Từ trong sâu thẳm trái tim, tâm thức của mỗi người con đất Việt, mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, dù đi đâu, ở đâu cũng luôn hướng về tổ tiên, nguồn cội, quê hương, nhất là trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Lòng thành kính, tưởng nhớ tổ tiên; sự gắn kết cùng chung nguồn cội, chung dòng máu Lạc Hồng vì sự phát triển, trường tồn của dân tộc… đã kết tinh, hun đúc để "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" của dân tộc Việt Nam trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, được UNESCO công nhận năm 2012.

Ngược dòng lịch sử, đã từ rất lâu, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng Ba âm lịch hằng năm) trở thành ngày lễ trọng đại của dân tộc. Người Việt Nam dù đi đâu, về đâu vẫn hướng về đất Tổ, thành kính tri ân, tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước; biểu thị đức tin về tổ tiên, về các bậc tiền bối… đã vì dân, vì nước; cầu mong cho quê hương, đất nước thái bình, người dân được ấm no, hạnh phúc. Tưởng nhớ, biết ơn các Vua Hùng, các bậc tiền bối… cũng chính là dịp để mỗi người nhớ về cội nguồn dân tộc, tổ tiên, gia đình, thể hiện truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

 

Ảnh minh họa/ TTXVN. 

Cũng chính nhờ tinh thần dân tộc, gắn kết nguồn cội, phát huy tinh thần đoàn kết của người Việt Nam ở trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, đoàn kết lương giáo, mọi thành phần, giai tầng trong xã hội…, chúng ta đã quy tụ được sức mạnh cộng đồng của 54 dân tộc anh em, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến thắng thù trong giặc ngoài, lập nên bao kỳ tích, chiến công lẫy lừng.

Thờ cúng tổ tiên, tưởng nhớ, biết ơn công lao của những người đi trước còn là giá trị văn hóa truyền thống vĩnh hằng để nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ Việt Nam; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sức mạnh đó là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, dù trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn, thách thức, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được mở rộng, củng cố và tăng cường. Tuy nhiên, Đảng ta cũng chỉ rõ, có những thời điểm sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ; có lúc, có nơi chưa phát huy được vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa sâu sát các tầng lớp nhân dân và cơ sở...

Hướng về cội nguồn dân tộc, làm sâu sắc tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, kế thừa và phát huy những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước, đáp ứng lòng mong mỏi của những lớp người đi trước, Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội cần tăng cường lắng nghe tiếng nói từ nhân dân, từ cơ sở. Các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương cần khơi dậy, phát huy cao nhất tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; giải quyết hài hòa quan hệ, lợi ích giữa các thành viên, giai tầng trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, để mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới. Đoàn kết toàn dân tộc chỉ thực sự phát huy sức mạnh khi dựa trên lợi ích chung của cộng đồng; các dân tộc bình đẳng, đoàn kết gắn bó, cùng hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

                                                   TheoQĐND

Các tin khác


Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 7/5, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH làm việc với đoàn Đại sứ quán Nhật Bản và đơn vị tài trợ thực hiện Dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam” (VIE071). Tham dự có đại diện Tổ chức hỗ trợ NCT tại Việt Nam (HAI), lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục