(HBĐT) - Ngày 22/2 (mùng 7 âm lịch), ngày làm việc thứ hai sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các cơ quan, đơn vị đã trở lại làm việc bình thường. Qua ghi nhận của phóng viên, không khí 2 ngày làm việc đầu tiên của năm mới tại các cơ quan, công sở, doanh nghiệp nhìn chung nghiêm túc, tích cực, khẩn trương, nhất là tại bộ phận tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính.


Có mặt tại trụ sở phường Thịnh Lang (TP Hoà Bình) lúc 8h ngày 22/2, chúng tôi thấy không khí làm việc đầu xuân nghiêm túc, trách nhiệm. Cán bộ, công chức của phường có mặt đầy đủ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhiệt tình hướng dẫn nhân dân đến giao dịch. Chủ tịch UBND phường Hoàng Công Toàn cho biết: Từ trước kỳ Tết, UBND phường đã quán triệt quan điểm, tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm những ngày đầu năm gắn với bình xét, đánh giá cán bộ.Trong ngày làm việc đầu tiên 22/2 (mùng 6 âm lịch), đúng 7h30’, tất cả cán bộ, công chức đã có mặt đầy đủ. Phường chỉ tổ chức gặp mặt đầu xuân nhanh chóng trong 15 phút, sau đó các bộ phận chuyên môn bắt tay ngay vào công việc. Thường trực Đảng ủy, UBND, lãnh đạo các đoàn thể tham gia Tết trồng cây, còn công chức vẫn trực thực hiện nhiệm vụ. 5 công chức tư pháp, địa chính, văn hóa, lao động - thương binh và xã hội, văn phòng luôn có mặt để tiếp nhận yêu cầu của nhân dân. Quan điểm chỉ đạo của phường trong những ngày đầu xuân là không để người dân phải chờ đợi, không để hồ sơ tồn đọng. Trong ngày 21/2, công chức làm việc từ 7h30’, đến gần 17h vẫn còn người dân đến giao dịch. Phường đã giải quyết thủ tục hành chính cho 5 trường hợp: xác nhận xác nhận nghỉ phép, tình trạng hôn nhân, đính chính giấy chứng nhận đất đai. Đến 9h ngày 22/2 có 5 người dân đến giao dịch làm thủ tục khai sinh, tình trạng hôn nhân, gia hạn vay vốn. Công việc đã trở lại bình thường.

Công chức tư pháp phường Thịnh Lang Nguyễn Thị Thủy cho biết: 7h40’ ngày mùng 6 âm lịch đã có công dân đến xác nhận nghỉ phép để đi công tác.Các trường hợp đến giao dịch khác chúng tôi đều hướng dẫn tận tình. Trong 2 ngày đầu đi làm trở lại, lượng người dân đến giao dịch chưa nhiều nhưng chúng tôi luôn chấp hành nghiêm giờ làm việc, không để người dân nào phải chờ đợi.


Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh sáng 22/2 (mùng 7 âm lịch).

Cũng với tinh thần đó, 21 cán bộ, công chức của phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) đã trở lại làm việc đầy đủ từ ngày mùng 6 âm lịch. Chủ tịch phường Lê Quang Huân cho biết: Từ 7h30' ngày 21/2 đã có 100% cán bộ, công chức đến trụ sở làm việc. Chợ Tân Thịnh cũng được mở từ ngày mùng 4 âm lịch. Tổ đô thị 3 người đi làm việc từ ngày ngày này. Phường tổ chức gặp mặt đầu xuân ngắn gọn, giao nhiệm vụ cho các bộ phận trong năm 2018, đặc biệt là nhiệm vụ quý I. Là phường trung tâm bờ trái, lượng người dân đến giao dịch nhiều nên công chức phải nỗ lực hơn trong công việc. Phường đã lắp camera tại 4 vị trí, trong đó có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Chủ tịch phường có thể theo dõi, giám sát việc chấp hành nhiệm vụ, tinh thần thái độ làm việc của công chức. Năm 2018, phường phấn đấu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2.Từ ngày mùng 6 đến sáng mùng 7 âm lịch, công chức phường đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho 50 trường hợp, chủ yếu là khai sinh, nghỉ phép, chứng thực.


Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Thịnh Lang (TP Hoà Bình) niềm nở hướng dẫn nhân dân hoàn thiện thủ tục hành chính trong ngày làm việc thứ 2 sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán (mùng 7 âm lịch).

Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, gần cuối giờ nghỉ trưa ngày 22/2, không khí làm việc vẫn tích cực, nghiêm túc, khẩn trương. Tất cả các bộ phận của trung tâm đều có người trực để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, phục vụ các tổ chức, cá nhân.Trung tâm có 25 công chức, viên chức, với đặc thù công việc, cán bộ đều chấp hành nghiêm kỷ luật hành chính, đặc biệt dịp trước, sau Tết. Các tổ chức, cá nhân thường tranh thủ đến giải quyết thủ tục trước Tết, sau Tết nhận kết quả. Công chức, viên chức Trung tâm làm việc đến 17h ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết và bắt đầu đúng 7h30’ ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Ngay trong buổi sáng ngày mùng 6 âm lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang đã đến thăm, chỉ đạo và động viên công chức, viên chức Trung tâm. Đồng chí chỉ đạo cần phải bắt tay ngay vào công việc.

Ông Phạm Anh Quý, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh cho biết:Trong ngày mùng 6 và sáng mùng 7 âm lịch đã có132 tổ chức, cá nhân đến giao dịch, chủ yếu là giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp, giao thông. Trung tâm bố trí cán bộ hướng dẫn từ ngoài cửa, khi công dân tra cứu trên máy tính có lễ tân hướng dẫn, giải đáp trực tiếp. Công chức, viên chức Trung tâm đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, thực hiện nhanh chóng. Trung tâm đã lắp camera quản lý, theo dõi việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ và áp dụng nhiều kênh đánh giá. Cụ thể như phát phiếu lấy ý kiến về mức độ hài lòng. Kết quả, 100% người được hỏi đều hài lòng.

Chị Đinh Thị Bích Ngọc ở phường Đồng Tiến (TP Hoà Bình) đến Trung tâm Hành chính công tỉnh làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trong buổi sáng ngày 22/2. Chị cho biết: Tôi được hướng dẫn rất nhiệt tình, chu đáo, niềm nở. Tôi hài lòng về tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ.

Tại các doanh nghiệp, không khí làm việc những ngày sau kỳ nghỉ Tết cũng khẩn trương, tích cực. Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam tại KCN Bờ trái Sông Đà có 638 công nhân. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, 100% công nhân đã trở lại làm việc từ ngày mùng 6 âm lịch. Công ty đã tổ chức ngay 2 ca làm việc như ngày thường. Ca 1 từ 7h30 -16h30, ca 2 từ 19h - 4h20. Ông Nguyễn Long, Quản lý kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Tinh thần làm việc của toàn bộ công nhân, nhân viên Công ty trong 2 ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết phấn khởi, tích cực, hiệu quả. Lãnh đạo Công ty trực tiếp là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Tổng Giám đốc đứng đón chào và phát lì xì cho công nhân ngay tại cổng.

Ông Lưu Tùng Lâm, Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp (Ban Quản lý các KCN tỉnh) cho biết: Các doanh nghiệp trong KCN của tỉnh đều trở lại hoạt động sản xuất từ ngày mùng 5, 6 âm lịch. Riêng công nhân Công ty An Thịnh làm việc tại nhà máy xử lý nước thải KCN Lương Sơn chỉ nghỉ ngày mùng 1, làm việc từ ngày mùng 2. Nhìn chung, công nhân nghỉ Tết an toàn và đều đã trở lại làm việc bình thường. Hầu hết các công ty tổ chức gặp mặt đầu xuân và lì xì cho công nhân. Một số doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như Công ty Esquel ở KCN Lương Sơn (4.000 công nhân) cũng đã có trên 95% người trở lại làm việc. Tuy nhiên, một số công ty vẫn còn 100 - 200 công nhân chưa trở lại làm việc như Công ty Transon tại KCN Lương Sơn, trong khi lịch vào ca từ ngày mùng 6 âm lịch.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục