(HBĐT) - "Chính từ việc phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nên tính đến nay, xóm Gò Cha I đã trở thành một trong những xóm có điều kiện kinh tế khá nhất xã”, đồng chí Bùi Văn Bẻm, Bí thư Đảng uỷ xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) cho biết.

Gia đình đảng viên Bùi Trung Kiên (phải) đi đầu trong phát triển nuôi nhốt bò vỗ béo đem lại hiệu quả kinh tế cao, được nhiều người trong xóm, xã đến học tập kinh nghiệm.


Thay đổi lớn nhất, rõ nét nhất của xóm Gò Cha I so với các xóm khác của xã Yên Nghiệp là phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với tư duy sản xuất mới. Có được điều này, theo đồng chí Bùi Văn Khanh, Bí thư chi bộ xóm Gò Cha I là do chi bộ đã phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với tình hình thực tế của xóm góp phần XĐ-GN một cách bền vững.

Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế, hàng năm, chi bộ đã ban hành các nghị quyết lãnh đạo phù hợp với thực tế, có sự tham vấn ý kiến của nhân dân trong xóm. Ví như trong việc ra nghị quyết lãnh đạo người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển toàn bộ diện tích sản xuất lúa 1 vụ sang trồng mía đường; chuyển một phần diện tích lúa 2 vụ kém hiệu quả sang trồng mía tím đáp ứng nhu cầu thị trường. Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu; trồng cỏ phục vụ nuôi nhốt trâu, bò vỗ béo... Từ việc mạnh dạn lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi một cách phù hợp đã đem lại hiệu quả tích cực. Từ xóm điều kiện kinh tế khó khăn, đời sống của phần lớn hộ gia đình phụ thuộc vào cấy lúa. Đến nay, 100% gia đình có nhà xây kiên cố, xoá hoàn toàn nhà tạm, dột nát. Các hộ gia đình có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Trong 84 hộ dân toàn xóm hiện chỉ còn 5 hộ nghèo theo chuẩn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng/năm, cao hơn so với mức thu nhập bình quân của xã.

Đáng nói, từ việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi một cách hiệu quả, nhiều gia đình là hộ nghèo, hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, thậm chí có hộ vươn lên làm giàu bằng việc mở rộng sản xuất, chuyển đổi diện tích đất lúa sang trồng mía, đầu tư chăn nuôi trâu, bò vỗ béo như gia đình bà Bùi Thị Nẳn, anh Bùi Văn Tú, Bùi Văn Lưu...

Đồng chí Bùi Văn Khanh, Bí thư chi bộ xóm Gò Cha I cho biết thêm: Để có được những kết quả nêu trên, trước hết, chi bộ đã nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trên tinh thần tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đảng viên, nêu cao ý thức, trách nhiệm cho từng đảng viên trong chi bộ. Theo đó, 100% đảng viên được giao nhiệm vụ đã phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết cũng như đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế gia đình.

Nói về vấn đề này, đảng viên Bùi Trung Kiên, chi hội trưởng Chi hội nông dân xóm Gò Cha I cho biết: Để thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết đề ra, chi bộ xóm xác định yếu tố quan trọng nhất là phát huy tốt vai trò đầu tàu, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều này được cụ thể hoá bằng việc phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. Theo đó, mỗi đảng viên muốn được dân tin thì phải nói được, làm được. Đảng viên ở cơ sở phải là những người không được xa rời nhân dân. Cán bộ, đảng viên không gương mẫu thì có nói, có tuyên truyền thế nào đi nữa cũng không ai nghe, làm theo. ở xóm Gò Cha I chúng tôi vận động được nhân dân là do đội ngũ đảng viên thường xuyên kết nối với người dân và tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó góp phần đưa chi bộ Gò Cha I trở thành điểm sáng của huyện trong lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Chi bộ Gò Cha I được Huyện uỷ Lạc Sơn công nhận đạt TS-VM nhiều năm liền.

 


                                                                           Mạnh Hùng

 


Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục