Trưa 5-7 (giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay quốc tế Phrăng-phuốc, bang Hét-xen, bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức và tham dự Hội nghị cấp cao G20 tại TP Hăm-buốc theo lời mời của Thủ tướng CHLB Đức A.Méc-ken.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Đức, Thủ hiến bang Rai-lan Phan-xơ M.Đrây-ơ.

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn diễn ra trang trọng tại sân bay quốc tế Phrăng-phuốc. Ra đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn, có Bộ trưởng Khoa học và Nghệ thuật bang Hét-xen B.Rai, Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Phrăng-phuốc Nguyễn Hồng Lĩnh, các quan chức bang Hét-xen và cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại Phrăng-phuốc.

* Sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc làm việc với bà M.Đrây-ơ, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Đức, kiêm Thủ hiến bang Rai-lan Phan-xơ. Hai bên đánh giá quan hệ giữa Quốc hội (QH) hai nước trong thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị QH Đức ủng hộ việc thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Đức - Việt nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và sự hợp tác giữa QH hai nước; mong muốn QH Đức ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp Đức đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong các lĩnh vực Đức có thế mạnh như sản xuất thiết bị năng lượng, đường sắt, công nghiệp phụ trợ...

Bà M.Đrây-ơ bày tỏ vinh dự được đón Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam lần đầu tới thăm bang; mong muốn qua chuyến thăm, Việt Nam và bang Rai-lan Phan-xơ có thể mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực mà bang Rai-lan Phan-xơ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, gồm hợp tác về đào tạo nhân lực, nhất là đào tạo và sử dụng điều dưỡng viên Việt Nam tại các bệnh viện, cơ sở y tế của bang Rai-lan Phan-xơ.

* Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc làm việc với Bộ trưởng Kinh tế, Giao thông và Nông nghiệp bang Rai-lan Phan-xơ P.Vít-xinh, cùng một số doanh nghiệp hàng đầu của Đức trong các lĩnh vực dược phẩm, hóa chất và xây dựng, như Boehringer Ingelheim, BASF, Hornbach... Hai bên trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và bang Rai-lan Phan-xơ thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hợp tác kinh tế là trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức; khẳng định Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Đức làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

* Chiều 5-7 (giờ địa phương), sau khi thăm bang Rai-lan Phan-xơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm, làm việc tại bang Hét-xen. Chủ tịch QH bang Hét-xen N.Cát-man và Thủ hiến bang Hét-xen V.Búp-phia đã đón và hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn diễn ra trang trọng tại sảnh Tòa nhà Thủ hiến bang với Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều CHLB Đức.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch QH bang Hét-xen N.Cát-man giới thiệu với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của bang Hét-xen; bày tỏ mong muốn phát triển hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực mà bang có thế mạnh như giáo dục - đào tạo, công nghiệp hóa chất, cơ khí chế tạo... Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn lãnh đạo và các nghị sĩ bang Hét-xen tăng cường hợp tác giữa Nghị viện bang với QH và Hội đồng nhân dân các thành phố lớn của Việt Nam, như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong việc chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nhà nước pháp quyền, pháp luật, quản lý đầu tư công, đối tác công tư, thương mại điện tử và quản lý đô thị. Đánh giá cao đường lối đổi mới và sự phát triển kinh tế năng động của Việt Nam, Chủ tịch QH bang N.Cát-man khẳng định bang Hét-xen sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và CHLB Đức.

Tại cuộc hội kiến với Thủ hiến bang Hét-xen V.Búp-phia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, bang Hét-xen đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển quan hệ Việt Nam - Đức, nhất là về kinh tế và thương mại với kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và bang Hét-xen đạt gần 700 triệu ơ-rô trong quý I-2017; đề nghị chính quyền bang Hét-xen tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp của bang sang Việt Nam đầu tư kinh doanh, đồng thời đề nghị chính quyền bang ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động hiệu quả tại bang như Vietinbank, FPT. Về hợp tác giáo dục - đào tạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự hỗ trợ của bang Hét-xen dành cho Việt Nam thông qua dự án Trường đại học Việt - Đức; đề nghị bang tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP Phrăng-phuốc. Sau khi nghe Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Phrăng-phuốc Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo, Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán; đề nghị cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Phrăng-phuốc tiếp tục duy trì đoàn kết, gắn bó, phấn đấu tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc ở Phrăng-phuốc nói riêng, bang Hét-xen và CHLB Đức nói chung.

* Tối 5-7 (giờ địa phương), tức đêm 5-7, rạng sáng 6-7 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời sân bay Phrăng-phuốc, lên đường tới thủ đô Béc-lin, tiếp tục các hoạt động theo chương trình thăm chính thức, làm việc tại CHLB Đức.

                 TheoNhanDan

Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xã Đồng Tâm thiết thực học tập và làm theo Bác

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) trong học tập và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục