(HBĐT) - Chiều ngày 9/1, đoàn công tác cấp cao thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) đã làm việc với UBND tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng ngài Cheon Daesik, Phó Thị trưởng ký kết thỏa thuận giao lưu hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Hòa Bình và Thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chào mừng đoàn công tác cấp cao thành phố Gimje đến thăm và làm việc với tỉnh. Đồng chí cho biết, Hàn Quốc có nhiều dự án đầu tư tại tỉnh Hòa Bình. Qua tìm hiểu nhận thấy, thành phố Gimje và tỉnh Hoà Bình có nhiều nét tương đồng, thuận lợi để thiết lập sự hợp tác toàn diện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của mỗi bên. Tỉnh Hòa Bình có ấn tượng tốt đẹp về thành phố Gimje, nơi có ứng dụng công nghệ thông minh để quản lý thành phố và tổ hợp dự án lấn biển Saemangeum. Hy vọng trong buổi làm việc này, hai bsên sẽ đạt được những thỏa huận về hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, nông nghiệp, công nghiệp, KH&CN…

 


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng biểu tượng tỉnh Hòa Bình đến đoàn công tác cấp cao thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc. 

Ngài Cheon Daesik, Phó Thị trưởng thành phố Gimje đã bày tỏ lòng cảm ơn trước sự tiếp đón nhiệt tình của tỉnh Hòa Bình. Đồng thời thông tin về đặc điểm, tình hình kinh tế, văn hóa của tỉnh Gimje. Từ đó thấy được sự gần gũi về địa lý, con người và những điểm đồng lợi ích đã đưa hai bên phát triển mối quan hệ ngày càng tin cậy, gắn bó.

Ngài Cheon Daesik tin tưởng tại buổi ký kết Bản thỏa thuận, tỉnh Gimje và tỉnh Hòa Bình sẽ thông qua và đạt được thỏa thuận để mở ra con đường mới, là cơ sở để thúc đẩy sự hiểu biết và giao lưu trong tương lai.

 


Đoàn công tác cấp cao thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc thăm quan Công viên các nhà khoa học (Cao Phong). 

Hai bên đã trao đổi thông tin, cơ hội hợp tác giữa hai địa phương và cùng thống nhất đi đến ký kết thỏa thuận giao lưu hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Hòa Bình và thành phố Gimje. Theo đó, Bản thỏa thuận nêu rõ: Hai bên sẽ cùng nhau thúc đẩy phát triển thịnh vượng bằng việc triển khai thực hiện giao lưu hợp tác đa phương diện về kinh tế, giáo dục, văn hóa… dựa trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi. Hai bên sẽ hợp tác tích cực để thực hiện các dự án giao lưu hợp tác hữu nghị và duy trì mối quan hệ giao lưu hợp tác hữu nghị đối với các dự án mà hai bên cùng quan tâm cũng như các dự án khác để phát triển mối quan hệ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta, đoàn công tác cấp cao thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) đến thăm quan một số địa điểm của tỉnh để giới thiệu tiềm năng phát triển văn hóa, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp như: thăm KCN Lương Sơn (nhà máy HNT Vina Company limited 100% vốn đầu tư Hàn Quốc); sân Golf Phượng Hoàng; Nhà máy thủy điện Hòa Bình và thắp hương Tượng đài Bác Hồ; thăm quan Công viên các nhà khoa học, núi Đầu Rồng và vườn Cam Cao Phong.

                                                                                                      P.V


 

Các tin khác


Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục