(HBĐT) - Ủy ban Hội LHTN huyện Yên Thủy vừa tổ chức Đại hội Hội LHTN huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham dự của 121 đại biểu chính thức đại diện cho trên 5.860 hội viên trong toàn huyện.





Ủy ban Hội LHTN huyện Yên Thủy lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi” có sự phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến; động viên hội viên, thanh niên tích cực học tập, lao động sản xuất, phát huy tinh thần xung phong tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển KT-XH, giữ vững ANCT - TTATXH. 

Kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ đạt và vượt các chỉ tiêu đại hội lần thứ IV đã đề ra. Cụ thể: Chung sức  xây dựng được 18 công trình thanh niên, trị giá trên 1 tỷ đồng và phối hợp tổ chức hàng trăm lượt ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng trên 15 nghìn cây xanh, thu gom trên 30 tấn rác thải góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; trao tặng 1.520 suất quà (trị giá trên 350 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; phối hợp, vận động trao tặng 270 xe đạp (tổng trị giá 378 triệu đồng), trao 60 suất học bổng (trị giá 18 triệu đồng), hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng 1 nhà khăn quàng đỏ; vận động trên 2.500 lượt thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, thu được trên 1.500 đơn vị máu; phối hợp tổ chức 10 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 1.500 lượt người…

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Hội LHTN huyện Yên Thủy đề ra 10 chỉ tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. 

Đại hội đã hiệp thương bầu 23 đồng chí vào Ủy ban Hội LHTN huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương bầu 10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội LHTN tỉnh lần thứ VI. 

Tại Đại hội, 5 cá nhân và 6 tập thể tiêu biểu, xuất sắc đã được khen thưởng.

                                                                                    HD

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục