(HBĐT) - Cạn nguồn đối tượng phát triển đảng viên do 90% thanh niên đi làm ăn xa; hàng năm đều không đạt chỉ tiêu kết nạp từ 7-9 đảng viên; tỷ lệ đảng viên từ 50 tuổi trở lên chiếm 41,2%. Đó là thực trạng gây nhiều khó khăn cho công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ xã Toàn Sơn (Đà Bắc).


 

Thường trực Đảng ủy xã Toàn Sơn (Đà Bắc) rà soát danh sách thanh niên đang sinh hoạt tại địa phương để tạo nguồn phát triển đảng viên.

Đảng bộ xã Toàn Sơn hiện có 153 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ, gồm 2 chi bộ nhà trường và 5 chi bộ khu dân cư. Theo chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra, hàng năm phát triển từ 7 - 9 đảng viên. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, chỉ năm 2016 cơ bản đạt chỉ tiêu do phát triển được 8 đảng viên, các năm khác đều không đạt. Cụ thể, năm 2015 kết nạp được 3 đồng chí, năm 2017 kết nạp được 2 đồng chí, năm 2018 kết nạp được 6 đồng chí. Thực trạng này là nỗi trăn trở của cấp ủy Đảng địa phương.

Đồng chí Đặng Thái Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Toàn Sơn cho biết: "Vấn đề cạn nguồn đối tượng phát triển Đảng là khó khăn hàng đầu của cấp ủy xã. Điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế, việc làm tại chỗ không nhiều nên thanh niên đi làm ăn xa chiếm đa số. Trong khi đó, đây lại là nguồn đối tượng kết nạp Đảng. Thanh niên thường chỉ quan tâm làm kinh tế, không mặn mà tham gia sinh hoạt tại các tổ chức hội, đoàn thể nên khó có tiêu chí đánh giá quần chúng ưu tú để xét vào diện đối tượng kết nạp Đảng. Hiện, đối tượng kết nạp Đảng chủ yếu là cán bộ của các cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể tại địa bàn có mục tiêu và động cơ phấn đấu rõ ràng”.

Hiện, trong số các chi bộ khu dân cư có chi bộ xóm Trúc Sơn đông đảng viên nhất với 26 đồng chí; chi bộ xóm Tân Sơn ít đảng viên nhất với 17 đồng chí. Đặc biệt, chi bộ xóm Tra trong 3 năm liền chưa phát triển được đảng viên mới. Theo số liệu thống kê, toàn xã có 598 người trong độ tuổi thanh niên (từ 16 - 30 tuổi). Tuy nhiên, chỉ có 55% số thanh niên tham gia tổ chức đoàn; thanh niên đi làm công nhân trong, ngoài tỉnh và lao động tự do chiếm đến 69,8%. Đảng viên trong độ tuổi thanh niên chỉ có 26 đồng chí, chiếm 4,3%.

Thực tế cho thấy, ngoài thanh niên đi làm ăn nơi khác, số ít ở lại địa phương trình độ hạn chế, kinh tế khó khăn nên khó xác định mục tiêu phấn đấu cũng như năng lực bản thân. Các hội, đoàn thể cũng chưa thực sự quan tâm đến tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho Đảng. Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về Đảng chưa được thường xuyên, liên tục nên hiệu quả chưa cao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dương Đức Phong cho biết: "Tiềm năng phát triển kinh tế của xã hạn chế nên chưa thu hút được thanh niên ở lại địa phương làm việc. Toàn xã có 8 doanh nghiệp, công ty hoạt động nhưng ở dạng nhỏ, số lao động địa phương làm việc không nhiều. Hàng năm, Đảng bộ xã chủ yếu kết nạp được đảng viên đối với cán bộ được tín nhiệm tham gia công tác hội, đoàn thể, khu dân cư, đây là những đối tượng có động cơ phấn đấu rõ ràng nhưng tỷ lệ ít, không đủ đáp ứng yêu cầu phát triển đảng viên đề ra”.

Trước thực tế đó, theo đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã, thời gian tới, xã Toàn Sơn sẽ chú trọng đa dạng hóa các mô hình phát triển kinh tế nhằm "giữ chân” thanh niên ở lại làm việc, lao động sản xuất tại địa phương. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, hướng vào những vấn đề nhân dân quan tâm để tạo niềm tin với người dân, thu hút sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên. Các tổ chức hội, đoàn thể đa dạng phương thức hoạt động nhằm thu hút đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào hoạt động. Đồng thời đề xuất cấp ủy, chính quyền cấp trên tăng cường nguồn vốn và các chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định tại địa phương. Những giải pháp ngắn hạn và dài hạn sẽ góp phần tháo "nút thắt” phát triển đảng viên tại địa phương trong thời gian tới.

 

                                                                 Thanh Sơn

 

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục