, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP, văn hoá, du lịch… của các địa phương trong tỉnh; hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm...



Nhóm phóng viên Phòng Văn hóa – Xã hội.

Các tin khác


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 13/2 (tức mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tỏ lòng thành kính các bậc tiên đế, tiên hiền có công với đất nước tại Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Thủ đô Hà Nội.

Khai hội chùa Tiên huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình năm 2024

Sáng 13/2 (mùng 4 tháng Giêng), UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ khai hội chùa Tiên huyện Lạc Thủy năm 2024. Trước khi diễn ra lễ khai mạc chính thức, từ 7h15’ - 8h45’, Ban Tổ chức Lễ hội tiến hành lễ rước kiệu Tam vị Đức Ông từ đền Trình; rước kiệu Thánh Mẫu từ đền Mẫu; rước kiệu của vị thần thờ trong đình từ đình Trung rước về chùa Tiên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng trực Tết một số đơn vị, công trình trọng điểm tại Hà Nội

Sáng 12/2 (tức mùng 3 Tết Giáp Thìn), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm, tặng quà, kiểm tra công tác ứng trực, một số đơn vị, công trình tại Hà Nội.

Các huyện, thành phố rực sáng pháo hoa đêm giao thừa

Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, 10 huyện, thành phố trong tỉnh đồng loạt bắn pháo hoa. Những chùm pháo tỏa sáng muôn màu mang đến niềm tin và hi vọng về một năm mới an lành. Nhân dân các địa phương đã nô nức xem bắn pháo hoa và có nhiều khoảnh khắc vui vẻ, ý nghĩa.  

Đoàn kết, trách nhiệm xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng phát triển

NGUYỄN PHI LONG 
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Trong không khí tràn ngập sắc xuân trên quê hương Hòa Bình, cùng nhìn lại năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm (2021 - 2025) đã đề ra. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, thách thức nhiều hơn so với dự báo; ở trong tỉnh, do các tác động lâu dài của hậu dịch bệnh Covid-19 nên một số ngành, lĩnh vực hồi phục chậm; thị trường tiêu thụ giảm, xuất nhập khẩu bị thu hẹp, thị trường bất động sản đình trệ khiến cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) vẫn còn nhiều khó khăn. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nguồn nước phục vụ sản xuất điện thiếu hụt nghiêm trọng dẫn đến sản lượng điện thương phẩm sản xuất trong năm giảm sút; kinh tế của tỉnh dưới tác động của nhiều yếu tố bất lợi trong nước, quốc tế và những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm đã bộc lộ rõ hơn những khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục