(HBĐT) - Tại Hà Nội, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn vừa làm việc với Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Tuv, Mông Cổ.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ tại Việt Nam.

Tiếp và làm việc có ngài D.Bilegdorj Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ tại Việt Nam, Phó Bí thư thứ nhất và một số cán bộ Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin lợi thế về điều kiện tự nhiên, tiềm năng, thế mạnh tỉnh Hòa Bình và Biên bản hợp tác đã ký với tỉnh Tuv, Mông Cổ nhằm tăng cường và thúc đẩy phát triển kinh tế giữa hai bên, tập trung vào thế mạnh của Hòa Bình trong lĩnh vực xuất khẩu thịt gà, thịt lợn đông lạnh, gỗ, hàng hóa nông sản, phát triển du lịch, văn hóa, nguồn lao động và máy móc thiết bị, nhà máy chế biến nông sản; đồng thời nhập khẩu sản phẩm: Thịt dê, thịt cừu, thịt ngựa, lạc đà đông lạnh. Bên cạnh đó, Hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình mong được hợp tác với các doanh nghiệp tỉnh Tuv, Mông Cổ để tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển trong tương lai.

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Ngài Đại sứ Mông Cổ và cho rằng những nội dung tại buổi làm việc là rất thiết thực, kết nối các doanh nghiệp của hai tỉnh để thúc đẩy phát triển trong tương lai, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Mông Cổ. Đồng thời, gửi thư mời tới Ngài ENKHBAT, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuv, Mông Cổ tới thăm, làm việc tại tỉnh Hòa Bình.

 Ngài Đại sứ Mông Cổ cảm ơn những tình cảm mà cán bộ, nhân dân tỉnh Hòa Bình đã dành cho đất nước Mông Cổ cũng như tỉnh Tuv, Mông Cổ. Ngài Đại sứ có lời mời Đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình đến thăm và làm việc với tỉnh Tuv, Mông Cổ vào thời gian thích hợp.


                                                                Bùi Văn Chúc

                                                         (Văn phòng HĐND tỉnh)


Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục