(HBĐT) - Ngày 9/2/2018, huyện Lạc Thủy đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.


Với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và Bảo vệ tổ quốc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH”, \năm 2017, công tác thi đua khen thưởng của huyện Lạc Thủy đã có nhiều đổi mới và sáng tạo. Ngay từ đầu năm, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát động phong trào thi đua tới các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong huyện. Hình thức thi đua đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ được giao, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị TSVM và xây dựng NTM, tạo khí thế thi đua sôi nổi và sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và hoàn thành tốt các mục tiêu KTXH của huyện năm 2017. Hoàn thành đạt và vượt 24/24 chỉ tiêu đề ra trong năm. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 13,5 %. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,6 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 58 tỷ đồng đạt 124% dự toán tỉnh giao.


Lãnh đạo Huyện uỷ Lạc Thuỷ trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, đã có 2 tập thể và 1 cá nhân đã được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc từ năm 2012 - 2016 góp phần xây dựng CNXH và BVTQ; cán bộ và nhân dân huyện Lạc Thủy đã được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển giao thông nông thôn miền núi năm 2017; 7 ban nghành đoàn thể, xã thị trấn được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; 6 đơn vị xếp thứ nhì và 8 đơn vị xếp thứ 3 cũng đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh

Cũng tại hội nghị, UBND huyện cũng đã khen thưởng cho 11 tập thể xếp thứ nhất, 14 đơn vị xếp thứ nhì và 11 đơn vị xếp thứ 3 trong các khối thi đua.

Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2018, huyện Lạc Thủy đã đề ra mục tiêu cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018.


Hà Chung

(Đài Lạc Thủy)


Các tin khác


Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục