(HBĐT) - Ngày 9/2 (tức mùng 5 Tết), đồng chí Bùi Văn Tỉnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi gặp mặt cán bộ hưu trí đầu xuân Kỷ Hợi 2019 tại CLB hưu trí tỉnh Hòa Bình. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Đinh Văn Dực – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; UBND thành phố Hòa Bình.

Tại buổi gặp mặt, CLB hưu trí tỉnh đã thông tin tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy một số hoạt động của CLB trong năm 2018. Hiện nay, CLB đang duy trì 12 bộ môn, 26 tổ hội viên, 14 CLB cơ sở với hơn 1.200 hội viên. Cơ sở vật chất của CLB được đầu tư, cải tạo, nâng cấp khang trang, đảm bảo điều kiện cần thiết để hội viên hoạt động, sinh hoạt. Bên cạnh đó, CLB thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, đối ngoại, tham gia các giải thể thao, văn hóa, văn nghệ như: giải cờ tướng Trung cao tuổi toàn quốc, giải bóng bàn, cầu lông ... và đều đạt giải cao. Nhiều hội viên CLB hưu trí là hạt nhân nòng cốt trong các đội VHVN ở các KDC, phường, xã.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh tặng quà CLB Hưu trí tỉnh nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Văn Tỉnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe các cán bộ hưu trí đang sinh hoạt tại CLB hưu trí tỉnh Hòa Bình nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019. Đồng chí cũng thông tin về một số thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm 2018, như: Thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng song song với phát triển KT - XH và giảm nghèo bền vững; xây dựng NTM, đảm bảo ANQP và công tác đối ngoại; thực hiện sắp xếp bộ máy, cơ cấu lại bộ máy cán bộ, công chức; sáp nhập các KDC. Hiện nay, tỉnh ta đang đứng đầu khu vực Tây Bắc về một số tiêu chí như thu nhập bình quân, giảm tỷ lệ hộ nghèo và xây dựng nông thôn mới...

Năm 2019, trên cơ sở kết quả đã đạt được, tỉnh ta tiếp tục xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hợp lý, đầu tư sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao; chú trọng các giải pháp thực hiện giảm nghèo bền vững; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phấn đấu đến năm 2020 tỉnh ta đạt được mức trung bình của cả nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, năm 2019 và những năm tiếp theo, các thành viên CLB hưu trí tỉnh luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích, là chỗ dựa tinh thần cho đội ngũ cán bộ kế cận và tiếp tục đóng góp kiến thức, trí tuệ vào sự phát triển KT – XH của tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND TP. Hòa Bình đã tặng quà cho CLB hưu trí tỉnh.


                                                                                     P.V

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục