(HBĐT) - Chiều 15/5, Tỉnh uỷ tổ chức Hội thảo trực tuyến tại 12 điểm cầu trong tỉnh đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 13/2/2017 của BTV Tỉnh uỷ về ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới”. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí: Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương của tỉnh.


Sau 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 402-QĐ/TU, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng "Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”. Nhận thức về công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và chính quyền ngày càng đầy đủ, rõ nét. Các cấp uỷ, chính quyền đã quan tâm hơn đến việc thể chế hoá kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức cách mạng, năng lực, trình độ, hết lòng phục vụ Nhân dân. UBND các cấp đẩy mạnh CCHC, triển khai kế hoạch phát triển chính quyền điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; công khai bộ thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giao dịch. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp chính quyền xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm xây dựng kế hoạch thực hiện Năm dân vận chính quyền, kế hoạch tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân và tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, giảm bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo của công dân. LLVT tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, TTATXH.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh đã tham gia thảo luận với nhiều nội dung như: công tác CCHC, nâng cao hiệu quả thực hiện QCDC ở cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo”; việc thực hiện công tác dân vận chính quyền;…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ Trần Đăng Ninh nhấn mạnh, việc thực hiện Quyết định số 402-QĐ/TU của BTV Tỉnh uỷ đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác dân vận chính quyền toàn tỉnh trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục phát huy dân chủ, tôn trọng và chăm lo lợi ích chính đáng của Nhân dân. Đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2016-2020. Chú trọng thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân. Thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường phối chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền các cấp với MTTQ và các tổ chức CT-XH. Tăng cường kiểm tra, giám sát; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình "Dân vận khéo”, biểu dương, khen thưởng về công tác dân vận chính quyền. Thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.


T.S


Các tin khác


Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục